Argentina & bài toán phụ thuộc Messi: Lo Celso là đáp án

Đỗ Hiếu
Từ 13:22 ngày 21-06-2018
Sức sáng tạo của Giovani Lo Celso sẽ là đáp số cho vấn đề phụ thuộc Lionel Messi mà Argentina thể hiện trong trận hòa Iceland. Lo Celso đã và sẽ chứng tỏ anh có ích cho Argentina thời điểm này.

Messi cần bỏ bớt nhiệm vụ

Messi trước Iceland đã cố gắng làm mọi công đoạn của hàng công. Anh lùi sâu kiếm bóng, đột phá, phân phối bóng, dứt điểm, và sút phạt. Messi thất bại. Người ta không chỉ thấy anh hỏng ăn quả phạt đền quan trọng mà còn thấy Messi căng thẳng trong cả 11 lần dứt điểm. Lối chơi dựa quá nhiều vào anh khiến những đồng đội xung quanh khó xử. Javier Mascherano luôn bắt đầu một đợt phản công bằng đường chuyền cho anh. Sergio Aguero luôn lùi về bật tường với anh. Angel Di Maria và Meza chỉ biết chăm chăm giật bóng lại cho anh. Các bài tấn công bị đoán trước từ trước khi nó bắt đầu.

Tại Barcelona, Messi chỉ hay khi tham gia vào 1-2 công đoạn của các đợt tấn công. Kiến tạo thì đã có một loạt tiền vệ như Andres Iniesta và Ivan Rakitic hỗ trợ. Ghi bàn cũng có Luis Suarez gánh phần nào. Vấn đề không phải Argentina thiếu những vệ tinh đẳng cấp, mà là chuyện Messi phải nhả bớt việc cho người khác làm nữa. Một nghệ sĩ có thể vừa chơi guitar, vừa thổi Harmonica, và cả hát, như Bryan Adams chẳng hạn. Nhưng kiêm thêm nhiệm vụ đánh trống nữa thì bó tay!

Lo Celso sẽ “gánh nước” hộ Messi?

Chính thế, báo chí đưa tin về chuyện HLV Jorge Sampaoli thay đổi Argentina trong trận với Croatia. Có 2 vị trí bị thay thế là Lucas Biglia và Angel Di Maria. Di Maria chơi không tốt trước Iceland gần như chắc chắn bị thay bằng Marcos Acuna. Vị trí của Biglia vẫn đang là dấu hỏi. Ever Banega có thể trám vào. Nhưng người ta đang mong đợi Sampaoli dũng cảm sử dụng Lo Celso.


Lo Celso là ai? Anh tỏa sáng tại PSG trong nửa cuối mùa giải vừa qua và góp mặt trong cả 5 trận giao hữu của Argentina trước thềm World Cup. Cầu thủ 22 tuổi này có cái chân trái rất khéo, chơi được mọi vị trí ở hàng tiền vệ.  Lo Celso ra mắt đội tuyển ở trận giao hữu với Nga vào tháng 11/2017, và đã 2 lần chơi cạnh Messi. Một ở trận gặp Nga, trận đấu anh đá không ấn tượng lắm. Và hai, trước Haiti, ngày anh trở thành chất xúc tác để Messi lập hat-trick.

Trong trận đấu đó, chính Lo Celso tạo ra quả phạt đền để Messi sút thành công. Chính anh đánh đầu, thủ môn đẩy ra, tạo cơ hội cho Messi ghi bàn. Lại là anh chuyền cho Messi, để rồi Messi chọc khe tiếp cho Aguero sút căng ấn định tỉ số. Trận với Haiti hôm ấy là bằng chứng cho thấy Lo Celso có thể thế chỗ Biglia và chơi ăn ý với Messi.

Chưa từng thi đấu cho đội tuyển ở một giải lớn nào nhưng Lo Celso có thừa sự tự tin. Anh đã ghi bàn ra mắt Ligue 1 mùa này bằng một cú bấm bóng qua đầu thủ môn từ ngoài vòng 16m50, khiến Neymar cũng phải choáng váng. Neymar bảo anh chưa từng thấy một cầu thủ trẻ mới toanh nào dám xử lý táo bạo đến thế. Trong suốt mùa bóng, Lo Celso cũng đã nghị lực vượt qua chấn thương, bước vào đội hình chính tại PSG. HLV Unai Emery ca ngợi anh là “một người lính gác - hình mẫu hoàn hảo của sự kiên trì”. 5 trận cho Argentina trước thềm World Cup cũng có thể là đủ để Lo Celso làm quen. Chính ra nhìn Lo Celso đá ở 5 trận đấu đó, người ta còn… sốc khi thấy anh bị loại ở trận đầu tiên tại World Cup năm nay trước Iceland.

Trở ngại duy nhất của Lo Celso là… Messi. Nếu Messi không muốn cho anh vào đội hình chính thì HLV Sampaoli cũng chịu. Nhưng trong trường hợp Messi gật đầu, thì không ai khác, chính số 10 sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.

Nhận định bình luận trận Argentina vs Croatia

CON SỐ
1 22 tuổi, Giovani Lo Celso là cầu thủ trẻ nhất của Argentina tại World Cup 2018. Anh sinh cùng năm 1996 với Cristian Pavon, nhưng muộn hơn 3 tháng (Lo Celso sinh ngày 9/4, Pavon sinh ngày 21/1).

Lo Celso thay thế Messi trong tương lai?
Lo Celso đã đá 5 trận trong màu áo Argentina. Đó là các trận gặp Nga, Nigeria, Italia, Tây Ban Nha và Haiti. Anh đá được mọi vị trí ở hàng tiền vệ và đã từng chơi ở vị trí hộ công của Messi trong trận thắng Italia 2-0. Hôm đó, Lo Celso đã kiến tạo cho Banega mở tỉ số (bàn còn lại của Lanzini).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x