Bùi Tiến Dụng: “Tôi buồn lắm, nhưng vẫn đang cố cười!”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:05 ngày 30-04-2017
Ở trận giao hữu cuối cùng với U19 Fortuna Dusseldorf trong chuyến tập huấn tại Đức, tuyển thủ Bùi Tiến Dụng đã dính chấn thương nặng, khiến anh phải sớm nói lời chia tay VCK U20 thế giới trong tiếc nuối. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Tiến Dụng vào hôm nay (30/4), lúc anh vừa về nước cùng đội U20 Việt Nam.
Bùi Tiến Dụng: “Tôi buồn lắm, nhưng vẫn đang cố cười!”

SỐ TÔI QUÁ ĐEN ĐỦI!

- Phóng viên: Chào Tiến Dụng, chấn thương của anh hiện ra sao?
- Tuyển thủ Bùi Tiến Dũng: Sau phẫu thuật đến nay xương vai của tôi vẫn còn hơi đau, nhưng do các bác sĩ vẫn theo dõi và cho uống giảm đau nên tạm thời đã ổn nhiều.

- Gãy xương vai quai xanh, đồng nghĩa phải sớm nói lời chia tay đội U20 Việt Nam ngay trước thềm World Cup U20 thế giới, cảm giác của Dụng thế nào?
- Ngay từ lúc chấn thương, bác sĩ thông báo tôi bị gãy xương vai, lúc ấy tôi có cảm giác như đất trời sụp đổ, bởi biết chắc rằng mình sẽ khó có cơ hội đến Hàn Quốc. Lúc ấy tôi vừa đau lại vừa buồn, vì bản thân đã mất đi cơ hội có mặt ở một trong những giải đấu trẻ lớn nhất thế giới. Điều không phải lúc nào những cầu thủ trẻ như tôi cũng có cơ hội góp mặt. Số tôi quá đen đủi!

- Những ngày qua, tôi thấy rất nhiều HLV, đồng nghiệp và người hâm mộ khắp nơi gửi lời chia sẻ, động viên anh trên facebook. Điều ấy chắc cũng an ủi anh rất nhiều?
- Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và được an ủi nhiều lắm từ những lời động viên và tình cảm yêu thương của mọi người dành cho mình. Ngay ở đội U20 Việt Nam cũng thế, anh em đồng đội đi đâu cũng kéo tôi theo để tôi không buồn. Còn các thầy đã giữ tôi ở lại để bác sĩ theo dõi và chữa trị hồi phục nhanh nhất. Nhìn tình cảm mọi người dành cho mình như thế, nên dù trong lòng rất buồn nhưng tôi vẫn phải cố cười, phải chấp nhận và vượt qua. Chỉ mong anh em đồng đội cố gắng thi đấu tốt ở vòng chung kết sắp tới và đá giúp luôn phần của tôi.

Tiến Dụng lúc vừa phẫu thuật chấn thương. Ảnh: Đắc Văn

- Theo các bác sĩ, khoảng bao lâu anh có thể tập luyện trở lại?
- Được biết khoảng 6 tuần nữa tôi mới có thể tập luyện trở lại. Tuy nhiên, dù đang bó cố định vai, nhưng tôi vẫn đang tập những bài hồi phục cánh tay theo phát đồ điều trị của các sĩ.

- Dưới góc nhìn của anh, quá trình chuẩn bị của đội tuyển U20 Việt Nam cho vòng chung kết U20 thế giới thế nào?
- Theo tôi, đội U20 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Ngay từ lúc ở Nha Trang, nơi ăn ở và tập luyện của đội đều được chăm sóc rất kỹ, đến khi ra Hà Nội và sang Đức cũng thế. Đặc biệt, chúng tôi có 3 trận đấu cọ xát cùng các đội bóng trẻ ở đây và rút tỉa ra khá nhiều kinh nghiệm và được nâng chất rất nhiều về thể lực lẫn kỹ chiến thuật. Tiếc là tôi sẽ không thể đồng hành cùng các đồng đội trong chuyến sang Hàn Quốc sắp tới. Tôi chưa biết liệu mình có kềm được cảm xúc khi phải ngồi xem anh em thi đấu quá tivi không nữa…

TÔI TRƯỞNG THÀNH RẤT NHIỀU TỪ SÂN CHƠI V.LEAGUE

- Quay lại với sân chơi V.League, hiện anh chính thức là người của CLB nào?
- Tôi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF, từ năm 2016 được PVF cho CLB Than Quảng Ninh mượn đến hết giai đoạn 1 của V.League 2017. Từ giai đoạn 2 mùa giải 2017, tôi chính thức là cầu thủ của SHB Đà Nẵng với hợp đồng kéo dài đến năm tôi 23 tuổi, tức khoảng 4,5 năm.

