54 ngày tới World Cup 2018: Ai là vua danh hiệu tại World Cup?

Ngọc Trung
Từ 10:43 ngày 21-04-2018
Bàn về bộ sưu tập danh hiệu tại các kỳ World Cup, Pele và Maradona, hai cầu thủ được xem là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá không có cửa để so sánh với hai gương mặt dưới đây.
Một người có biệt danh là Hoàng đế và một người có biệt danh là Sói già. Từ năm 1958 đến 1998, 10 vòng chung kết World Cup được tổ chức, hai con người vĩ đại này hiện diện ở 9 kỳ, trên cương vị cầu thủ, HLV hoặc trợ lý. Dù với cương vị nào, họ đều từng chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Tổng cộng, họ chia nhau 6 chiếc cúp vàng, 2 lần giành ngôi á quân, ghi được 7 bàn thắng, thực hiện 6 pha kiến tạo. Họ là thành viên của những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử, đồng nghĩa là đồng đội hoặc chính là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Điều thú vị, cả hai chưa hề đối đầu trực tiếp với nhau dù trên bất kỳ cương vị nào, dẫu cho từng cùng tham dự hai kỳ World Cup 1970 và 1974.

Zagallo có tới 4 chức vô địch World Cup
Zagallo có tới 4 chức vô địch World Cup

Cái tên đầu tiên là Sói già Mario Zagallo. Thi đấu ở vị trí chạy cánh trái, với vóc dáng bé nhỏ nhưng sở hữu kỹ thuật điêu luyện, Zagallo đã chơi tổng cộng 12 trận cho đội tuyển Brazil tại các kỳ World Cup, ghi được 2 bàn và thực hiện 5 pha kiến tạo. Sau đó, ông trở thành HLV và dẫn dắt Selecao thêm 20 trận nữa ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong vai trò cầu thủ, Zagallo đã 2 lần vô địch thế giới (1958 và 1962). Trên cương vị HLV, ông là người dẫn dắt Brazil vô địch World Cup 1970. Từ đó đến nay, đoàn quân áo vàng xanh với sự hiện diện của Pele, Jairzhinho hay Carlos Alberto dưới sự dẫn dắt của Zagallo vẫn được xem là một trong những tập thể vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Ngoài ra, Zagallo còn một lần chạm tay vào cúp vàng nữa vào năm 1994 trên cương vị trợ lý HLV. Đáng nói, ông được biết đến là một người có niềm tin mãnh liệt rằng con số 13 sẽ đem đến may mắn cho Selecao. Cụ thể vào các năm mà tổng 2 số cuối bằng 13, Brazil sẽ vô địch World Cup. Chẳng hạn năm 1958 hay 1994 (5+8 hay 9+4 đều bằng 13).

Beckenbauer 2 lần vô địch, 2 lần giành ngôi á quân World Cup
Beckenbauer 2 lần vô địch, 2 lần giành ngôi á quân World Cup

Cái tên thứ hai thì rất đỗi quen thuộc với người hâm mộ. Đó là Hoàng đế Franz Beckenbauer, người đã chơi 18 trận và dẫn dắt 14 trận cùng đội tuyển Đức (Tây Đức) tại các kỳ World Cup. Ông là thủ lĩnh, biểu tượng của Die Mannschaft đăng quang năm 1974. Là HLV đưa Die Mannchaft đánh bại Argentina của Maradona để vô địch năm 1990.

Ngoài ra, Beckenbauer cũng 2 lần giành ngôi á quân World Cup lần lượt trong vai trò cầu thủ (1966) và trên cương vị HLV (1986). Ông là tác giả của 5 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x