5 cầu thủ trẻ hay nhất lịch sử các kỳ World Cup

Quang Hoà
Từ 13:50 ngày 04-06-2018
Lịch sử các kỳ World Cup từng chứng kiến không ít cầu thủ trẻ thi đấu còn nổi bật hơn cả các đàn anh. 5 cái tên sau đây chính là những gương mặt trẻ gây ấn tượng nhất.

1. Thomas Mueller (World Cup 2010) 

Tiền đạo Thomas Mueller của Bayern Munich được dự World Cup 2010 nhờ chiến tích ghi tới 19 bàn ở mọi sân chơi mùa 2009/10. Dù hiệu quả như vậy, anh vẫn bị nhiều người nghi ngờ về khả năng do còn ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, Mueller đã khiến tất cả thán phục khi ghi tới 5 bàn và cùng ĐT Đức vào đến vòng bán kết. 


Cầu thủ năm ấy mới 20 tuổi này có thành tích ngang bằng với Diego Forlan (Uruguay), Wesley Sneijder (Hà Lan) và David Villa (Tây Ban Nha), nhưng giành được danh hiệu Chiếc giày vàng do có nhiều pha kiến tạo hơn cả (3). Bên cạnh đó, Mueller còn vượt qua André Ayew (Ghana) và Giovani dos Santos (Mexico) để giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

2. Pele (World Cup 1958)

Tiền đạo Pele của ĐT Brazil bị chấn thương khi khởi đầu World Cup 1958 nhưng cũng kịp tái xuất ở vòng bảng. Ông đóng góp một đường kiến tạo trong ngày Vava lập cú đúp giúp Selecao đánh bại Liên Xô 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng, trước khi tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn knock-out. Đáng chú ý, khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Brazil hạ Xứ Wales ở tứ kết, Pele mới 17 tuổi 239 ngày. Đến giờ ông vẫn là cầu thủ trẻ nhất từng lập công ở một kỳ World Cup.


Ở bán kết, "vua bóng đá" lập hat-trick và Brazil đè bẹp ĐT Pháp với tỷ số 5-2. Chưa dừng lại ở đây, ông tiếp tục đóng góp một cú đúp giúp đội nhà đánh bại Thụy Điển trong trận chung kết với tỷ số tương tự. Nhờ đó ĐT Brazil đã vô địch thế giới lần đầu, còn Pele được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

3. Teofilo Cubillas (World Cup 1970)

ĐT Peru được dự kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930 và mãi 40 năm sau họ mới lại có vinh dự này. Năm ấy đại diện Nam Mỹ vào đến vòng tứ kết nhờ màn trình diễn chói sáng của tiền vệ mới 21 tuổi Teofilo Cubillas. Dù nhiệm vụ chính là làm bóng, song Cubillas vẫn ghi được tới 5 bàn, qua đó giành giải cầu thủ trẻ hay nhất.



4. Michael Owen (World Cup 1998)

Tiền đạo 18 tuổi Michael Owen không phải là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng tấn công khi ĐT Anh bước vào World Cup 1998. Thực tế, ngôi sao trẻ của Liverpool chỉ đá 5 phút trận Tam sư thắng Tunisia 2-0, trước khi "nổ súng" ở trận Anh thua Romania 1-2 sau đó vài ngày.


Bàn thắng trên giúp Owen giành được suất đá chính ở trận Anh thắng Colombia 2-0 (lượt cuối vòng bảng). Ở vòng 1/8, Owen đã gây ấn tượng rất mạnh với pha solo loại bỏ 2 đối thủ và dứt điểm tung lưới ĐT Argentina. Dù ĐT Anh bị loại bởi Argentina sau những loạt đá luân lưu, Owen vẫn được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

5. Franz Beckenbauer (World Cup 1966)

Huyền thoại Franz Beckenbauer là một trong 2 người hiếm hoi từng vô địch World Cup với cả tư cách cầu thủ lẫn HLV (người còn lại là Mario Zagallo). Năm 1966, Beckenbauer dự kỳ World Cup đầu tiên khi mới 20 tuổi. Ở sân chơi này, ông lập cú đúp giúp Tây Đức đè bẹp Thụy Sỹ 5-0. Sau đó "Hoàng đế" còn ghi thêm 2 bàn nữa vào lưới Uruguay và Liên Xô trong hành trình đưa đội nhà vào đến trận chung kết. Tuy Tây Đức để thua Anh trong trận đấu tranh ngôi vô địch, Beckenbauer cũng được an ủi phần nào với giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x