Kèo World Cup: Bán kết toàn châu Âu thường ít bàn thắng

PHONG LINH
Từ 07:44 ngày 09-07-2018
Vòng bán kết World Cup 2018 sẽ là câu chuyện riêng của những đội bóng châu Âu. Nhìn lại quá khứ sẽ thấy rằng, những vòng bán kết như vậy thường diễn ra chặt chẽ và ít bàn thắng.

NHM chuẩn bị được chào đón vòng bán kết World Cup thứ 5 trong lịch sử diễn ra gồm toàn các đội bóng châu Âu. Lần gần nhất hiện tượng này xảy ra là ở giải đấu năm 2006. Kết quả, chỉ có 1 bàn được ghi trong 90 phút ở cả hai trận bán kết với các cặp đấu Đức - Italia và Bồ Đào Nha - Pháp này.

Trước đó 24 năm, NHM mới được chứng kiến một vòng bán kết World Cup toàn châu Âu. Đó là giải đấu vào năm 1982 ở Italia. Kết quả cả 2 trận bán kết năm đó đều chỉ kết thúc với 2 bàn trong 90 phút. Vào năm 1966, hiện tượng trên cũng xảy ra khi đội chủ nhà Anh gặp Bồ Đào Nha và Tây Đức đối đầu với Liên Xô. 

Cả hai trận này đều kết thúc với tỷ số 2-1 trong 90 phút, tức nhiều hơn 2 bàn. Tuy nhiên, cần lưu ý, các trận đấu này vẫn diễn rất chặt chẽ. Họ thi đấu giằng co, bàn thắng ấn định chiến thắng cho Anh và Tây Đức ở 2 cặp đấu này đều diễn ra sau phút 80. 

Trong khi đó, lần đầu tiên vòng bán kết World Cup gồm toàn các đội châu Âu chính là giải đấu đầu tiên được tổ chức tại lục địa già, tại Italia vào năm 1934. Dù lúc đó bóng đá luôn rất cởi mở và dồi dào bàn thắng, song cặp bán kết Italia và Áo chỉ kết thúc với tỷ số 1-0. Trong khi đó, Tiệp Khắc đánh bại Đức 3-1 cũng chỉ với 2 bàn thắng sau phút 70.  

Như vậy, NHM hãy lưu ý về cửa đặt ít bàn thắng, cũng như khả năng sẽ có những bàn thắng muộn được ghi trong 2 trận bán kết World Cup 2018.


2 - 8/10 trận bán kết World Cup giữa các đại diện châu Âu gần đây đều có không quá 2 bàn trong 90 phút chính thức, riêng 3 trận 
gần nhất đều có không quá 1 bàn mỗi trận.

Kane vô đối ở cuộc đua Vua phá lưới
Harry Kane đã có 6 bàn. Có 3 cầu thủ bám sát Kane là Romelu Lukaku, Ronaldo và Denis Cheryshev với cùng 4 bàn. Theo Bet365 thì Kane dĩ nhiên là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới với tỷ lệ đặt 7 ăn 1 (1/7). Lukaku là người xếp sau với tỷ lệ đặt 1 ăn 10 (10/1). Phía trước còn 2 trận, liệu Lukaku có lật đổ được Kane?

Pháp được đánh giá cao nhất
Nhà cái Bet365 đang đánh giá Pháp là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2018. Cụ thể, tỷ lệ cược cho Pháp vô địch là đặt 1 ăn 2 (2/1). Anh và Bỉ xếp cùng ở vị trí thứ 2 với tỷ lệ cược đặt 4 ăn 11 (11/4). Croatia là bị đánh giá thấp nhất với tỷ lệ đặt 1 ăn 4 (4/1). 

Găng tay vàng thuộc về ai?
Trong mắt các nhà cái, Hugo Lloris đang dẫn đầu cuộc đua giành Găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất. Cụ thể, Bet365 ra tỷ lệ đặt 4 ăn 9 (9/4) cho thủ thành người Pháp giành giải thưởng trên. Những người cạnh tranh với Lloris là Jordan Pickford, Thibaut Courtois và Danijel Subasic cùng có tỷ lệ đặt 4 ăn 11 (11/4). 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x