5 dấu ấn tại World Cup 1970

BONGDAPLUS.VN
Từ 19:37 ngày 28-05-2014
Thi đấu ấn tượng tại World Cup 1970, Brazil được giữ Cúp vô địch là một trong những dấu ấn ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh diễn ra tại Mexico.
Selecao - Vừa đẹp vừa hay
Đội chơi hay hơn chưa chắc đã là đội chiến thắng. Đó là triết lý thú vị nhất trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Tuy nhiên, tại Mexico 1970, Brazil đã xóa nhòa “triết lý” ấy. Bởi Selecao khi ấy là đội chơi hay nhất và cũng chiến thắng thuyết phục nhất. ĐT Brazil xuất sắc đến mức khi họ không ghi bàn, thì người ta xem đó chính là… kỳ tích của đối phương.

Brazil được giữ cúp vô địch vĩnh viễn


FIFA quy định: đội đầu tiên VĐTG 3 lần sẽ được sở hữu vĩnh viễn Cúp Jules Rimet. Vì thế, khi Brazil và Italia (mỗi đội đều đã vô địch 2 lần) dắt tay nhau vào trận chung kết Mexico 1970, FIFA sẽ phải làm cúp mới cho những kỳ World Cup sau. Và vinh quang đã thuộc về Brazil khi họ thắng áp đảo Azzurri 4-1 trong trận đấu cuối cùng có tới 107.412 khán giả chứng kiến.

Jairzinho đi vào lịch sử


Với pha ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Brazil trong trận chung kết, tiền đạo Jairzinho trở thành người thứ 3 trong lịch sử World Cup lập công ở tất cả các trận đấu tại một kỳ Cúp Thế giới. Trước đó, Alcides Ghiggia (Uruguay) và Just Fontaine (Pháp) cũng có được kỳ tích như Jairzinho - một tiền đạo cánh với lối chơi nhanh nhẹn, mạnh mẽ và hiệu quả của ĐT Brazil những năm 1960, 1970.

Italia - Tây Đức, trận đấu hay nhất


Đây không chỉ là trận đấu hay nhất Mexico 1970, mà còn được đánh giá là tuyệt vời nhất trong lịch sử World Cup. Sau khi bị Italia dẫn 1-0, Tây Đức đã gỡ hòa ở phút 90, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Hai bên thay nhau dẫn bàn cho tới khi Rivera ấn định chiến thắng 4-3 cho Italia ở phút 111. Không chỉ hay về mặt tỉ số, diễn biến nghẹt thở trên sân Azteca cũng làm NHM phải ngây ngất.

Đội hình có 5 tiền đạo của HLV Zagallo


Trong đội hình của ĐT Brazil tại World Cup 1970, cả Gerson, Pele, Tostao, Jairzinho và Rivelino đều chơi ở vị trí trung phong trong màu áo CLB của họ. Thế nhưng, HLV Mario Zagallo (ảnh) lại đưa cả 5 chân sút cự phách ấy vào đội hình chính của Selecao trên đất Mexico. Song, Zagallo đã thực hiện một vài điều chỉnh nhỏ: Gerson đá tiền vệ, Jairzinho và Rivelino đá cánh trong sơ đồ 4-2-4.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x