90 phút với Pep Guardiola: 'Tôi cần kẻ thù'

DUY KHÁNH
13:37 ngày 01-07-2019
Pep Guardiola đã dành tới 90 phút để chia sẻ nhiều điều về bản thân, sau 10 năm làm HLV ở đẳng cấp cao nhất.
90 phút với Pep Guardiola: 'Tôi cần kẻ thù'
Danh hiệu Ngoại hạng Anh: "Đó là một hành trình khó khăn vì Liverpool là đối thủ đáng sợ nhất mà tôi từng đương đầu. Họ có đẳng cấp và thật khó để san bằng khoảng cách 7 điểm. Tôi từng có cảm giác họ sẽ không đánh mất điểm nào. 

30 năm không đăng quang nhưng sức mạnh của Liverpool vẫn không đổi. Tại Anh, bóng đá dành cho tất cả mọi người và Liverpool luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người hâm mộ.

Chỉ trích: "Tôi cần những người thù ghét tôi vì bóng đá là môn thể thao tạo ra kẻ thù. Lúc nào tôi cũng phải nỗ lực hoàn thiện và vượt lên chính mình để không bị đánh bại. Điều tương tự xảy ra với các cầu thủ.

Họ nói tôi thất bại tại Bayern Munich vì không thể vô địch Champions League nhưng họ không biết những điều tích cực mà tôi thu về.

Champions League: "Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để vô địch Champions League nhưng có 7 trận đấu knock-out khó khăn mà kết quả phụ thuộc vào từng yếu tố nhỏ nhất. Chẳng hạn không ai nghĩ Aguero lại đá hỏng phạt đền.

Guardiola có duyên với Ngoại hạng Anh nhưng vô duyên với Champions League
Guardiola có duyên với Ngoại hạng Anh nhưng vô duyên với Champions League

Những lần tôi đặt chân đến đội bóng mới, họ nói chúng tôi phải giành các danh hiệu ngay lập tức. Đó là điều không đơn giản vì tôi cũng cần thời gian để làm quen với các cầu thủ là tìm ra công thức chiến thắng.

Mỗi khi giành vé tham dự Champions League, chúng tôi luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp và khi bị loại, họ nói chúng tôi không xứng đáng. Tại giải VĐQG bạn có thể sửa sai nhưng Champions League thì không. Chỉ một sai lầm lập tức bạn phải trả giá".

Giải VĐQG: “Giải VĐQG như một hành trình vĩnh cửu và nếu bạn tự mãn vào tháng Hai thì điều khủng khiếp sẽ đến. Thể thức này giúp bạn hoàn thiện từng ngày và tôi sẽ không phải chờ đợi một năm để vào tứ kết.

Niềm vui tại giải VĐQG trải dài suốt mùa giải và không đổi. Cứ 3 ngày chúng tôi đi tìm chiến thắng một lần. Tất nhiên tôi ghen tị với Liverpool và Tottenham. Tôi thèm khát được dự Champions League nhưng họ xứng đá có mặt ở đó".

Jose Mourinho: "Tại Barcelona, vị chiến lược gia đầu tiên khiến tôi phải cảnh giác với các pha phản công là Mourinho, với Di Maria, Bale, Benzema.v.v... Các cầu thủ phải tập trung hết sức để không mất bóng, và vì phong cách của chúng tôi là kiểm soát bóng với Iniesta và Xavi ở giữa sân".

Mourinho là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Pep
Mourinho là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Pep

Kiểm soát bóng: "Mọi người đều hiểu ý nghĩa của việc kiểm soát bóng. Nếu không kiểm soát bóng là vô hồn. Với tư cách HLV, tôi muốn đưa các cầu thủ đối phương vào khu vực chúng tôi kiểm soát và không để họ thoát ra.

Rõ ràng không có những cầu thủ biết loại bỏ đối phương, không thể tạo ra sự áp đảo. Betis là đội kiểm soát bóng nhiều nhất tại La Liga và châu Âu và chúng tôi đang phân tích loại hình kiểm soát này.

Phương pháp làm việc: “Có những chuyển động phải được phát hiện và chỉ được thực hiện trong công việc. Tôi phụ thuộc rất nhiều vào khả năng nghe nhìn của các cầu thủ để có thể thấy rõ các chuyển động. 

Chúng tôi luôn phân tích các trận đấu trước đây của chúng tôi. Ở đây không có nhiều thời gian tập luyện như tôi mong muốn. Trước mỗi mùa giải, các cầu thủ phải tập nhiều chiến thuật nhiều hơn rèn thể lực.

Tôi nghĩ rằng tấn công là điều hấp dẫn nhất trên thế giới. Có những khu vực bạn không thể phòng ngự và ở đó phải tấn công. Dựa trên cách triển khai của đối phương, mỗi đội có một điểm yếu khác nhau và chúng tôi phải tìm ra không gian khiến đối phương tổn thương”.

VAR là nỗi ám ảnh với Man City và Pep tại Champions League mùa trước
VAR là nỗi ám ảnh với Man City và Pep tại Champions League mùa trước

VAR: “VAR mới chỉ áp dụng tại Champions League nhưng nó ảnh hưởng lớn tới cảm xúc. Điều quan trọng và với công nghệ, chúng tôi không thể nghi hoặc quyết định cuối cùng của trọng tài”.

Mùa giải thứ tư tại Man City: “Tôi được tạo điều kiện tất cả mọi thứ và tôi không thể tìm được môi trường làm việc nào tuyệt vời hơn Man City. Txiki Begristain là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi vì ông ấy từng tin tưởng tôi ngay khi tôi chưa có kinh nghiệm.

Tại Man City, đội bóng không phán xét tôi khi tôi thắng hay thua.  Năm đầu tiên tại đây, đội bóng đã không ngần ngại chi tiền mua sắm. Nhờ vậy tôi có được một đội hình trẻ trung và cảm giác được trân trọng. Người hâm mộ nói với tôi rằng ngay cả khi trải qua thời gian tồi tệ, họ sẵn sàng sát cánh với tôi đến chết”.

Mua sắm: “Nếu không chi mạnh tay, chúng tôi không thể đạt đến đẳng cấp hiện tại. Chelsea đã từng như thế, Real Madrid chi 300 triệu euro (2009) và Barca ký hợp đồng với nhiều ngôi sao. Man City nhắm tới các hậu vệ vì chúng tôi có nhu cầu. Khi tôi đến, các trung vệ có độ tuổi trung bình là 34. Hơn 10 cầu thủ trên 30 và tôi cần sức trẻ”.

Dẫn dắt đội tuyển: “Tôi muốn dẫn dắt một đội tuyển tham dự World Cup vì điều đó gợi cho tôi cảm hứng mãnh liệt như tham dự Champions League. Lợi thế là tôi sẽ có khoảng 400 cầu thủ để lựa chọn”.

Johan Cruyff: “Lịch sử bóng đá, lịch sử hai CLB và một đội tuyển đã thay đổi vì Cruyff.  Ông ấy đã cài đặt cả một hệ thống cố định tại Ajax, Hà Lan và Barcelona.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x