Bayern tạo nên cột mốc phi thường tại World Cup

Đỗ Trung
Từ 10:03 ngày 12-07-2018
Việc ĐT Pháp vào chung kết World Cup 2018 đã giúp... Bayern Munich thiết lập nên cột mốc phi thường ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo đó, Bayern tiếp tục có ít nhất một cầu thủ góp mặt ở mọi trận chung kết World Cup kể từ năm 1982. Người mới nhất điền tên vào danh sách này là tiền vệ Corentin Tolisso (Pháp).

Bốn năm trước trên đất Brazil, Hùm Xám xứ Bavaria có tới 7 cầu thủ tham dự trận chung kết, khi Đức đánh bại Argentina 1-0 với bàn thắng duy nhất của Mario Goetze trong hiệp phụ. 

Ở World Cup 2010, Bayern đóng góp 3 cầu thủ gồm Arjen Robben, Marc van Bommel và Edson Braafheid  (vào sân từ ghế dự bị). Năm đó, Hà Lan đã thua Tây Ban Nha 0-1, ngậm ngùi đứng ngôi á quân.


Ở World Cup 2006, Willy Sagnol là cầu thủ duy nhất của Bayern đá trận chung kết, khi Pháp gục ngã trước người Italia trên chấm luân lưu định mệnh. 

Năm 2002, Oliver Kahn, Thomas Linke cùng Jens Jeremies là 3 ngôi sao của đội chủ sân Allianz Arena vào đến trận đấu cuối cùng. Đáng tiếc, ĐT Đức của họ đã bại dưới tay Brazil với tỷ số 0-2.

Tại France 98, Bayern có Bixente Lizarazu (Pháp) dự trận chung kết. Trước đó 4 năm, Jorginho (Brazil) là cầu thủ duy nhất của Hùm Xám chơi trận chung kết trên đất Mỹ. 


Ở World Cup 1990, Klaus Augenthaler, Jurgen Koehler và Stefan Reuter (vào sân từ ghế dự bị) là 3 cầu thủ của Bayern có vinh dự đá trận chung kết. Năm ấy, ĐT Tây Đức của họ đã thắng sít sao Argentina 1-0 để lên đỉnh thế giới.

Tại Mexico 86,  Lothar Matthaeus, Norbert Eder cùng Dieter Hoeness (Tây Đức) là 3 cầu thủ của Bayern chơi trận chung kết. Khi đó, Tây Đức đã thất thủ 2-3 trước Argentina. 

Cuối cùng là tại World Cup 1982, kịch bản không có gì thay đổi khi Bayern đóng góp 3 ngôi sao ở trận chung kết là Paul Breitner, Wolfgang Dremmler và Karl-Heinz Rummenigge (Tây Đức). Kết quả, Tây Đức bại 1-3 dưới tay Italia, chỉ giành ngôi á quân.

Danh sách cụ thể các cầu thủ của Bayern góp mặt ở chung kết World Cup
1982: Paul Breitner, Wolfgang Dremmler, Karl-Heinz Rummenigge (Tây Đức) - Italia 3-1 Tây Đức.

1986: Lothar Matthaus, Norbert Eder, Dieter Hoeness (Tây Đức) - Argentina 3-2 Tây Đức.

1990: Klaus Augenthaler, Jurgen Kohler, Stefan Reuter (Tây Đức) - Tây Đức 1-0 Argentina.

1994: Jorginho (Brazil): Brazil 0-0 Italia, Brazil thắng 3-2 trên loạt sút luân lưu.

1998: Bixente Lizarazu (Pháp) - Pháp 3-0 Brazil.

2002: Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies (Đức): Brazil 2-0 Đức.

2006: Willy Sagnol (Pháp): Italia 1-1 Pháp (Italia thắng 5-3 trên loạt sút luân lưu).

2010: Arjen Robben, Marc van Bommel, Edson Braafheid (Hà Lan): Tây Ban Nha 1-0 Hà Lan.

2014: Manuel Neuer, Jerome Boateng, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Muller, Mario Goetze (Đức): Đức 1-0 Argentina 

2018: Corentin Tolisso (Pháp).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x