Adil Rami - Pamela Anderson: Sống chậm hợp duyên yêu thần tốc

Hạnh Nguyễn
09:11 ngày 28-07-2018
Chuyện tình giữa “phi công” Adil Rami và “máy bay” Pamela Anderson không chỉ đáng chú ý bởi cách biệt nàng hơn chàng… 19 tuổi. Cặp tình chị em này còn khác nhau một trời một vực ở phong cách yêu và sống.
Adil Rami - Pamela Anderson: Sống chậm hợp duyên yêu thần tốc

Anderson sống vội, yêu gấp

Những ngày qua, mọi người xôn xao bàn tán chuyện Adil Rami và Pamela Anderson sắp làm đám cưới, bất chấp cách biệt gái hơn trai gần hai chục tuổi. Mọi thứ diễn ra với Anderson và Rami quá nhanh. 

Họ quen nhau tại chặng đua F1 ở Monaco hồi cuối tháng 5 năm ngoái. Chỉ 2 tháng sau đó, họ đã dọn về sống chung với nhau ở Marseille. Giờ thì cả hai sắp thành vợ thành chồng của nhau. Đúng là chuyện tình bắt đầu từ giải đua xe có khác.

Adil Rami và Pamela Anderson sắp nên nghĩa vợ chồng
Adil Rami và Pamela Anderson sắp nên nghĩa vợ chồng

Phong cách yêu như đua xe F1 ấy thực ra không còn xa lạ với Anderson nữa. Bóng hồng 51 tuổi này cưới tay trống Tommy Lee ngày 19/2/1995 chỉ sau… 96 tiếng đồng hồ quen thành viên sáng lập ban nhạc rock Motley Crue này. Tức là chỉ sau 4 ngày quen Lee, Anderson đã thành vợ của ông.

Năm 1998, Anderson ly dị Lee. Cô đính hôn với người mẫu Marcus Schenkenberg. Nhưng mấy năm sau Anderson lại thành vợ của… ca sỹ Kid Rock. Cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng tan vỡ.

Anderson tái hôn với nhà sản xuất phim Rick Salomon rồi lại bỏ. Sau đó, Anderson cưới lại người chồng thứ 3 này. Tình sử của Anderson nói chung mà làm thành phim thì phải  dài tập mới đủ.

Anderson rất chịu khó tới sân cổ vũ Rami
Anderson rất chịu khó tới sân cổ vũ Rami

Rami quen tiến chậm

Anderson cưới người chồng thứ 2, Kid Rock hồi Hè 2006. Hồi đó Rami mới là chàng trai 20 tuổi. Thời điểm ấy, Anderson đã là cái tên nổi đình nổi đám ở Hollywood. Còn Rami vẫn còn là anh chàng vô danh chưa có vị trí nào trong làng bóng đá.

So với các đồng nghiệp cầu thủ của mình, Rami “lớn chậm” hơn rất nhiều. 20 tuổi, rất nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao mấy mùa, đã nổi tiếng. Còn Rami ngày ấy vẫn phải kiếm sống bằng nghề… nhặt rác ở Bastia.

Rami kể lại về thời cơ cực của mình: “Tôi vẫn nhớ mẹ tôi cố tìm mọi cách để kiếm việc làm cho tôi. Bà phải vất vả một nách nuôi 4 đứa con. Bố tôi cứ vất vưởng ngoài đường, nghiện ngập. Hằng ngày, tôi phải dạy từ 5 giờ sáng và làm việc tới 12 rưỡi. Buổi chiều, tôi tìm vui bằng việc chơi bóng cho đội Frejus. Với tôi, chơi bóng hồi đó chỉ là thú tiêu khiển, chưa phải nghề nghiệp gì”.

Nghĩa là thời mà Anderson quen sống vội, yêu gấp chỉ lo thay bồ như thay áo, Rami phải vất vả kiếm cơm từng bữa, từng ngày. Anh may còn có bóng đá là nguồn vui.

Rami thời còn gắn bó với người đẹp Sidonie Biemont
Rami thời còn gắn bó với người đẹp Sidonie Biemont

May hơn nữa là Rami lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch của Lille. Anh được ký hợp đồng với Lille và sự nghiệp đi lên từ đó. Trong chuyện yêu đương, Rami cũng khá dè dặt và tiến chậm. Anh quen người mẫu Sidonie Biemont vào năm 2011, cũng bên lề một giải thể thao nổi tiếng tại Pháp. Nhưng không phải Grand Prix F1 ở Monaco mà là giải quần vợt Roland Garros. Họ trao gửi tiếng yêu cho nhau. Rồi Biemont theo Rami sang Valencia, đội bóng mới của anh.

Biemont tiếp tục bám càng Rami khi anh lần lượt chuyển sang Milan năm 2014 và Sevilla năm 2015. Ngày 7/9/2016, Biemont sinh hạ cặp song sinh Zayn và Madi. Tình yêu giữa Rami và Biemont đơm trái ngọt sau 5 năm vun đắp. Ai dè chỉ vài tháng sau thì Rami và Biemont chia tay nhau.

Bây giờ Rami đã có mác nhà vô địch thế giới, cho dù anh chỉ đóng vai trò dự bị trong thành phần ĐT Pháp tại World Cup 2018. Rami đang khao khát tìm được chiếc cúp đích thực của tình yêu. Anh tin tưởng trao gửi trái tim cho bóng hồng lớn hơn anh 19 tuổi, khác anh quá nhiều về phong cách yêu và sống. Nên nhiều fan mới đánh giá đây là quyết định “chuyển nhượng” mạo hiểm nhất trong đời Rami.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x