Antoine Griezmann, người mang nửa hồn Uruguay

Ngọc Trung
Từ 17:56 ngày 04-07-2018
Cuộc đụng độ giữa Pháp và Uruguay trước mắt tại vòng tứ kết World Cup 2018 sẽ là một trận đấu đặc biệt đối với chân sút Antoine Griezmann.

Nếu có kiếp khác, Antoine Griezmann sẽ là người Uruguay, lớn lên ở Salto, nơi Edinson Cavani và Luis Suarez sinh ra, bắt đầu chơi bóng ở nơi cách thủ đô Montevideo gần 500km về phía tây bắc. Anh sẽ theo học tại lò Penarol như Diego Forlan, rồi rời Uruguay sang châu Âu bắt đầu hành trình chinh phục bóng đá đỉnh cao ở một nơi nào đó, Ý hoặc Hà Lan chẳng hạn.

Griezmann là một người thấm đẫm những giá trị Uruguay, từ văn hóa, tư tưởng, âm nhạc cho đến ẩm thực, đất nước với dân số chỉ vỏn vẹn 3,5 triệu người nằm kẹt giữa Brazil và Argentina bên bờ đông lục địa Nam Mỹ . Để hiểu tại sao Griezmann yêu đất nước và con người Uruguay đến vậy, ta cần ngược thời gian trờ về năm 2009. Lúc đó, Griezmann khoác áo Real Sociedad và là học trò của HLV Martin Lasarte, một người Uruguay đầy tự tôn.

Ông là người đã trao cơ hội ra sân lần đầu tiên cho Griezmann và trở thành người cha thứ hai của chân sút người Pháp. Cho đến bây giờ, Griezmann vẫn giữ liên lạc với nhau. "Sau đó, Carlos Bueno (một tiền đạo người Uruguay), đồng đội của tôi tại Real Sociedad, đã dạy tôi cách pha và uống một cốc mate (thức uống truyền thống tại Nam Mỹ, được làm từ loại lá yerba mate giàu caffeine). Mỗi mùa giải, tôi có một hoặc hai đồng đội người Uruguay. Vì vậy, cuộc chạm trán với Uruguay trước mắt rất giàu cảm xúc với tôi".

Griezmann xem Lasarte như một người cha
Griezmann xem Lasarte như một người cha

Những người Uruguay đã đến và đi trong cuộc đời Griezmann khiến anh cảm thấy Uruguay như quê hương thứ hai của anh. Khi La Celeste (biệt danh của ĐT Uruguay) giành vé dự World Cup 2018, Griezmann đã đón các đồng đồng đội tại Atletico là tuyển thủ Uruguay như Jose Gimenez hay Diego Godin tại sân bay Madrid trong một chiếc áo đấu của ĐT Uruguay.

Không chỉ vậy, Griezmann thường xuyên theo dõi giải quốc nội Uruguay, hủng hộ Penarol và thậm chí còn thuộc tất cả các bài hát cổ động của đội bóng. Anh có một chiếc áo Penarol in số 7 và tên của mình bên trên. Và như một người Uruguay, Griezmann có thể kể tên mọi cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá xứ sở này, từ Enzo Francescoli đến Alvaro Recoba hoặc Sebastian Abreu và thậm chí cả Juan Alberto Schiaffino, ngôi sao tại World Cup 1950.

Ngoài Mate, Griezmann còn rất ngưỡng mộ "garra charrua", cụm từ dùng để chỉ tinh thần Uruguay, một dạng tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ và bất chấp. "Tất cả sát cánh bên nhau, thật tuyệt khi được trải nghiệm tinh thần ấy mỗi ngày tại Atletico. Tôi thích tinh thần ấy. Đó là phong cách của Cavani, người tận hiến cho PSG như với Uruguay. Tôi nghĩ, anh ấy là tiền đạo xuất sắc nhất. Anh ấy tập 10.000 lần với trái bóng, không bao giờ bỏ cuộc và chỉ cần 1 hoặc 2 chạm để ghi bàn", Griezmann chia sẻ.

Tiền đạo người Pháp nhấn mạnh: "Điều khiến tôi trở thành một người Uruguay là tôi sở hữu phong cách của Godin và Cavani, những người đã chinh phục mọi thứ nhưng không bao giờ bỏ cuộc và luôn nỗ lực vì đồng đội". Được biết, Griezmann có một mối quan hệ mật thiết với Godin, thủ quân của ĐT Uruguay chính là cha đỡ đầu của Mia, cô con gái 2 tuổi của Griezmann.

Griezmann có mối quan hệ thân thiết với các tuyển thủ Uruguay
Griezmann có mối quan hệ thân thiết với các tuyển thủ Uruguay

"Godin khiến tôi muốn ký hợp đồng với Atletico. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi luôn ở bên nhau, lúc tập luyện lẫn thi đấu. Thật khó để đánh bại một người quá hiểu mình như anh ấy. Ngoài ra, Gimenez cũng là đồng đội của tôi tại Atletico", Griezmann nói.

Từ lúc biết ĐT Pháp sẽ chạm trán với Uruguay tại tứ kết, Griezmann đã nói chuyện với Godin và Gimenez rất nhiều. Bên cạnh đó, anh cũng đưa ra lời khuyên cho các đồng đội về lối chơi của cặp trung vệ số một tại ĐT Uruguay. "Uruguay giống như Atletico. Họ khiến trận đấu vỡ vụn và gây áp lực lên trọng tài. Chúng tôi sẽ phải làm quen với điều đó bởi vì trận đấu sẽ diễn ra nhàm chán và các cầu thủ Uruguay muốn thế", chân sút số một của ĐT Pháp chia sẻ trong buổi họp báo hôm chủ nhạt.

Đối với người Uruguay, bắt đầu trận đấu là bắt đầu màn đấu trí. Nahitan Nandez, một tuyển thủ Uruguay bình luận: "Griezmann mang trong mình phẩm chất Uruguay. Anh ấy vượt qua thử thách bản thân với tư cách người Uruguay. Với anh ấy, trận đấu trước mắt thật đặc biệt, giống như chúng tôi. Tôi có thể nói rằng chúng tôi hy vọng Griezmann sẽ chơi tốt và nhớ rằng một nửa con người anh mang phẩm chất Uruguay".

Hai con HLV Simeone ôm nhau ăn mừng khi Griezmann ghi bàn

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x