TRƯỚC TRẬN NEWCASTLE - LIVERPOOL

Benitez cực yêu Liverpool, nhưng không có chuyện 'thả'

HẠNH NGUYỄN
09:18 ngày 04-05-2019
Trận Newcastle - Liverpool đêm nay sẽ là trận đấu rất éo le với cá nhân HLV Rafael Benitez. Liverpool là đội bóng cũ của Benitez, song tình yêu mà ông và gia đình ông dành cho Liverpool thì không bao giờ cũ. Dù vậy cũng đừng mong Benitez sẽ chủ động “nằm” cho Liverpool dễ dàng lấy 3 điểm trọn vẹn trước Newcastle.
Benitez cực yêu Liverpool, nhưng không có chuyện 'thả'

Tình yêu ở lại

Tính đến nay, Benitez đã rời ghế HLV của Liverpool được gần 9 năm. Trong giai đoạn dẫn dắt Liverpool từ 2004 đến 2010, Benitez đã giúp The Kop giành chức vô địch Champions League mùa 2004/05. Đã 14 năm trôi qua kể từ “đêm kỳ diệu ở Istanbul”, nơi Liverpool thắng trận chung kết lịch sử dù bị Milan dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1, rất nhiều fan Liverpool vẫn nhớ Benitez, vẫn biết ơn ông. Họ nhớ ông thế nào, ông nhớ Liverpool như thế. Thậm chí hơn thế.

Benitez đã bôn ba khắp nơi, đã dịch chuyển rất nhiều trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình. Ông đã cầm quân tại Tây Ban Nha, tại Anh, tại Italia, đã kinh qua cả Inter, Chelsea, Napoli và Real. Tuy nhiên không đâu khiến Benitez và gia đình ông nảy sinh tình cảm đặc biệt như Liverpool.

Ngay sau khi Benitez ngồi vào ghế nóng tại Liverpool hồi 2004, bà xã Montse cùng 2 tiểu công chúa Claudia và Agata dọn tới ở Liverpool cùng ông và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây. Claudia sinh ra tại Madrid vào năm 1999. Agata sinh ra tại Valencia vào năm 2002. Nhưng hai chị em đều coi Liverpool như quê hương của mình. Nguồn tin thân cận với Benitez tiết lộ rằng từ lâu Benitez vẫn hay giới thiệu với người quen của ông rằng chị em Claudia – Agata là người Liverpool.

Benitez và gia đình ông coi Liverpool là nhà
Benitez và gia đình ông coi Liverpool là nhà

Claudia cũng có “máu” thể thao, tuy không theo môn thể thao vua như Benitez. Cô thi đấu môn cưỡi ngựa nghệ thuật. Claudia đúng là “người Liverpool” như Benitez giới thiệu. Khi được hỏi nếu được lựa chọn thi đấu cho đội tuyển cưỡi ngựa nghệ thuật của Tây Ban Nha và của Anh, cô sẽ chọn đội nào, Claudia đáp rằng cô chọn theo đội Anh.

Benitez và vợ con ông nảy sinh tình cảm đặc biệt với Liverpool đến độ những lần tưởng niệm nạn nhân thảm họa Hillsborough (thảm họa chen lấn dẫn đến 96 CĐV Liverpool thiệt mạng ở trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham tại Hillsborough ngày 15/4/1989), họ đều bật khóc. Ngày chia tay vai trò HLV của Liverpool, Benitez ủng hộ 96.000 bảng cho quỹ từ thiện giúp đỡ gia đình các nạn nhân của thảm họa Hillsborough. Benitez còn chủ động xin không làm rùm beng nghĩa cử này của ông. Ông ủng hộ tiền cho quỹ từ thiện Hillsborough vì thực lòng, chứ không phải vì muốn đánh bóng tên tuổi.

Chỉ có tình yêu đặc biệt dành cho Liverpool thì mới có chuyện sau khi Benitez rời khỏi ghế HLV của The Kop, vợ con ông vẫn sống ở Liverpool. Dù cho Benitez bôn ba sang các thành phố như Milan, Naples, London hay Madrid thì vợ con ông vẫn cứ ở Liverpool. Benitez có thể lạc nghiệp ở đâu không biết. Chứ gia đình ông đã quyết an cư ở Liverpool. Với họ, Liverpool thực sự là nhà của mình.

