5 dấu ấn của World Cup 2002

BONGDAPLUS.VN
Từ 07:18 ngày 07-06-2018
Rivaldo ăn vạ trơ trẽn, hiện tượng Senegal, bi kịch Ahn Jung-hwan... là 5 dấu ấn đáng chú ý nhất của World Cup 2002.

Pha ăn vạ trơ trẽn của Rivaldo

Trong trận ra quân ở vòng bảng, Brazil thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1. Nhưng đó là chiến thắng xấu xí với pha ăn vạ “để đời” của Rivaldo. Phút 90+4, Brazil được hưởng phạt góc. Tiền vệ Hakan Ulsan sút bóng về phía Rivaldo đúng lúc tiền vệ Brazil cúi xuống. Dù trái bóng chỉ chạm tay nhưng Rivaldo lại ôm mặt ngã ra sân đau đớn. Trọng tài liền rút thẻ với cầu thủ TNK.

Hiện tượng Senegal

Senegal trong lần đầu tiên tham dự World Cup đã liên tiếp tạo ra những cú sốc. Những chú sư tử Teranga tạo ra địa chấn ngay trận ra quân khi hạ gục nhà ĐKVĐ Pháp với tỷ số 1-0. Senegal vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, tiếp tục đánh bại Thụy Điển trước khi dừng bước tại vòng tứ kết bởi Thổ Nhĩ Kỳ. World Cup 2002 giúp thế hệ vàng của Fadiga, El Hadji Diouf, Pape Diop, Salif Diao bước ra ánh sáng.


Ông lớn đổ quỵ

World Cup 2002 là giải đấu nhiều bất ngờ nhất trong lịch sử. Hàng loạt đội bóng lớn bị loại ngay vòng bảng. Ngoài ĐKVĐ Pháp (ảnh), các nhà cựu vô địch thế giới như Uruguay, Argentina cũng dừng bước tại vòng bảng. Các đội bóng mạnh như Croatia, Nigeria, Bồ Đào Nha cũng không vào được vòng 1/8. Ở vòng knock-out, hai đại gia Italia và Tây Ban Nha lần lượt đầu hàng trước đại diện châu Á là Hàn Quốc.


Bi kịch Ahn Jung-hwan

Ahn Jung-hwan đóng vai người hùng cho Hàn Quốc với pha ghi bàn quyết định vào phút 117, qua đó loại gã khổng lồ Italia ở vòng 1/8 (2-1). Khi đó, tiền đạo sinh năm 1976 đang khoác áo Perugia dưới dạng cho mượn từ Busan Daewoo. Từ Italia, chủ tịch Luciano Gaucci (Perugia) tức giận hủy hợp đồng của Ahn vì “phá hoại nền bóng đá Ý”. Sự nghiệp của anh cũng đi xuống từ đó.


Bộ ba nguyên tử 3R của Brazil

Brazil mang tới World Cup 2002 hàng công trong mơ với Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho. Sự kết hợp của 3 siêu sao đã dễ dàng xuyên thủng mọi hàng phòng ngự. Ronaldo giành ngôi Vua phá lưới với 8 bàn thắng, Rivaldo đứng thứ 2 với 5 bàn trong khi Ronaldinho cũng có 2 pha lập công. Cả ba đều được chọn vào đội hình tiêu biểu của World Cup 2002. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x