Bỉ 0-0 Bồ Đào Nha: Bất lực Quỷ đỏ

DUY KHÁNH
Từ 06:39 ngày 03-06-2018
Tiếp đón Bồ Đào Nha trên sân nhà King Badouin tại Brussels, ĐT Bỉ với dàn sao thượng thặng trên hàng công đã đem đến nỗi thất vọng tràn trề.
Bỉ 0-0 Bồ Đào Nha

Tuy chỉ là trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2018 nhưng HLV Roberto Martinez vẫn tung ra sân những gì tinh túy nhất của ĐT Bỉ vào thời điểm hiện tại. Trong khi đó, nhà vô địch EURO 2016 Bồ Đào Nha ra sân mà thiếu vắng thủ lĩnh Cristiano Ronaldo. Xét về tương quan lực lượng, rõ ràng ĐT Bỉ nắm ưu thế. 

Dù vậy, màn trình diễn của Quỷ đỏ đem đến nỗi thất vọng lớn lao, thậm chí chính những CĐV nhà cũng lên tiếng la ó. Trong sơ đồ 3-4-3 được HLV Martinez xây dụng, ĐT Bỉ thi đấu khá lúng túng, dễ bị tổn thương bởi những đòn phản công của đối phương.

Kevin De Bruyne và Eden Hazard nhọc nhằn tìm không gian phát triển bóng khi bị đối phương theo sát và không nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội. Phía trên cùng, Romelu Lukaku không tung ra được cú dứt điểm đáng kể nào trong cả trận đấu và hoạt động thiếu hiệu quả. 

Dường như việc vừa trở lại sau chấn thương khiến tiền đạo đang khoác áo M.U chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Bước sang hiệp 2, HLV Martinez thực hiện 4 sự thay đổi, với việc tung Marouane Fellaini, Adnan Januzaj, Nacer Chadli và Christian Benteke vào sân nhưng cục diện cũng chẳng hề thay đổi.

Nói thêm về Bồ Đào Nha, thầy trò Fernando Santos vẫn cho thấy dáng dấp của nhà vô địch châu Âu 2 năm về trước. Họ vẫn triển khai lối đá phòng ngự phản công thực dụng. Ở phía dưới, bộ đôi Pepe và Fonte thi đấu chắc chắn, kín kẽ và đầy kinh nghiệm. Ở phía trên, mọi đợt lên bóng được triển khai ở tốc độ cao và đều qua chân Bernado Silva.

Với những pha bóng như vậy, Bồ Đào Nha đã khiến khung thành ĐT Bỉ chao đảo vài lần. Và nếu trên hàng công có sự hiện diện của Ronaldo sắc lẹm thay vì một Gelson "chân gỗ", có lẽ Courtois đã phải vào lưới nhặt bóng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0, một kết quả tích cực cho Bồ Đào Nha và tiêu cực cho ĐT Bỉ.

Đội hình thi đấu
Bỉ: Courtois; Alderweireld, Kompany (Boyata 55), Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Dembele (Fellaini 45), Carrasco (Januzaj 45), Hazard (T Hazard 80), Mertens (Chadli 45), Lukaku (Benteke 45)
Bồ Đào Nha: Beto; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Martins (Quaresma 63), Moutinho (Bruno 87), Carvalho, Mario (Fernandes 72); Silva (Andre Silva 78), Guedes (Mario Rui 90+3)
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x