'Bóng chết', từ điểm yếu thành điểm mạnh của ĐT Pháp

Việt Hà
Từ 08:50 ngày 12-07-2018
World Cup 2018 chứng kiến sự lên ngôi của những tình huống cố định. Ngoài Anh, Pháp cũng tận dụng triệt để các pha “bóng chết” để ghi bàn. Nhưng trước đó chưa lâu, đội bóng của Deschamps từng rất sợ tình huống cố định.

Những quả đá phạt của đối phương thường mang đến rủi ro cho Pháp. World Cup 2014, Pháp thua Đức 0-1 chỉ bởi một pha bóng kém tập trung của Varane. Hậu vệ này bị Hummels đè mặt đánh đầu tung lưới Lloris từ quả đá phạt của Toni Kroos. Sau 4 năm, tình trạng dường như chưa được cải thiện. Trong trận giao hữu tiền World Cup 2018 với Italia, Bonucci ập vào sút bồi thành công sau khi Lloris đẩy được quả sút phạt của Balotelli. Vấn đề là các hậu vệ Pháp đã can thiệp chậm chạp pha di chuyển của Bonucci.

Sai lầm ngớ ngẩn lại xuất hiện trong trận gặp Australia ở vòng bảng. Umtiti đã dùng động tác đánh bóng chuyền để ngăn cản quả đá phạt của đối phương. “Bóng chết” đã trở thành một nỗi ám ảnh với Les Bleus, bắt nguồn từ những pha xử lý kém khôn ngoan của các hậu vệ và trong cách dàn xếp chống đá phạt.

Nhưng điều ngạc nhiên là mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt khi Pháp vào vòng knock-out. Một bức tường kiên cố được dựng ra trước khung thành bất kể là “bóng sống” hay “bóng chết”. Lý do đầu tiên xuất phát từ phong độ thuyết phục của các hậu vệ và thủ môn. Lloris đã lần cứu thua cho Pháp trước Uruguay (cú đánh đầu của Caceres từ một quả đá phạt) và Bỉ (cú sút của Alderweireld từ một quả phạt góc). Varane khóa chặt Lukaku trong cả 5 quả phạt góc của Bỉ. 

“Chìa khóa là kèm người, thay vì kèm khu vực”, thủ thành Lloris tiết lộ nguyên nhân Pháp ngăn chặn thành công các tình huống cố định. “Sự tập trung là tất nhiên, nhưng bạn phải biết bạn kèm ai. Chúng tôi đã tập rất nhiều. Việc di chuyển, phán đoán là điều không hề đơn giản trong các tình huống lộn xộn trước khung thành”, Lloris phân tích thêm.


Vai trò chỉ huy của Varane đã được nâng lên tầm cao mới. Trung vệ của Real Madrid chịu trách nhiệm sắp xếp, chỉ huy các đồng đội trong các tình huống đá phạt của đối phương. Trách nhiệm cao hơn khiến Varane tập trung và quyết đoán hơn. Ngoài ra, Pogba cũng được yêu cầu kèm người trong các quả đá phạt của đối phương. Thể hình cao to của tiền vệ M.U là một lợi thế trước các pha bóng bổng.

Không chỉ ngăn chặn thành công các tình huống cố định, Pháp còn biến nó thành thế mạnh. Varane đánh đầu tung lưới Uruguay từ quả đá phạt của Griezmann. Umtiti cũng đánh đầu vào lưới Bỉ từ một tình huống phạt góc. Cả hai pha ghi bàn đều là những tình huống chạy chỗ cắt mặt đem tới bất ngờ cho đối thủ. “Đấy là điều chúng tôi vẫn thường làm trên sân tập. Tôi không nghĩ chúng tôi đã làm tốt hơn trước. Có lẽ, các đối thủ đã để sơ hở. Deschamps luôn yêu cầu tôi và Varane lên đánh đầu trong các tình huống đá phạt”, Umtiti chia sẻ.

Trong 11 trận trước World Cup, Pháp chỉ ghi 2 bàn từ bóng chết. Còn chỉ sau 2 trận gần đây trước Uruguay và Bỉ, họ đã có số bàn thắng tương tự nhờ tình huống cố định. Đó sẽ là một vũ khí nguy hiểm của Les Bleus trong trận chung kết sắp tới.

CON SỐ
3 Trong cả 3 trận mà Umtiti lập công, Pháp đều giành chiến thắng (1-0 trước Bỉ tại bán kết World Cup 2018, 3-1 trong trận giao hữu với Italia vào ngày 1/6/2018, 3-2 trước Tây Ban Nha vào 13/6/2017).

RAPHAEL VARANE: “Tôi học từ chính Hummels”
Varane là người đánh đầu tung lưới Uruguay từ quả đá phạt của Griezmann. Trung vệ ĐT Pháp thừa nhận anh đã học hỏi nhiều từ các đối thủ. “Tôi từng xem đi xem lại tình huống Hummels ghi bàn tại World Cup 2014. Tôi tự nhủ mình đã làm sai điều gì, và cũng để ý cách Hummels chạy chỗ, cài người đánh đầu. Một trung vệ cần phải biết ghi bàn từ trên không”, Varane nói trên báo L’Equipe.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x