Ca sỹ Tuấn Hưng & mùa World Cup 'ăn bóng đá, ngủ bóng đá'

Phương Anh
Từ 08:48 ngày 09-07-2018
Ca sỹ Tuấn Hưng có niềm đam mê cuồng nhiệt dành cho bóng đá, nên với anh những giải đấu lớn như World Cup được xem là sự kiện đặc biệt. Để có thể tận hưởng trọn vẹn ngày hội bóng đá số 1 hành tinh diễn ra ở nước Nga, ca sỹ điển trai này không ngần ngại sắp xếp công việc, thậm chí là nhận ít show hơn bình thường, để được “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”.

Nhận ít show, chiều đá bóng & đêm xem World Cup
Trong giới showbiz, Tuấn Hưng nổi tiếng do luôn dành tình yêu đặc biệt cho trái bóng tròn. Bởi vậy, mỗi khi có những giải đấu lớn như EURO hay World Cup, nam ca sỹ gốc Hà Nội luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thể xem bóng đá theo cách trọn vẹn nhất.Và ở kỳ World Cup 2018 đang diễn ra tại nước Nga cũng không ngoại lệ. Anh chia sẻ:

“Thường mỗi khi có các giải bóng đá lớn của thế giới hay châu Âu, tôi không đi diễn nhiều. Để có thể thoải mái thưởng thức World Cup, tôi đã có những kế hoạch sắp xếp lịch diễn sao cho phù hợp nhất từ nhiều tháng trước. Để tận hưởng không khí một cách trọn vẹn, tôi cũng bớt chạy show hơn trong thời điểm này. Tuy vậy, World Cup 4 năm mới có một lần nên họ cũng không mời mình hát nhiều như bình thường và công việc của tôi phần nào đó cũng giảm bớt. Với những anh em nghệ sỹ như chúng tôi, đây là dịp để vừa xem bóng đá, vừa nghỉ ngơi”.

Bên cạnh việc vẫn giữ thói quen hàng chiều ra sân đá bóng để xả stress, rèn luyện sức khỏe với các thành viên trong CLB HAT mà anh đóng vai trò là Chủ tịch, Tuấn Hưng cũng tổ chức những buổi xem World Cup bên cạnh những người thân.

“Trong những ngày diễn ra World Cup, nếu không đi diễn, tôi sẽ tổ chức xem bóng đá ở nhà, hoặc ở ngoài quán của mình để mời anh em trong đội bóng HAT, đồng nghiệp và những người thân đến. Để xem cho đã, tôi cũng đầu tư cái máy chiếu to khoảng 100 inch. Nói gì thì nói, xem bóng đá phải đông người, bàn luận “chém gió” mới sướng”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Nam ca sỹ của bản hit “Nắm lấy tay anh” cho biết, anh may mắn khi vợ rất ủng hộ niềm đam mê bóng đá của anh. Tuấn Hưng vui vẻ kể: “Hai con của tôi thì được ông bà nội ngoại chăm. Thế nên, khi không bận thì hai vợ chồng đều ngồi xem đá bóng cùng nhau. Từ đầu giải đến giờ, vợ tôi dù không biết gì về bóng đá nhưng cũng xem được nhiều trận lắm. Nói chung, cô ấy không hề cảm thấy khó chịu mà rất vui khi tôi tụ tập bạn bè, anh em đến nhà xem đá bóng”.


Tin tưởng Bỉ sẽ vô địch World Cup 2018 
Từ đầu World Cup đến giờ, Tuấn Hưng dành thời gian xem được 2/3 các trận đấu trực tiếp diễn ra tại nước Nga. Nếu bị trùng lịch đi diễn vào những khung giờ đá sớm, nam ca sỹ sinh năm 1978 vẫn tìm cách xem lại diễn biến các trận đấu qua highlight. Thế nên, mọi nhất cử nhất động liên quan đến các đội bóng, lối chơi hay con người đều được anh nắm bắt rất rõ. 