- Góp mặt ở V.League đã được 1,5 mùa giải, anh cảm thấy bản thân học được gì từ sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam?
- Thật sự tôi rất choáng ngợp khi được góp mặt ở đấu trường V.League. Lúc ngồi xem các trận đấu, bản thân nghĩ đơn giản rằng đá V.League có khó gì, nhưng khi vào thi đấu thì đúng là mới “biết đá biết vàng”. Tôi nhớ hoài trận đấu giữa Than Quảng Ninh – Sanna.KH. Đấy là trận đầu tiên tôi được thầy Phan Thanh Hùng tung vào sân ở phút 62, lúc ấy hai chân tôi run lẩy bẩy và không biết phải đá như thế nào cho ổn. May có thầy và các anh lớn động viên nên sự choáng ngợp cũng dần qua và bắt nhịp dần. Rõ ràng các cầu thủ trẻ như tôi học hỏi và trưởng thành rất nhiều qua các trận đấu ở V.League. Với tôi, mỗi trận đấu là một bài học thực tế quí báu.

Tiến Dụng lúc thi đấu trong màu áo của Than Quảng Ninh

- Chia tay Than Quảng Ninh đề về đầu quan cho SHB Đà Nẵng anh cảm thấy thế nào?
- Thật sự tôi không muốn xa đội bóng này, vì hơn một năm rưỡi gắn bó tôi được các thầy, các anh ở Than Quảng Ninh chỉ dạy rất nhiều. Tình cảm như thế, nên chia tay làm sao có thể vui được. Tuy nhiên, về SHB Đà Nẵng tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội ra sân thi đấu nhiều hơn và cũng sẽ học thêm được nhiều kinh nghiệm từ các đồng đội mới, điều đó rất tốt cho một cầu thủ trẻ như tôi.

- Anh vừa nói bản thân học được rất nhiều từ những đàn anh đi trước, vậy đâu là mẫu cầu thủ khiến anh bị ảnh hưởng nhiều nhất?
- Thật sự tôi thích nhiều cầu thủ từ quốc tế đến trong nước và học hỏi từ họ rất nhiều. Chẳng hạn, tôi rất thích lối đá của Xabi Alonso (Bayern Munich) và Sergio Busquets (Barcelona), còn trong nước tôi học được rất nhiều từ anh Huy Hùng (Quảng Nam), Hải Huy, Nguyên Sa và Văn Hiếu của Than Quảng Ninh và ảnh hưởng không ít từ lối chơi của các anh.

- Kế hoạch sắp tới của anh là gì?
- Trước mắt tôi sẽ cố gắng chữa trị chấn thương cho tốt, sau đó quay lại tập luyện trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng chuẩn bị cho lượt về của V.League. 

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Đá tiền vệ trung tâm là từ HLV Trần Minh Chiến
Là cầu thủ khoá 2 của lò đào tạo PVF, Tiến Dụng được HLV Trần Minh Chiến đưa vào chơi vị trí tiền vệ trung tâm và chuyên phòng ngự, nhưng người tạo dấu ấn đặc biệt với anh lại là cựu danh thủ Nguyễn Phúc Nguyên Chương, cũng là thầy ruột của Dụng ở PVF.

Chấn thương là một phần của bóng đá
Dù là thầy, nhưng HLV Nguyễn Việt Thắng rất thân thiết với Tiến Dụng. Anh chia sẻ: “Tiến Dụng là một cầu thủ rất chững chạc so với lứa tuổi. Cậu ấy luôn tập luyện và thi đấu máu lửa, nên rất thích hợp và chơi tốt ở vai trò tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ, nên đôi lúc chấn thương là không tránh khỏi. Tôi rất tiếc cho Dụng, nhưng chấn thương cũng là một phần của bóng đá, nên phải mạnh mẽ vượt qua vì đấy cũng là cách trui rèn bản lĩnh cầu thủ”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x