Benjamin Pavard, phát hiện mới của ĐT Pháp

Minh Huy
Từ 13:39 ngày 15-06-2018
Hành trang của Benjamin Pavard tại ĐT Pháp là 6 trận, trong đó 2 lần đá chính và những gì anh có là 1 pha kiến tạo. Thế nhưng, hậu vệ phải 22 tuổi này sẽ là mắt xích quan trọng trong đội hình Les Bleus tại World Cup 2018.

Lịch phát sóng World Cup 2018

Hoàn tất giấc mơ trong 5 tháng

Lúc mới khởi đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, Pavard chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ở tuổi 17, khi báo giới nhận định Pavard “chẳng thể tiến bộ được hơn nữa so với bạn bè đồng trang lứa”, anh tự ái, gọi người đại diện là Joseph Mohan và nói vào mùa Hè 2014: “Tôi sẽ không nghỉ ngơi gì hết. Tôi muốn phá vỡ mọi thứ khi mùa giải mới bắt đầu”. Và Pavard đã khiến HLV của Lille khi ấy là Rene Girard phải chú ý.

1 năm sau, anh được đôn lên đội 1 Lille và ra mắt giải VĐQG Pháp lần đầu ở tuổi 18. Tuy nhiên, anh không chơi ở vị trí tiền vệ trụ, mà chơi trung vệ, trám vào chỗ của Marko Basa dính chấn thương. Và đến mùa 2015/16, Pavard được kéo dạt sang phải khi Frederic Antonetti lên dẫn dắt Lille. Đây là bước ngoặt đối với cầu thủ 19 tuổi này để đến cuối mùa, anh lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển dụng Stuttgart và rời Lille với bản hợp đồng 4 năm trị giá 6 triệu euro.

Lúc bấy giờ, Stuttgart còn đá ở giải hạng Nhì Đức và Pavard là trụ cột giúp đội bóng Đức vô địch, thăng hạng lên Bundesliga. Ngay khi Stuttgart thăng hạng, Pavard tuyên bố: “Tôi muốn khoác áo ĐT Pháp”. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Lille đã nỗ lực không ngừng để thực hiện giấc mơ ấy trong vòng 5 tháng. Bởi sự trưởng thành nhanh chóng của Pavard đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Didier Deschamps. Tháng 11/2017, anh được triệu tập vào ĐT Pháp và ra sân ngay trong lần đầu tiên lên đội tuyển.

Pavard (phải) nhiều khả năng sẽ là hậu vệ phải số một của ĐT Pháp tại World Cup 2018
Pavard (phải) nhiều khả năng sẽ là hậu vệ phải số một của ĐT Pháp tại World Cup 2018

Cơn lốc bên hành lang phải 

Chỉ mùa trước còn đá ở giải hạng Nhì Đức, giờ này Pavard đã trở thành hậu vệ phải của Les Bleus và rất có thể đá chính tại World Cup 2018. Pavard là một trong số những cầu thủ Pháp được ra sân ở cả 3 trận đấu giao hữu gần nhất trước thềm Cúp thế giới tại Nga. Ba trận làm nóng tiền World Cup, mỗi khi Pavard có mặt trên sân sân là cánh phải ĐT Pháp nguy hiểm hơn hẳn. 

Ở 2 trận gặp Ireland và Mỹ, anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và chơi khoảng 10 phút cuối, nhưng khi đá chính ở cuộc đối đầu với Italia, chính anh đã kiến tạo một bàn để đóng góp vào chiến thắng 3-1 cho Gà trống Gaulois. Không những thế, sự bùng nổ của Pavard bên cánh phải đã nhiều lần khiến hàng thủ Italia phải chao đảo.

Vốn là một tiền vệ, nên khả năng tham gia tấn công cùng sự đa năng của Pavard luôn khiến HLV Deschamps rất hài lòng. Có Pavard trong tay, nhà cầm quân người Pháp có hơn một hậu vệ phải thông thường. “Dù đá trung vệ hay hậu vệ phải, Pavard đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng sự chắc chắn. Tôi luôn ấn tượng ở sự tự tin hiếm có của Benjamin so với các cầu thủ cùng tuổi. Cậu ấy sẽ còn tiến rất xa trong sự nghiệp thi đấu quốc tế”, HLV Antonetti nhấn mạnh về cậu học trò cũ mà ông từng dẫn dắt khi còn làm việc tại Lille.

Ngay cả nếu Djibril Sidibe không chấn thương, Pavard vẫn xứng đáng đá chính trong vai trò hậu vệ phải của Gà trống Gaulois. Chơi chững chạc, tự tin hơn tuổi 22 rất nhiều, lại sở hữu những quả tạt chuẩn xác, khéo léo, Pavard hứa hẹn là “điểm nổ” của ĐT Pháp tại World Cup 2018.

Trên tay ĐT Pháp: Gà trống gáy vang

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x