Bóng ma chấn thương ám ảnh World Cup 2018

Việt Hà
Từ 11:13 ngày 28-03-2018
Không chỉ Neymar, nhiều tên tuổi hàng đầu cũng có nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2018. Ngày hội bóng đá thế giới sẽ buồn biết bao nhiêu nếu thiếu Harry Kane, Dimitri Payet, Manuel Neuer, Kingsley Coman.
Chấn thương là kẻ thù số một của các ngôi sao trước thềm World Cup. Chấn thương chân của Manuel Neuer sẽ bình phục 100% nếu thủ môn người Đức nghỉ hết World Cup. Trong trường hợp liều lĩnh tới Nga, Neuer vẫn thi đấu được nhưng đối diện nguy cơ tái phát chấn thương rất nặng. Có thể nói, thủ môn của Bayern đang đứng trước lựa chọn khó khăn nhất sự nghiệp.

Bốn năm trước tại World Cup 2014, Đức từng vắng hàng loạt tên tuổi như Guendogan, Badstuber, Ter Stegen. Nhưng rồi Cỗ xe tăng vẫn lầm lì tiến đến chức vô địch thế giới lần thứ 4. Năm nay, nếu Neuer không kịp bình phục thì cũng không phải vấn đề quá lớn với HLV Joachim Loew. Trong tay vị thuyền trưởng ĐT Đức vẫn còn Ter Stegen bắt ổn định bên cạnh Bernd Leno, Kevin Trapp.

Khác với Đức, người Anh lại lo sốt vó với chấn thương mắt cá của Harry Kane. Tiền đạo Tottenham chi có thể trở lại sớm nhất vào cuối tháng 4. Ngay cả khi kịp bình phục chấn thương, Kane cũng không dễ lấy lại phong độ cao nhất từng giúp anh ghi 24 bàn ở mùa giải này. Trong thành phần ĐT Anh, Kane đã ghi tới 7 bàn trong 6 lần ra sân gần đây. Ngôi sao 24 tuổi đang nắm vận mệnh của Tam sư tại World Cup sắp đến.

Với một đội tuyển dồi dào tài năng như Pháp, nếu Payet vắng mặt tại World Cup 2018 dù là điều rất đáng tiếc nhưng không phải quá bất ngờ. Vai trò số 10 ở Les Bleus  từng thuộc về Payet giờ được HLV Deschamps tin tưởng giao cho Griezmann. Chưa kể, Pháp còn sở hữu hàng loạt mũi nhọn hàng đầu như Mbappe, Dembele, Martial, Thauvin, Giroud. Chấn thương của Coman, một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất châu Âu hiện nay, cũng không làm Deschamps lo lắng.


Giống như Payet ở ĐT Pháp, Morata cũng gặp sự cạnh tranh khốc liệt ở ĐT Tây Ban Nha. Tiền đạo của Chelsea đã bị HLV Lopetegui gạch tên trong đợt tập trung này và nhiều nguy cơ ngồi nhà xem World Cup. Nếu Morata tiếp tục phong độ mờ nhạt ở Chelsea, rất khó để chân sút 25 tuổi chiếm suất tới mùa Hè nước Nga. 

Tương tự hoàn cảnh của Morata là người đồng đội Pedro. Tiền đạo sở hữu 17 bàn thắng trong màu áo ĐT Tây Ban Nha hiện cũng nằm ngoài kế hoạch của HLV Lopetegui. Có thể nói, mùa giải thất bát của Chelsea đang đang làm khó các tuyển thủ Tây Ban Nha.

Cả đất nước Iceland đang nín thở theo dõi tình hình chấn thương đầu gối của tiền vệ Gylfi Sigurdsson. Cầu thủ Everton dự kiến phải mất 8 tuần nữa mới có thể trở lại sân cỏ, thời điểm đã rất gần World Cup. Nếu thiếu nhân tố được xem như linh hồn trên hàng tiền vệ này, đội bóng từng vào tới tứ kết EURO 2016 khó lặp lại kỳ tích trên đất Nga.

Dybala và Icardi còn cơ hội tới World Cup
Hai tiền đạo hàng đầu Paulo Dybala và Mauro Icardi đều vắng mặt trong danh sách triệu tập đợt này của ĐT Argentina. Tuy nhiên, HLV trưởng Jorge Sampaoli không khẳng định gạch tên họ tại World Cup 2018. “Icardi và Dybala đều là những cầu thủ quan trọng. Danh sách tới Nga vẫn chưa được quyết định. Tôi cần những cầu thủ có phong độ tốt nhất”, chiến lược gia 58 tuổi phát biểu.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x