Antoine Griezmann: 'Hoàng tử bé', đã đến lúc bùng nổ

Trần Hoà
Từ 11:00 ngày 30-06-2018
Ngôi sao Antoine Griezmann của ĐT Pháp đang gây thất vọng tại World Cup 2018. Đã đến lúc, anh cần bùng nổ khi giải đấu bước sang giai đoạn knock-out. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở ngôi sao có biệt danh "Hoàng tử bé" này.

Sau 3 lượt trận vòng bảng World Cup 2018, Griezmann rõ ràng không đáp ứng được kỳ vọng. Anh mới chỉ ghi được 1 bàn ở trận ra quân thắng nhọc nhằn 2-1 trước Australia, đồng thời cũng chỉ trên chấm 11m. Đáng nói hơn, người ta vẫn chưa thấy hình ảnh thường thấy ở Griezmann. Ngôi sao nhanh nhẹn và sắc bén này đang thi đấu khá nặng nề và chưa cho thấy niềm cảm hứng trong mỗi pha xử lý bóng. 

Không chỉ mới ghi được 1 bàn, ngôi sao 27 tuổi của Atletico cũng chưa có một pha kiến tạo nào. Anh bị thay ra ở cuối hiệp 2 trong cả 3 trận vòng bảng. Có thể nói, sự kỳ vọng ở ĐT Pháp là một nguyên nhân khiến Griezmann chưa thể bùng nổ tại nước Nga. Cần biết tại EURO 2016, “Hoàng tử bé” không bị đặt ở vai trò ngôi sao số một. Anh phải cạnh tranh với 2 người đồng đội đang được cả thế giới tung hô lúc đó Paul Pogba và Dimitri Payet cho vai trò nhạc trưởng của Les Bleus. Để rồi, chính động lực này đã giúp Griezmann chơi rất dũng mãnh và khát vọng ở giải đấu trên quê nhà.

Xét về khía cạnh chuyên môn, Griezmann cũng đang phải gánh vác, phải thực hiện những vai trò khó khăn hơn so với EURO 2016. Cụ thể, tại giải đấu ở Pháp, Griezmann được bố trí đá lệch hẳn sang cánh phải, song song với Payet trên hàng công. Anh có cả một khoảng không gian ở bên cánh phải, cũng như cả ở khu vực trung lộ để phát huy hết khả năng đi bóng tốc độ. Trong khi đó, Griezmann đang phải thi đấu ở vị trí hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Didier Deschamps. Phạm vi hoạt động của anh đang bị bó hẹp ở trung lộ. Nếu Griezmann muốn hoạt động rộng thì lại giẫm chân những cầu thủ chạy cánh cũng rất được ưu ái như Ousmane Dembele, Nabil Fekir và đặc biệt là Kylian Mbappe. Anh đồng thời cũng rất khó lùi sâu khi phía dưới còn có N’Golo Kante và Paul Pogba. Nói cách khác, Griezmann đang rất bí bách trên hàng công chật chội của Pháp.


Nếu nhìn lại EURO 2016, sẽ có nhiều người nhận định rằng việc Griezmann khởi đầu chậm chạp ở World Cup 2018 không nói lên được điều gì. Cách đây 2 năm, anh cũng chỉ ghi được 1 bàn ở vòng bảng, trước khi bùng nổ dữ dội và ghi thêm 5 bàn ở giai đoạn knock-out, qua đó đoạt ngôi Vua phá lưới giải đấu và giúp Les Bleus giành ngôi á quân.

Tuy nhiên, rõ ràng Griezmann đang gặp nhiều vấn đề so với cách đây 2 năm. Không chỉ bản thân Griezmann cần nỗ lực, mà cả HLV Didier Deschamps có lẽ cũng phải điều chỉnh chiến thuật để giúp “Hoàng tử bé” có thể bùng nổ, trước tiên ở trận đại chiến với Argentina đêm nay!

Nhận định & Bình luận trận Pháp - Argentina

Griezmann chỉ sút nhiều thứ 15 tại World Cup 2018
Tại giải này, Griezmann không được trao nhiều cơ hội. Anh chỉ đang xếp thứ 15 trong danh sách những cầu thủ dứt điểm nhiều nhất tại Nga, với 9 cú sút, kém xa những Ronaldo, Neymar hay Messi.

TOP NHỮNG CẦU THỦ DỨT ĐIỂM NHIỀU NHẤT WORLD CUP 2018
1. Neymar  Brazil  17
2. Ronaldo Bồ Đào Nha 15
3. Kroos Đức 15
4. Messi Argentina 14
5. Mitrovic Serbia 14
...
15. Griezmann  Pháp 9
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x