Báo động đỏ cho châu Âu tại World Cup 2018

Đỗ Trung
Từ 11:18 ngày 25-03-2018
Ở loạt giao hữu vừa qua, các đội tuyển tới từ Nam Mỹ đều đánh bại đại diện châu Âu. Đây quả thực là một thông tin đáng báo động trước thềm World Cup 2018.
Kể từ sau khi Brazil lên đỉnh thế giới năm 2002, châu Âu đã thay nhau thống trị bóng đá thế giới với những chức vô địch lần lượt thuộc về Italia (2006), Tây Ban Nha (2010) và Đức (2014). 

Thế nhưng, thế độc tôn này hoàn toàn có thể bị phá vỡ ở World Cup 2018, khi những "màn dạo đầu" vừa qua cho thấy sự yếu thế của các đội tuyển tới từ lục địa già so với khu vực Nam Mỹ.

Cụ thể, đã có 7 trận giao hữu diễn ra giữa các đội tuyển ở 2 châu lục nêu trên, và thật bất ngờ khi không một đội nào tại châu Âu giành chiến thắng (CH Czech 0-2 Uruguay, Pháp 2-3 Colombia, Italia 0-2 Argentina, Peru 2-0 Croatia, Nga 0-3 Brazil, Mexico 3-0 Ireland, Scotland 0-1 Costa Rica). 

Trong số này, CH Czech, Pháp, Croatia, Nga hay Iceland là những đội tuyển sẽ tham dự World Cup 2018. Dẫu biết đây đều là các trận giao hữu vô thưởng vô phạt, nhằm láp ráp, chọn lựa đội hình tối ưu, song nó cũng phần nào phản ánh sức mạnh giữa 2 khu vực vào thời điểm hiện tại. 

Niềm hi vọng của cả châu Âu tại World Cup 2018 có lẽ vẫn được đổ dồn lên vai 2 nhà vô địch thế giới gần nhất là Tây Ban Nha và Đức.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x