Chấn thương lại tàn phá ĐT Argentina: Tập tễnh nhảy điệu Tango

Trần Hòa
Từ 20:35 ngày 23-03-2016
Đã đứng tận thứ 6 trên BXH, Argentina còn phải bước vào 2 loạt đấu quyết định tới đây với nỗi ám ảnh thiếu hụt lực lượng. Bởi 3 tiền vệ hàng đầu của họ là Enzo Perez, Nicolas Gaitan và Javier Pastore đã phải rút lui vì chấn thương. Ngoài ra, ngôi sao trẻ Paulo Dybala cũng gần như sẽ lỡ hẹn cũng vì lý do tương tự…

NỖI ÁM ẢNH CHẤN THƯƠNG

Argentina là nền bóng đá dồi dào ngôi sao nhất thế giới hiện tại. Các giải đấu hàng đầu tại châu Âu đang đầy rẫy lính lê dương đến từ xứ Tango. Trong ấn phẩm mới nhất, tạp chí danh tiếng World Soccer đã đưa ra danh sách “500 cầu thủ quan trọng nhất hành tinh”, và Argentina là quốc gia dẫn đầu về số cầu thủ góp mặt, khi có tới 46 cái tên, bỏ xa các nền bóng đá hàng đầu thế giới và cũng đang nở rộ tài năng khác như Tây Ban Nha (39), Brazil (34), Đức (34) hay Pháp (30). 

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Argentina lại đang thi đấu rất thất vọng tại vòng loại World Cup 2018. Họ đứng tận thứ 6 trên BXH, khi chỉ mới giành được 1 chiến thắng, còn lại hòa 2 trận và thua 1 trận sau 4 vòng. Nếu tiếp tục đứng ở vị trí này đến hết cuộc đua, đương kim á quân thế giới Albiceleste đương nhiên sẽ bị đá văng khỏi ngày hội bóng đá thế giới tại Nga vào năm 2018.

Vấn đề nằm ở chỗ nguyên nhân hàng đầu dẫn tới thành tích kém cỏi của Argentina lại nằm ở tình hình nhân sự! Argentina đã phải chiến đấu mà không có ngôi sao số một  Lionel Messi trong cả 4 loạt đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Bởi như đã biết, tiền đạo của Barca dính chấn thương suốt từ cuối tháng 9 tới cuối tháng 11 năm ngoái. 

4 lượt đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ được đá trong 2 đợt. Ngoài Messi vắng cả 2 đợt, Albiceleste còn mất thêm một số trụ cột hàng đầu nữa ở mỗi đợt thi đấu này.  Cụ thể, ở 2 loạt đầu vào giữa tháng 10/2015, khi Argentina bị Ecuador hạ gục 0-2 và bị Paraguay cầm hòa 0-0, HLV Martino mất thêm hậu vệ trái Marcos Rojo và trung phong Gonzalo Higuain. Đến 2 loạt trận tiếp theo vào giữa tháng 11/2015, khi Argentina hòa Brazil 0-0 và thắng Colombia 1-0, đến lượt trung vệ số một Ezequiel Garay, hậu vệ phải hàng đầu Pablo Zabaleta và tiền đạo chủ công Sergio Aguero lỡ hẹn. 

NGUY CƠ LỠ WORLD CUP 2018

Và nỗi ám ảnh chấn thương vẫn sẽ tiếp tục cản bước đoàn vũ công Tango trong hành trình tới Nga. NHM Albiceleste vừa liên tiếp nhận được hung tin về nhân sự đội tuyển. Cụ thể, ít nhất 3 cầu thủ đã phải rút lui vì chấn thương. Đó là 3 tiền vệ Enzo Perez của Valencia, Nicolas Gaitan của Benfica và Javier Pastore của PSG. Ngoài ra, ngôi sao trẻ Paulo Dybala vừa tái phát chấn thương khi thi đấu cùng Juventus cuối tuần vừa rồi cũng gần như sẽ lỡ hẹn với đợt tập trung này. Trước đó, trung vệ Garay cũng đã không có tên trong danh sách triệu tập cũng bởi lý do sức khỏe.


Thực tế, vì nỗi sợ hãi chấn thương, nên HLV Martino thực tế đã rất cẩn trọng điền tên tới 29 cầu thủ khi lên danh sách tập trung ban đầu. Nhưng giờ, con số này chỉ còn 25. Tata vừa gọi thêm Lautaro Acosta của Lanus, nhưng rõ ràng tiền đạo 28 tuổi từng có thời gian ngắn chơi cho Sevilla và thất bại này cũng chẳng đóng góp được gì về chuyên môn, không thể bù đắp được những tổn thất quá lớn kể trên.

Như vậy, Argentina lại bị ám ảnh bởi “bóng ma chấn thương” ở 2 cuộc quyết đấu ở vòng loại World Cup 2018 tới đây, trước tiên là chuyến làm khách tại Chile, kẻ đã từng hạ gục họ tại trận chung kết Copa America 2015, và sau đó là cuộc tiếp đón Bolivia. Nếu không có được thành tích tốt, viễn cảnh Argentina lỡ hẹn với ngày hội lớn tại Nga 2018 là rất rõ ràng. 

Argentina liệt tuyến giữa?
Bên cạnh Pastore, Gaitan và Perez đã rút lui, tuyến giữa Argentina có nguy cơ “tê liệt” ở 2 trận tới còn bởi số tiền vệ trụ cột còn lại đều gặp vấn đề với sức khỏe.  Mascherano (Barca), Banega (Valencia) và Biglia (Lazio) thì quá tải do vừa cùng CLB của mình chinh chiến liên miên tại giải VĐQG, Cúp QG và cúp châu Âu. Trong khi đó, Di Maria không mấy sung sức bởi anh chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x