Benitez bật khóc trong một lần tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa Hillsborough
Benitez bật khóc trong một lần tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa Hillsborough

Chính vì gia đình sống ở Liverpool, chính vì tình yêu với Liverpool, Benitez đã quyết trở lại Anh cầm quân sau khi rời Real vào năm 2016. Đã có nhiều lời mời “nặng đô” hơn từ các đội bóng bên ngoài nước Anh gửi tới Benitez. Song ông vẫn quyết chọn trở lại Anh, cho gần Liverpool.

Trái tim và lý trí

Đêm nay, Benitez và Newcastle tiếp đón Liverpool trong tâm thế rất khác nhau. Newcastle thì đã chắc suất trụ hạng nhưng cũng không có hi vọng vươn ra đấu trường châu lục mùa sau. Nghĩa là Newcastle gần như đã hết mục tiêu phấn đấu. Liverpool thì khác. Liverpool chỉ có cửa thắng mới có thể nuôi hy vọng tiếp tục đua song mã với Man City trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League mùa này.

Không ít người đặt ra thuyết âm mưu rằng có thể Benitez sẽ ngầm tiếp sức Liverpool bằng việc khéo tạo ra kịch bản Newcastle giương cờ trắng trong trận đấu này. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì không phải tính cách của Benitez. Với Benitez, mọi chuyện rất rạch ròi. Con tim là con tim. Còn lý trí vẫn cứ là lý trí.

Nhiều fan Liverpool vẫn giữ tình cảm đặc biệt dành cho Benitez
Nhiều fan Liverpool vẫn giữ tình cảm đặc biệt dành cho Benitez

Ngoài đời thường, Benitez rất giàu tình cảm. Nhưng trong công việc, ông luôn nghiêm khắc. Nhiều khi nghiêm khắc đến máy móc. Điều này thì các cầu thủ đang hoặc đã từng thi đấu dưới trướng Benitez rất rõ. Trong đó, Xabi Alonso là người rõ hơn ai hết. Alonso từng bị Benitez chỉ trích vì chuyện xin nghỉ đá một trận Champions League để ở nhà đưa vợ đi đẻ. Benitez sắt đá và lạnh lùng phi thường. Dịp FIFA Club World Cup 2005, Benitez vẫn dẫn dắt Liverpool đá trận chung kết với Sao Paulo trên đất Nhật Bản như thường, cho dù thân phụ của ông vừa qua đời ở Madrid khi ấy.

Đêm nay, Benitez vẫn rất yêu Liverpool. Liverpool thì đang trong cảnh “đáng thương” sau khi đại bại trên sân của Barcelona trở về. Song để có 3 điểm trọn vẹn, Liverpool sẽ phải chiến đấu hoàn toàn bằng khả năng của mình. Chứ đừng trông chờ “trợ giúp của người thân Benitez”.

Thấy Newcastle khá giống Liverpool
Khi quyết định trở lại Anh cầm quân vào tháng 3/2016, Benitez về với Newcastle dù Newcastle khi ấy đang phải vật lộn trụ hạng. Ông từ chối đến Southampton dù Southampton khi ấy xếp hạng 6 trên BXH Premier League. Benitez chọn Newcastle vì ông thấy rằng CĐV Newcastle cho ông cảm giác gần gũi với CĐV Liverpool nhất, về mặt tình cảm.

Nhận được lời khuyên dị
BLV của kênh ESPN, Craig Burley khuyên Benitez… bán ngay nhà ở Liverpool nếu như đêm nay ông dẫn dắt Newcastle đánh bại The Kop. Newcastle mà thắng Liverpool thì Liverpool coi như tiêu tan mộng vô địch Premier League mùa này. Burley khuyên rằng kịch bản ấy mà xảy ra thì Benitez chỉ còn nước bán nhà, đưa gia đình chuồn khỏi Liverpool mới hạn chế tối đa chuyện sứt mẻ tình cảm với các fan Liverpool.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x