Bồ Đào Nha - Uruguay: Cuộc chiến giữa các 'lính lê dương'

Thành Vinh
Từ 17:02 ngày 30-06-2018
Uruguay đối đầu với Bồ Đào Nha được xem như cuộc chiến giữa 2 đội quân “ngoại binh”.

Sở dĩ như vậy là bởi trong danh sách triệu tập của Uruguay dự World Cup 2018, chỉ có 2 cầu thủ đang chơi bóng tại giải quốc nội, bằng với số cầu thủ đang chơi bóng trên chính đất… Bồ Đào Nha. Trong khi với Bồ Đào Nha, con số trên cũng không ấn tượng hơn, với 4 cái tên đang chơi bóng ở giải VĐQG thuộc phía tây bán đảo Iberia.

Một điều đáng chú ý ở Bồ Đào Nha là trong danh sách 23 người dự World Cup 2018, có tới 7 cầu thủ sinh ra ở ngoài biên giới quốc gia này. Đó là Anthony Lopes, Raphael Guerreiro, Adrien Silva (cùng sinh ra tại Pháp), Pepe (Brazil), Cedric (Đức), William Carvalho (Angola) và Gelson Martins (Cape Verde). Trong khi bên phía Uruguay thì thủ môn số  1 của họ là Fernando Muslera lại sinh ra trên đất Argentina.

Dù là cuộc chiến giữa Uruguay và Bồ Đào Nha nhưng các cầu thủ hiện thi đấu tại Tây Ban Nha và Italia mới là những người góp mặt nhiều nhất với mỗi quốc gia 7 cầu thủ. Trong số này, cuộc chiến quyết định trận đấu sẽ diễn ra giữa các cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha.

Nhận định & bình luận trước trận Bồ Đào Nha - Uruguay


Đó là khi siêu sao Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha sẽ phải đối đầu với 2 đối thủ quen thuộc mà anh từng chạm mặt ở các trận derby Madrid giữa Real và Atletico, đó là Jose Gimenez và Diego Godin. Trong khi đó, một ngôi sao khác đang chơi bóng tại Tây Ban Nha là Luis Suarez cũng được xem là niềm hi vọng chính của đội bóng Nam Mỹ trong trận đấu đêm nay.

Với Maxi Pereira và Sebastian Coates, Uruguay đang có 2 “nội gián” trong đội hình, những người đang chơi bóng cho 2 ông lớn Porto và Sporting tại chính Bồ Đào Nha. Nếu không có gì thay đổi thì ở trận đấu đêm nay, Coates có thể sẽ đá chính cho Uruguay. Điều đó sẽ giúp Uruguay cân bằng số cầu thủ đang chơi bóng tại Bồ Đào Nha với chính đối thủ, khi nhiều khả năng cũng chỉ có William Carvalho đang chơi cho Sporting có tên trong đội hình chính của các nhà ĐKVĐ châu Âu.

Giải đấu nào góp mặt nhiều nhất?


Số cầu thủ của 2 ĐT Bồ Đào Nha và Uruguay đang thi đấu tại Tây Ban Nha và Italia là 14 người. Tổng cộng, 46 cầu thủ của Uruguay và Bồ Đào Nha đang chơi bóng ở 14 giải VĐQG khác nhau trên thế giới.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x