Bayern sẽ phòng thủ thế nào trước Liverpool?

Kinh Thi Kinh Thi
07:02 ngày 19-02-2019
Trước một Augsburg đã thua 8/9 trận trước đó ở Bundesliga, Bayern Munich dù thắng vẫn phải vào lưới nhặt bóng 2 lần. Hàng công lừng danh của Liverpool có thể đang rất nóng lòng được gặp một hàng thủ như thế, ở Champions League.
Bayern sẽ phòng thủ thế nào trước Liverpool?
Phân tích chán chê về nhược điểm của các hậu vệ, giới cầm bút tại Đức quay sang trông cậy khả năng phong thủ từ xa của các tiền vệ Bayern Munich. Đâu là những niềm hy vọng ở khu giữa sân của Bayern? Leon Goretzka vừa đốt lưới nhà trong trận gặp Augsburg cuối tuần qua. Javi Martinez thì đá không nhiều torng mùa bóng này. Hồi tháng 1, Bayern tuyên bố ai muốn mua Martinez thì mua, nhưng anh không chịu đi, cũng chẳng ai muốn mua. Khá nhất có thể là Thiago Alcantara. Nhưng chỉ với bấy nhiêu, khó có hy vọng gì về một hàng thủ giữa sân thật sự chắc chắn.

Mà nếu vượt qua phòng tuyến giữa sân, đối phương sẽ tha hồ tấn công vào các hậu vệ đã chậm chạp hẳn, phòng thủ cũng không hay lắm, ngay trước khung thành Bayern. Niklas Suele có đẳng cấp không cao. Mats Hummels dạo này phong độ xuống hẳn. Ngay cả tiền vệ Martinez, mà có người cho là Bayern hiện đang rất cần để che chắn trước hàng hậu vệ, bây giờ cũng đã chịu sự xuống cấp tất yếu về phong độ rồi. Chính anh bây giờ cũng không còn tốc độ như của chính mình cách đây khoảng 6-7 năm. Và bây giờ, chẳng ai còn xem Manuel Neuer là thủ môn hàng đầu thế giới nữa.


Không phải ngẫu nhiên mà Bayern mùa này đã tụt hẳn lại phía dưới Dortmund trong bảng xếp hạng Bundesliga, sau khi đã thống trị sân cỏ Đức suốt 6 mùa bóng liên tiếp. Nhìn cách phá bóng thất bại của Suele, “giúp” Ji Dong-won ghi bàn cho Augsburg ở vòng đấu vừa qua, giới hâm mộ Bayern chắc chắn là phải sốt vó khi nghĩ đến Sadio Mane, Mohamed Salah hoặc Roberto Firmino của Liverpool trong trận đấu tại Champions League sắp tới. 

Khi Bayern thua các đối thủ mạnh ở Bundesliga, tốc độ của hàng thủ luôn bị chi ra như một nguyên nhân thất bại chủ yếu. Trận thua Leverkusen gần đây chẳng hạn, hoặc trận thua Dortmund hồi cuối lượt đi.

Nhược điểm phòng ngự của Bayern chủ yếu liên quan đến đẳng cấp cá nhân. Thế mới đáng lo, chứ đấy không phải là sự trồi sụt phong độ theo kiểu ngẫu nhiên. Từ Neuer trong khung thành đến Jerome Boateng hoặc Hummels ở hàng hậu vệ, tất cả đều đã trở nên cũ kỹ như một lẽ tất yếu, theo thời gian. Thông thường, người ta có thể khỏa lấp vấn đề đẳng cấp bằng kinh nghiệm già dặn của chính những cá nhân sắp hết thời ấy. 

Cạnh đó là chiến thuật chặt chẽ của HLV. Nhưng với Bayern hiện thời, tình hình không “sáng” cho lắm bởi tân HLV Niko Kovac xem ra chưa thể hiện được dấu ấn đặc sắc nào khi ông dẫn dắt Bayern mùa này. Cũng chẳng thấy các cựu binh phát huy bao nhiêu kinh nghiệm. Phòng thủ giữa sân ư? Hãy chờ xem Kovac trổ tài trước Liverpool.

“Hùm xám” Bayern đang chuyển dần sang hình ảnh “hùm giấy”? Chưa hẳn như thế, nhưng Champions League, nhất là giai đoạn knock-out, sẽ kiểm chứng sức mạnh thật sự của Bayern trong mùa này. Ở Bundesliga, vì đa số đối thủ đều ở một đẳng cấp yếu hơn, Bayern vẫn là đội bị tấn công và bắn phá cầu môn ít nhất. Vấn đề là khi đã bị tấn công hoặc bắn phá thì sức chống đỡ của Bayern lại không cao như mong đợi.

Thủ môn Neuer đang đứng ở đâu?
Trong số 13 thủ môn đã thi đấu từ 20 trận trở lên ở Bundesliga mùa này, Manuel Neuer của Bayern Munich chính là người có tỷ lệ cứu nguy thành công thấp nhất. Trang Whoscored cũng cho điểm Neuer (trung bình trong mùa bóng) thấp nhất trong số 13 thủ môn vừa nêu. Một mặt, đấy là vấn đề phong độ của chính Neuer. Mặt khác, đấy cũng có thể là hậu quả từ hàng thủ chơi không tốt phía trước Neuer.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x