Anh 2-1 Nigeria: Đòn thị uy của Sư tử

Thạch Long
Từ 06:13 ngày 03-06-2018
Đánh bại Nigeria bằng một lối chơi mạch lạc, tự tin và có ý đồ rõ ràng, ĐT Anh cho thấy họ đã sẵn sàng mang dàn quân trẻ tuổi bước ra sân chơi World Cup một cách đầy thị uy.
BÀN THẮNG
ANH: Cahill (7’), Kane (39’)
NIGERIA: Iwobi (47’)

ĐT Anh xuất phát với đội hình nhiều khả năng sẽ là 11 cầu thủ sẽ đá chính tại VCK World Cup 2018. Về cơ bản thì giới chuyên môn đều dự đoán HLV Gareth Southgate sẽ để Harry Kane và Raheem Sterling đá cặp tiền đạo, tuy nhiên rất ít ai ngờ được cách Southgate sử dụng Sterling khác hoàn toàn với người đồng nghiệp Pep Guardiola ở Man City.

Sterling không bám cánh mà đá như một trung phong cắm thực thụ, trong khi đó Kane lại lùi thấp hơn vị trí sở trường, hoạt động trong ranh giới của hộ công và trung phong. Với tấm băng đội trưởng trên tay, có lẽ Southgate kỳ vọng Kane phải làm một thủ lĩnh thay vì chỉ là sát thủ thông thường.

Khi Sterling đá cao, cách chơi của Tam sư cũng có rất nhiều sự thay đổi so với trước đây. 2 hậu vệ cánh Ashley Young và Kyle Walker vẫn leo biên, nhưng thay vì thực hiện những quả tạt tầm cao, họ thường có xu hướng trả ngược bóng cho tiền vệ. ĐT Anh thực hiện khá nhiều tình huống chọc khe và vô số lần Sterling tận dụng tốc độ của mình thoát xuống dứt điểm hoặc căng ngang. Đáng tiếc, cũng giống hệt như vấn đề ở Man xanh: Kỹ năng dứt điểm của Sterling còn rất nhiều hạn chế.


Cũng chính vì vậy dù ĐT Anh áp đảo thế trận hoàn toàn, nhưng bàn thắng lại đến từ một trung vệ: Gary Cahill đón đường chuyền của Kieran Trippier ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7. Đến phút 39, tỷ số được nâng lên thành 2-0 và người lập công là Harry Kane. Đây là tình huống mà Tam Sư đã phối hợp tới sát khung thành Nigeria để ghi bàn.

Ngoài những tích cực đến từ lối chơi rất có ý tưởng, ĐT Anh còn ghi điểm trong mắt NHM nhờ phong thái tự tin, điềm đạm, khác hẳn với thế hệ đàn anh. Đây là Tam sư trẻ thứ nhì trong lịch sử dự các kỳ World Cup, nhưng dàn sao trẻ này cho thấy họ hoàn toàn sẵn sàng bơi ra biển lớn. ĐT Anh thực hiện rất nhiều tình huống chuyền ban đầy tự tin ngay phần sân nhà, đưa bóng có bài lên tuyến trên thay vì những cú phất bóng cầu may thời trước.

Màn thử nghiệm của Gareth Southgate đã tạo ra tiếng vang. Tuy nhiên, chỉ hy vọng rằng người Anh không đi lại vết xe đổ “thử kêu đốt xịt” như thế hệ đàn anh. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
ANH: Pickford, Trippier, Stones, Cahill, Walker, Young (Rose, 68’), Dier, Lingard (Loftus-Cheek, 67’), Alli (Delph, 82’), Sterling (Rashford, 73’), Kane (Welbeck, 73’).
NIGERIA: Uzoho, Idowu, Ekong, Balogun (Omeruo, 46’), Onazi (Etebo, 46’), Mikel, Obi (Ogu, 46’), Shehu (Ebuehi, 46’), Moses (Musa, 63’), Iwobi, Ighalo (Iheanacho, 77’).

Trận Áo - Đức hoãn 75 phút
Một cơn mưa dữ dội kèm theo sấm chớp khủng khiếp đã khiến trận giao hữu đáng lẽ diễn ra cùng thời điểm với trận Anh - Nigeria bị hoãn tới 75 phút. Ban đầu, BTC sân chỉ cho lùi lại 10 phút, nhưng mưa mỗi lúc một dữ dội gây ngập úng mặt sân, đồng thời sét đánh rất nhiều nên trận đấu được lùi thêm 65 phút nữa.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x