Ai thay thế được Oezil tại ĐT Đức?

Nguyên Phong
Từ 14:11 ngày 07-06-2018
Mesut Oezil đang gặp rắc rối với chấn thương đầu gối và vết đau dai dẳng ở lưng. Điều đó khiến tiền vệ này đối diện việc không được dự World Cup 2018 vào phút chót. Vậy ai sẽ thay thế Oezil ở ĐT Đức?

Oezil nguy cơ cao ngồi nhà phút chót

Ở trận giao hữu giữa Áo vs Đức vào hôm 3/6 vừa qua, Oezil đã có pha va chạm với Sebastian Prodl trong hiệp 1. Tiền vệ của Arsenal đã ôm đầu gối sau pha bóng đó nhưng vẫn tiếp tục chơi đến phút 76. Việc “cố đấm ăn xôi” đã khiến Oezil rơi vào rắc rối lớn. Anh đã không thể luyện tập cho đến tận hôm qua, thứ Tư. Dù vậy, cầu thủ 29 tuổi này cũng chỉ có thể tập trên chiếc xe đạp tập thể dục chứ không thể đào tạo cùng đồng đội.

Ngoài đầu gối, Oezil cũng đang phải đối phó với chấn thương lưng dai dẳng, thứ khiến tiền vệ người Đức bỏ lỡ 4 trận cuối mùa của Arsenal vào tháng trước. Thế nhưng, Oezil lại thiếu quyết tâm trong việc tập luyện và điều trị để giải quyết dứt điểm chấn thương lưng. Điều này đã khiến HLV Joachim Loew giận dữ.

Cuối tuần trước, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung dẫn lời trợ lý Thomas Schneider của Loew bày tỏ sự thất vọng với Oezil: "Chúng tôi hy vọng Oezil thử thách bản thân anh ấy trong các buổi tập. Oezil luôn nhận được sự chăm sóc tốt nhất".

Oezil không thể tập luyện trong những ngày gần đây
Oezil không thể tập luyện trong những ngày gần đây

Chấn thương mới cộng vết đau cũ khiến Oezil đối diện việc phải rời ĐT Đức vào phút chót khi World Cup 2018 chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra. Câu hỏi được đặt ra hiện tại là “nếu” Oezil không thể góp mặt ở Nga, cầu thủ nào sẽ thay thế vị trí của anh tại giải đấu mà Đức đang là đương kim vô địch?

Sane khả năng được gọi nhưng Draxler mới là người thay thế

Khi công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ của ĐT Đức tham dự World Cup 2018, HLV Loew đã loại 4 người là Leroy Sane, Jonathan Tah, Nils Petersen và Bernd Leno. Trong đó, chỉ mình Sane là tiền vệ công. Việc loại Sane của Loew đem đến nhiều bất ngờ bởi tiền vệ này đạt phong độ rất cao trong màu áo Man City ở mùa 2017/18.

Oezil chấn thương mở ra cơ hội cho Sane trở lại Die Mannschaft. Thay thế một tiền vệ công bằng một tiền vệ công là “thuận tự nhiên” với HLV Loew, đặc biệt khi Sane có được phong độ cao, khả năng tạo đột biến và thể hiện tinh thần cầu tiến ngay cả khi bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2018.


Sane sẽ có được suất đến Nga của Oezil nếu tiền vệ của Arsenal bị loại vì chấn thương. Nhưng Sane là cầu thủ chuyên về chạy cánh và anh sẽ không thể lấp vào vị trí mà Oezil để lại. Dù vậy, HLV Loew không cần lo lắng bởi trong tay ông đã có Julian Draxler.

Draxler chính là đội trưởng của ĐT Đức “B” vô địch Confed Cup 2017. Trên giấy tờ, Draxler thường được bố trí chơi bên cánh trái nhưng trong trận, anh có mặt và gây ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, trong mọi khía cạnh. HLV Loew từng ca ngợi cậu học trò “linh hoạt một cách đáng kinh ngạc” cùng “tài năng phong phú” và “không ngại phô diễn nó”.

Loew từng xây dựng đội Đức “B” xoay quanh Draxler. Vì thế, nếu Oezil không thể xuất hiện trên đất Nga, chiến lược gia này sẽ không ngại ngần một lần nữa đặt niềm tin vào Draxler, kéo anh từ cánh trái vào đá vị trí "số 10".
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x