Arzani, 'người Iran' mang hy vọng của ĐT Australia

Minh Lâm
Từ 09:36 ngày 16-06-2018
Chiều nay, Australia sẽ có trận mở màn World Cup 2018 với Pháp, đối thủ nặng ký nhất tại bảng C, và hy vọng lớn nhất của Socceroos sẽ được đặt vào Tim Cahill và Aaron Mooy.

Cái tên đầu tiên là chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng, còn người thứ 2 là một trong những phát hiện của Premier League mùa vừa rồi trong màu áo Huddersfield. Tuy nhiên, rất có thể người tạo ra sự khác biệt sẽ là anh chàng trẻ măng mang cái tên Daniel Arzani.

Tiền vệ tấn công này sinh ra ở Khorramabad, Iran nhưng chuyển đến Sydney cùng gia đình khi mới 6 tuổi. Arzani đã từng khoác áo các đội U17, U20 và U23 Australia, trước khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Socceroos dự World Cup, khi được HLV Bert van Marwijk triệu tập vào danh sách đến Nga. Đây là bước tiến vượt bậc của cầu thủ 19 tuổi. Vì 6 tháng trước, anh vẫn còn khoác áo Melbourne City thi đấu ở giải trẻ trước vài chục khán giả.

Nhưng sau khi ra mắt đội 1 Melbourne City ở  A-League mùa 2017/18, Arzani đã lập tức ghi dấu ấn mạnh mẽ. Có thể, con số 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo ở giải VĐQG chưa phải là thống kê ấn tượng. Tuy nhiên, giữa những đàn anh chơi đơn giản thuần kiểu Anh, cầu thủ gốc Iran có thể đem lại sự khác biệt nhờ tốc độ, kỹ thuật và những pha đi bóng lắt léo. Như chính Arzani từng thừa nhận: “Tôi thích lối chơi mạo hiểm, vì thế đôi khi nó sẽ hiệu quả, đôi khi thì không”.

Ngoài ra, cũng chưa chắc anh sẽ có một vị trí trong đội hình xuất phát của Australia. Nhưng Arzani chính là một vũ khí bí mật, một quân bài trong tay áo mà HLV Van Marwijk có thể sử dụng khi đội nhà lâm vào bế tắc. Còn chuyện được đá chính hay không giờ cũng không quá quan trọng. Vì đừng quên, Arzani mới hơn 19 tuổi.

Nhận định & Bình luận trận Pháp - Australia


Arzani trẻ nhất World Cup 2018
Daniel Arzani chính là cầu thủ trẻ nhất góp mặt ở World Cup lần này. Tính đến ngày khai mạc giải đấu ở Nga, tiền vệ này mới 19 tuổi 5 tháng và 10 ngày. Arzani thậm chí kém cầu thủ già nhất World Cup 2018 là thủ thành Essam El-Hadary của Ai Cập (45 tuổi 5 tháng) tới gần 26 tuổi.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x