Alli làm gì để lấy hên trước trận Anh vs Croatia?

Quang Hoà
Từ 16:17 ngày 11-07-2018
Trước trận bán kết còn lại tại World Cup 2018 giữa Anh và Croatia diễn ra đêm nay, tiền vệ Dele Alli bên phía Tam sư đã có những chia sẻ khá thú vị.

Được hỏi về việc Alli làm gì để "lấy hên" trước trận đấu đáng chú ý nói trên, cầu thủ 22 tuổi thuộc biên chế Tottenham cho hay: "Trước hết tôi sẽ tắm băng trong vòng 8 phút vào tối thứ Ba để có được tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần tốt nhất. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ mang cặp bảo vệ ống quyển mà mình đã sử dụng suốt từ năm 11 tuổi tới giờ".

"Bên cạnh đó, tôi sẽ bước chân phải vào phòng thay đồ trước tiên, đồng thời cầu nguyện mình sẽ ghi bàn và ĐT Anh giành chiến thắng. Có thể bạn cũng nhận ra tôi hay dán lên đùi băng chuyên dụng chống căng cơ khi ra sân. Tôi xem đây giống như bùa hộ mệnh nên không thích tháo nó ra".

"Tôi từng mạo hiểm gỡ băng ở trận đấu giữa Anh và Tunisia tại lượt đầu vòng bảng và ngay lập tức dính chấn thương. Chính vì thế bây giờ tôi không dại gì làm như thế nữa. Ngay có vẻ hơi điên rồ, nhưng tôi lại thích những việc mê tín như vậy đấy".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Alli cũng dành thời gian để nói về kỷ niệm đáng nhớ giữa anh và đồng đội ở ĐT Anh hiện giờ là tiền đạo Danny Welbeck: "Tôi còn nhớ hồi cón đá cho MK Dons, đội bóng của tôi từng đè bẹp M.U tới 4-0 ở cúp Liên đoàn Anh. Sau trận đấu ấy tôi đã xin đổi áo với Danny nhưng anh ấy không chịu".

Alli thường ra sân với băng dán chống căng cơ
Alli thường ra sân với băng dán chống căng cơ

"Thành thực mà nói thì Danny rất lịch sự. Nhưng sau trận đấu nói trên tôi và anh ấy vẫn giữ áo của mình chứ không mang ra trao đổi. Đến bây giờ tôi và Danny vẫn hay nhắc lại câu chuyện vui đó".

Khi các phóng viên muốn Alli kể lại kỷ niệm đáng quên nhất của anh trong thời gian thi đấu cho MK Dons, Alli chia sẻ: "Theo tôi đó là trận thua của MK Dons trên sân của Bradford khiến chúng tôi bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu BXH League One. Một trận đấu thực sự khủng khiếp diễn ra trên mặt sân quá tệ".

"Đối thủ của MK Dons có James Hanson trên hàng tấn công và họ thi đấu rất quyết liệt. Mỗi khi tôi có bóng, đối phương ngay lập tức lao vào sẵn sàng chơi xấu, nếu không họ cũng dùng những lời lẽ khó nghe để uy hiếp tinh thần. Sau này khi các tuyển trạch viên của Tottenham nói rằng họ xem trận đấu đó thì tôi đã nhủ thầm trong bụng: "Ôi không! Sao lại thế được chứ".

Có một chi tiết thú vị là tuy Alli xem trận đấu với Bradford là một cơn ác mộng, chính anh là người đã ghi bàn mở tỷ số trước khi Mk Dons thua ngược với tỷ số 1-2. Lúc đó đứng trong khung gỗ Bradford là Jordan Pickford, thủ môn hiện giờ của ĐT Anh phải vào lưới nhặt bóng sau khi bị Alli "xâu kim" từ cự ly gần.

Alli từng không đổi áo với Welbeck
Alli từng không đổi áo với Welbeck

trận đấu tới giữa Anh và Croatia, Alli sẽ có dịp đối đầu với Luka Modric, tiền vệ người Croatia của Real Madrid từng bị anh "xỏ háng" trong trận giao hữu giữa "Kền kền trắng" và Tottenham năm 2015. Bình luận về chuyện này, Alli cho biết: "Hình như Modic có nói điều gì đó về tôi (anh gọi Alli là "thằng lỏi tinh quái"), nhưng thực ra tôi cũng không biết rõ lắm về anh ấy".

"Tất cả những ai từng sát cánh với Modrid ở Tottenham đều nói anh ấy là con người phi thường cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi nhớ rõ điều đó và cũng rất vui khi đưa bóng được qua 2 chân của một cầu thủ siêu hạng như Modric. Sẽ rất tuyệt vời nếu ở trận đấu tới tôi làm được điều tương tự".

"Theo tôi Modric là mối đe dọa với bất kỳ đội bóng nào đụng phải Croatia. Anh ấy có trình độ rất cao và ai cũng muốn xem Modric chơi bóng. Dẫu vậy, ĐT Anh không có gì phải e ngại Croatia. Chúng tôi cũng có những vũ khí của riêng minh để tự tin hướng tới một kết quả có lợi".

"Giống như Croatia, ĐT Anh cũng thích kiểm soát bóng và nhanh chóng giành lại bóng từ chân đối phương bằng cách gây sức ép liên tục. Chính vì thế, tôi nghĩ cuộc so tài sắp tới giữa 2 đội sẽ vô cùng thú vị".

Alli
Alli "xâu kim" Modric trong trận đấu giữa Tottenham và Real Madrid năm 2015

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Alli đã dành thời gian để nói về màn trình diễn của anh trong trận Tam sư đánh bại Thụy Điển 2-0 ở tứ kết World Cup 2018: "Tôi đã nói với HLV Gareth Southgate và vài đồng đội rằng, tôi cảm thấy mình chơi dưới sức ở trận đấu với Thụy Điển dù là người ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà".

"Tôi cũng nói như vậy với các thành viên trong gia đình. Nhìn chung tôi đã có một màn trình diễn không như ý, đặc biệt là trong hiệp 1. Mặc dù cách phòng ngự và di chuyển của tôi không có gì đáng chê trách, song tôi cảm thấy khả năng kiểm soát bóng của mình không được nhuần nhuyễn và sắc sảo như thường lệ".

"Tôi tự dằn vặt rất nhiều sau trận đấu vì biết mình có thể làm tốt hơn. Có thể bạn không muốn nhìn lại những thất bại, chẳng hạn như khi Anh để thua Iceland ở EURO 2016, nhưng chúng tôi lại thích làm điều này. Chúng tôi biết việc phát hiện ra điểm yếu của mình và rút ra kinh nghiệm sau mỗi trận thua là rất quan trọng. Dù sao đi nữa, bây giờ ĐT Anh cũng đã vào đến bán kết World Cup 2018 và cả đội đang cảm thấy tràn đầy năng lượng", Alli kết luận.

Thông tin trước trận Croatia - Anh

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x