5 trận tranh giải ba World Cup điên rồ nhất lịch sử

Đỗ Trung
Từ 16:14 ngày 13-07-2018
Trận cầu tranh hạng 3 luôn là những cuộc đối đầu mang tính cống hiến bậc nhất, bởi hai đội đã không còn gì để mất. Dưới đây là 5 trận đấu dạng này điên rồ nhất lịch sử World Cup.

Ở kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 tại Uruguay, trận tranh hạng 3 chưa được áp dụng. Tuy nhiên 4 năm sau đó, LĐBĐ thế giới (FIFA) nhận thấy phải cần thêm một trận đấu nữa cho 2 đội thua tại bán kết (bao gồm cả hiệp phụ và sút luân lưu nếu cần), thay vì phải sớm đáp máy bay về nước.

Trên thực tế, những trận tranh hạng luôn diễn ra vô cùng hấp dẫn, bởi cả 2 đội đều có tinh thần thoải mái. Gạt qua các toan tính, chiến thuật, họ cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá tấn công đúng nghĩa. Cuộc đối đầu giữa Bỉ và Anh ở World Cup 2018 vào đêm mai (14/7) cũng được kỳ vọng sẽ mang đến cơn mưa bàn thắng.

Trước tiên, cùng Bongdaplus điểm lại 5 trận tranh hạng ba điên rồ nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup.

5. Hàn Quốc 2-3 Thổ Nhĩ Kỳ (World Cup 2002)



Sau khi gây sốc với việc hất cẳng cả 2 ông lớn là Italia cùng Tây Ban Nha lần lượt ở vòng 1/8 và tứ kết, chủ nhà Hàn Quốc đã phải dừng bước trước Đức ở bán kết. Trong trận tranh hạng ba, Hàn Quốc chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ, tạo ra màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn. Chỉ sau vỏn vẹn 10,8 giây, đội tuyển xứ Kim Chi đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha lập công của Hakan Sukur. Cho đến nay, đây vẫn là bàn thắng nhanh nhất lịch sử World Cup. 

Đến phút thứ 9, Hàn Quốc đưa ra câu trả lời với bàn gỡ từ quả đá phạt tuyệt đẹp của Lee Eul-yong. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mất 4 phút để tái lập thế dẫn bàn nhờ công của Ilhan Mansiz. Sau đó, Mansiz hoàn tất cú đúp đưa đại diện châu Âu dẫn 3-1. Những nỗ lực của Hàn Quốc chỉ giúp họ có thêm 1 bàn an ủi ở phút bù giờ.

4. Ba Lan 3-2 Pháp (World Cup 1982)



Ở bán kết, Ba Lan thua 0-2 trước Italia, còn Pháp bại trận 4-5 trên chấm luân lưu trước Tây Đức (hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu). Trong trận tranh hạng ba, Rene Girard ghi bàn mở tỷ số ở phút 13 sau cú đá chéo góc bằng chân trái. 

Dù vậy, chỉ trong vòng 4 phút, từ 40 đến 44, Szarmach và Majewski lần lượt lập công đưa Ba Lan vượt lên. Ngay đầu hiệp 2, Kupcewicz gieo sầu cho người Pháp với bàn thắng thứ 3. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp Les Bleus có thêm 1 bàn ở phút 72 nhờ công của Couriol. Chung cuộc, Pháp thất thủ 2-3 trước Ba Lan, qua đó chấp nhận vị trí thứ 4.

3. Uruguay 2-3 Đức (World Cup 2010)



Với tinh thần thoải mái, cả Đức và Uruguay không ngần ngại chơi đôi công. Phút 19, Thomas Mueller mở điểm cho Die Mannschaft bằng pha ra chân cận thành. Chưa đầy 10 phút sau, Edinson Cavani đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với pha thoát xuống và dứt điểm gọn ghẽ. 

Sang tới đầu hiệp 2, Diego Forlan lần đầu đưa Uruguay vượt lên dẫn bàn bằng pha vô-lê đẹp mắt. Tuy nhiên, Đức cũng chỉ cần có 4 phút để có bàn gỡ. Đến phút 82, Sami Khedira lên tiếng giúp đại diện châu Âu dẫn 3-2. Uruguay đáng lẽ đã có thể gỡ hòa, nếu cú sút phạt căng của Forlan không đưa bóng tìm đúng xà ngang.

2. Pháp 6-3 Tây Đức (World Cup 1958)



Brazil là nhà vô địch của World Cup 1958, song cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là một cầu thủ của Pháp: Just Fontaine. Ông mới chỉ có 5 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trước giải đấu này, song lại nhanh chóng trở thành tay săn bàn số 1 của Les Bleus. Ở trận tranh hạng ba gặp Tây Đức, một mình Fontaine nghiền nát đối thủ với cú poker (ghi 4 bàn). Kết thúc World Cup 1958, Fontaine bỏ túi tổng cộng 13 pha lập công - một kỷ lục chưa một ai có thể xô đổ trong lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

1. Bỉ 2-4 Pháp (World Cup 1986)



Pháp và Bỉ cùng chung cảnh ngộ khi đều thất bại 0-2 lần lượt trước Argentina và Tây Đức, để rồi hẹn nhau ở trận tranh hạng 3. Hai đội đã cống hiến cho khán giả trận cầu kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Hòa 2-2 trong 2 hiệp chính, Pháp và Bỉ phải kéo nhau vào hiệp phụ. Tại đây, Genghini (104') cùng Amoros (111', pen) đã ghi bàn mang về thắng lợi cho Les Bleus.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x