Barca sướng rơn vì cả Messi và Neymar đều tỏa sáng tại World Cup

Bình Khang
11:00 ngày 26-06-2014
Messi của Argentina và Neymar của Brazil hiện tạm thời là hai “kẻ thù” của nhau, nhưng FC Barcelona lại sướng rơn vì hai ngôi sao của họ đang cùng tỏa sáng tại World Cup và tạm thời chia ngôi vị Vua phá lưới của giải đấu này, với mỗi người 4 bàn thắng sau 3 trận của vòng bảng.
Barca sướng rơn vì cả Messi và Neymar đều tỏa sáng tại World Cup

Đây là số bàn thắng đáng kể, bởi vì kể từ khi ra đời danh hiệu Chiếc giày Vàng tại World Cup 1982 đến nay, các chủ sở hữu của nó thường chỉ ghi được tổng cộng từ 5 đến 6 bàn thắng trong mỗi giải đấu. Duy nhất chỉ có Ronaldo Nazario (Rô béo) ghi được 8 bàn, tại Cúp Thế giới 2002, một con số mà Messi hoặc “Hoàng tử bóng đá Brazil” Neymar có thể san bằng hoặc vượt qua nếu họ giữ được hiệu quả thi đấu như hiện nay.

Chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng liên tiếp đang tỏa sáng rực rỡ cùng đội tuyển xứ Tango với 3 trận liên tục ghi bàn, góp phần quyết định đưa đoàn quân của HLV Alejando Sabella lọt vào vòng knock-out với vị trí dẫn đầu bảng F, trong đó có một cú đúp trước Nigeria và một bàn mỗi trận trước Bosnia và Iran, chiếm 80% số bàn thắng của tuyển áo trắng-xanh da trời (4 trên 5 bàn), không kể bàn tự đốt lưới nhà của Bosnia trong trận đầu tiên. 

Messi sút phạt tung lưới Nigeria

Ngoài việc là cầu thủ ghi bàn chủ chốt cho Argentina, điều đáng nói là đội trưởng Messi đã bắt đầu chơi ăn ý hơn với các đồng đội trong trận gặp Nigeria, đặc biệt là với Di Maria và Lavezzi, tạo ra một thế trận áp đảo, nhiều khoảng trống và nhiều cơ hội ghi bàn hơn, khiến các CĐV và khán giả nhận thấy tuyển Argentina đã là một đội bóng gắn kết hơn, chứ không chơi rời rạc và phụ thuộc hoàn toàn vào “Con rận” như hai trận đầu tiên.
 
Trong khi đó Neymar lại có hai cú đúp, chiếm 4 trong số 7 bàn thắng của Brazil trong 3 trận vòng bảng (50%). Cựu cầu thủ của Santos đã hai lần đánh bại thủ môn Pletikossa của Croatia, trong đó có một quả penalty; và hai lần sút thủng lưới của Cameroon, nhưng lại không ghi được bàn nào trong trận hòa 0-0 trước Mexico của thủ môn Ochoa và HLV Miguel Herrera. 

Trên cả các con số về bàn thắng là tầm quan trọng của Messi và Neymar với cả hai đội tuyển Nam Mỹ. Nói một cách không ngoa, 2 tiền đạo của Barca đang là những đầu tàu kéo 2 đoàn tàu nói trên băng băng tiến về phía trước tại World Cup lần này, và nếu không có họ có lẽ số phận của Argentina và Brazil cũng chẳng khác Tây Ban Nha là bao nhiêu.

Neymar lập cú đúp vào lưới Croatia

Cho đến lúc này, Messi và Neymar đang tạm thời chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới, điều sẽ làm cho cả hai càng nỗ lực hơn để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tại Brazil 2014. Nhưng muốn vậy, quan trọng nhất là 2 đội tuyển của họ phải thắng từng trận một và đi đến trận chung kết trong mơ.   

Cạnh tranh Pichichi với hai ngôi sao của Barca còn có những cái tên quen thuộc như Mueller, Benzema, Robben, Van Persie, Suarez… nhưng lại thiếu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2013 là Cristiano Ronaldo, người chưa ghi được bàn thắng nào sau 2 trận đầu tiên tại World Cup lần này và đang đứng trước nguy cơ phải xách va ly về nước ngay sau trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ hôm nay, giữa Bồ Đào Nha và Ghana.

Đêm nay, chỉ cần Joachim Loew và Klinsmann, hai HLV đều là người Đức, dắt tay nhau vào vòng sau bằng một trận hòa giữa Đức và Mỹ, thì mọi nỗ lực của CR7 và đội tuyển áo bã trầu sẽ tan thành mây khói, cho dù họ có thắng đội bóng đến từ châu Phi với một cú pocker, điều gần như là không thể xét trong bối cảnh hiện nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x