Bỉ, đội bóng không dùng tiếng mẹ đẻ khi thi đấu

GIA HƯNG
Từ 09:54 ngày 05-07-2018
Đa sắc tộc là vấn đề và cũng là lợi thế của Bỉ ở các giải đấu lớn. Quỷ đỏ gặp khó khăn ngay từ ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, và mang sứ mệnh hàn gắn đất nước khỏi những chia rẽ cực đoan.

Cầu thủ Bỉ nói tiếng gì?

Bỉ là đất nước của những người di cư. Nước Bỉ có 3 ngôn ngữ phổ biến nhất theo các vùng địa lý. Tiếng Hà Lan được sử dụng ở phía Bắc. Tiếng Pháp được sử dụng ở phía Nam. Hai ngôn ngữ này thịnh hành nhất. Ở phía Đông Bắc, ngôn ngữ chính lại là tiếng Đức. Riêng Brussels, nơi đặt trụ sở của các tổ chức lớn trên thế giới, là dùng song ngữ. Cả tiếng Hà Lan và tiếng Pháp đều là ngôn ngữ chính thức.

Một số nguồn tin cho biết, đội tuyển Bỉ thống nhất ngôn ngữ trong phòng thay đồ không phải tiếng mẹ đẻ, mà là… tiếng Anh. Trên sân, họ cũng trao đổi bằng tiếng Anh. Đây là quy định buộc toàn đội phải tuân thủ. Các phóng viên người Anh khi tác nghiệp trận Anh - Bỉ đã rất ngạc nhiên với điều này. Nhưng đây là giải pháp duy nhất. Có tới 12 cầu thủ đang thi đấu ở Anh, đội tuyển Bỉ chọn tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Hơn nữa, dù 3 thứ tiếng Hà Lan, Đức và Pháp là ngôn ngữ chính thức, thì sự thật là, người Bỉ phần lớn chỉ biết 1 hoặc 2 trong số 3 thứ tiếng này. Nếu chọn tiếng Hà Lan, Eden Hazard sẽ không hiểu được, vì cầu thủ này sinh trưởng ở vùng Walloon, chỉ nói tiếng Pháp, bên cạnh việc biết tiếng Anh do đang thi đấu ở Chelsea.


Với đặc thù dẫn dắt một đội bóng như vậy, HLV Roberto Martinez phải hoàn thiện bản thân. Ông là người Tây Ban Nha, không hề nói được 3 ngôn ngữ của Bỉ. Tuy nhiên, Martinez biết tiếng Anh. Ông chỉ đạo cầu thủ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhưng ngay cả như vậy, cũng thật khó tránh việc cầu thủ giao tiếp hàng ngày bằng các ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ, những người chỉ biết tiếng Pháp sẽ không thể tán gẫu với các cầu thủ chỉ biết tiếng Hà Lan. Giữ tình đoàn kết trong một đội bóng kiểu này là thử thách rất lớn với Martinez.

Bóng đá hàn gắn đất nước

Tình trạng chia rẽ ở Bỉ là lẽ hiển nhiên. Nước Bỉ đứt gãy làm hai: 6,5 triệu người Flanders ở miền Bắc nói tiếng Hà Lan, và 4,5 triệu người Walloons ở miền Nam nói tiếng Pháp. “Sự khác biệt giữa hai vùng còn là tiền bạc nữa”, ông Lieven De Winter, giáo sư chính trị tại Đại Học Công Giáo Louvain nói với The New York Times. “Flanders là vùng trù phú bậc nhất châu Âu. Trong khi đó, Walloons nghèo hơn hẳn”. Đội tuyển Bỉ cũng có hai nửa như vậy. Đại diện của miền Bắc là De Bruyne, của miền Nam là Eden Hazard.

Tình trạng chia rẽ sắc tộc thịnh hành ở Bỉ, và trong bối cảnh đó, đội bóng đá nam quốc gia là biểu tượng hàn gắn. Thế hệ thứ hai của những gia đình nhập cư đã cho ra đời nhiều cầu thủ giỏi. Đại diện điển hình là Vincent Kompany, có cha từ Congo, thuộc địa cũ của Bỉ. Kompany có bản lý lịch “đỉnh cao”. Anh tốt nghiệp đại học, thông thạo 5 ngoại ngữ, hiện vẫn đang học thêm lấy bằng Thạc sĩ quản trị kinh tế. “Tôi không có một nửa dòng máu Bỉ, một nửa dòng máu Congo. 100% tôi là người Bỉ”, anh nói. “Càng nhiều người cực đoan muốn chia rẽ đất nước, ảnh hưởng lên đội tuyển quốc gia càng tích cực”.


Đa dạng sắc tộc như Kompany nói, có hai mặt tốt-xấu. Mặt xấu là sự chia rẽ, mặt tốt là sự đa dạng. Nhờ lai tạp nhiều chủng tộc, Bỉ có nhiều cầu thủ tài năng. Họ không có học viện bóng đá quốc gia nhưng những cầu thủ như Hazard hay Vermaelen được nuôi dưỡng ở những học viện của Pháp và Hà Lan, trước khi trở về cống hiến cho các đội tuyển của quốc gia Bỉ.

Thành tích tuyệt vời của Bỉ những năm gần đây là liên tục dự các giải đấu lớn và có lúc leo lên xếp thứ 2 trên BXH FIFA, là niềm hạnh phúc không chỉ của người miền Bắc hay miền Nam, mà của cả đất nước. “Đội tuyển bóng đá nam kể câu chuyện của đất nước tôi”, Bộ trưởng thể thao Rachid Madrane, người nói tiếng Pháp, trả lời phỏng vấn Financial Times. “Nó là sức mạnh của sự đa dạng”.

Bình luận viên chính trị tờ nhật báo De Tijd thì dí dỏm: “Ở các nước khác, đội tuyển quốc gia đơn thuần đại diện cho đất nước. Ở nước tôi, đội tuyển quốc gia phải giải phóng đất nước mình”.

Ai giỏi ngoại ngữ nhất đội tuyển Bỉ?
Câu trả lời là Romelu Lukaku. Cầu thủ này có thể nói lưu loát 6 thứ tiếng là Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và Swahili (do Lukaku có gốc Congo). Lukaku sinh ra ở thành phố Antwerp tại miền Bắc nước Bỉ và tiếng mẹ đẻ của anh là tiếng Hà Lan. Gia đình anh có gốc Congo, nhập cư vào Bỉ.

Cầu thủ Bỉ hát quốc ca thế nào?
Mỗi người một thứ tiếng, cầu thủ Bỉ hát quốc ca thế nào, khi mà chắc chắn họ không thể hát bằng tiếng Anh? Bài quốc ca Bỉ ra đời năm 1830 bằng tiếng Pháp. Năm 1938, nó được dịch ra tiếng Hà Lan. Cộng đồng nhỏ bé nói tiếng Đức sau này cũng có bài quốc ca phiên bản tiếng Đức. Khi hát quốc ca tại World Cup, cầu thủ Bỉ, sẽ hát bằng cả hai tiếng Pháp và Hà Lan. Hai bản này sẽ được cử hành nối tiếp. Bản tiếng Đức hiếm khi được sử dụng.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x