Dưới góc nhìn của một người đam mê bóng đá lâu năm, Tuấn Hưng cho rằng World Cup 2018 chứa đựng nhiều bất ngờ. Đây cũng là giải đấu mà các đội bóng nhỏ chọn lối chơi kỷ luật, khoa học để thắng thế các đội bóng lớn đá hoa mỹ hoặc phụ thuộc vào một vài ngôi sao.

“So với các kỳ World Cup trước đây thì rõ ràng năm nay đã có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Tôi nghĩ, đây là mùa giải khó lường. Tôi “cá” rằng là trước khi World Cup 2018 diễn ra, những khán giả lạc quan nhất cũng không nghĩ những đội bóng lớn như Đức, Argentina, Bồ Đào Nha hay Brazil bị loại sớm. Như thế cho thấy, trình độ của bóng đá thế giới ngày càng xích lại gần nhau. Những đội bóng mạnh, có nhiều ngôi sao chưa chắc đã thắng những đội bóng nhỏ hoặc không ngôi sao nếu chọn cách chơi hợp lý và kỷ luật”, ca sỹ gốc Hà Nội cho biết.

Trong các đội bóng tham dự World Cup 2018, Tuấn Hưng dành tình cảm đặc biệt cho ĐT Bỉ. Nam ca sỹ điển trai này bày tỏ, với những gì đang có trong tay, Quỷ đỏ chính là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2018.

“Không phải bây giờ khi Bỉ vào bán kết rồi tôi mới đánh giá cao đội bóng này. Thực tế, trước khi World Cup 2018 diễn ra, có người hỏi dự đoán thì tôi cũng đã nhận định Bỉ sẽ là cái tên có thể tạo ra bất ngờ ở giải đấu năm nay. Và những gì Hazard cùng các đồng đội thể hiện đến lúc này đã chứng minh điều đó. Bỉ đang sở hữu tập thể đồng đều, chất lượng với nhiều ngôi sao đáng xem. Dù không dễ dàng, nhưng tôi tin tưởng Bỉ có thể lên ngôi ở World Cup 2018”, Tuấn Hưng nói như khẳng định. 

DÂN SHOWBIZ THƯỞNG THỨC WORLD CUP RA SAO?

Ra beer club tìm không khí... sân vận động


Sau 2 tuần đi du lịch kết hợp công việc tại châu Âu, siêu mẫu kiêm diễn viên Bình Minh đã về Việt Nam. Trong thời gian ở châu Âu, Bình Minh đã tranh thủ sang Nga xem trận Brazil - Serbia. Anh hớn hở kể: “Lần đầu tiên có mặt trên sân xem một trận đấu World Cup, thực sự tôi rất choáng ngợp và thấy đã”. Những ngày qua, Bình Minh thường xem các trận đấu ở hệ thống beer club do anh quản lý, nhằm tìm lại cảm giác sôi động trên khán đài sân cỏ nước Nga mà anh vừa trải qua.

World Cup... tại gia


World Cup năm nay, hầu hết giới nghệ sỹ đều xem bóng đá tại nhà. Ca sỹ Phương Thanh cho biết: “Dạo này không còn trẻ nên Chanh cũng ít la cà cùng bạn bè xem bóng đá ở quán xá như xưa, giờ thích về nhà xem World Cup với con gái. Do có nhiều việc nên Chanh thường xem các trận đấu diễn ra sớm, còn những trận 1 giờ sáng hầu hết là ngủ, sau đó xem phát lại hoặc coi tin tức. Phụ nữ thức khuya nhiều dễ xuống sắc lắm, mà tui chỉ khoái bước ra đường là thần thái phải đẹp”.

Chạy sô cùng World Cup


Nhan Phúc Vinh là một trong những diễn viên rất bận rộn mùa World Cup. Không chỉ tất bật với những bộ phim đang bấm máy, chàng Tùng điển trai trong bộ phim “Ngày ấy mình đã yêu” còn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình bình luận World Cup của HTV và các báo thể thao. Vinh tếu táo: “Mùa này tôi đua cùng quả bóng Telstar đuối luôn, nhưng rất vui. Do mê bóng đá và đá bóng cũng không tệ, nên tôi có thể… chém gió thoải mái về World Cup trên sóng truyền hình cùng các trang báo thể thao. May mà không đến nỗi nào”.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x