Châu Á tham dự Copa America không phải cho vui

BÙI HUY
13:40 ngày 09-07-2019
Dù đều sớm bị loại từ vòng bảng Copa America 2019, nhưng 2 khách mời tới từ châu Á là Nhật Bản và Qatar đều gây khó được cho các đội “chủ nhà”. Bóng đá châu Á cho thấy, họ không còn cách xa đẳng cấp làng túc cầu Nam Mỹ!
Copa America: Châu Á tham dự không phải cho vui
Sau loạt trận đầu tại bảng B, HLV Eduardo Berizzo của Paraguay đã lên tiếng chỉ trích việc LĐBĐ Nam Mỹ mời tới 2 đại diện châu Á dự lễ hội bóng đá Nam Mỹ năm nay - sự việc lần đầu xuất hiện trong lịch sử. “Copa America chỉ nên dành cho Nam Mỹ, các khách mời cũng nên là những đội bóng châu Mỹ”. 

Phát biểu của vị HLV người Argentina thực tế diễn ra sau khi Paraguay bị Qatar cầm hòa 2-2. Bởi vậy, có thể nhận định rằng, HLV Berizzo vì cay cú nên mới nói vậy. Hay nói cách khác, Qatar đã gây khó khăn thực sự cho đại diện Nam Mỹ này, dù chỉ mới lần đầu được mời dự Copa America.

Thực tế, Qatar không thể vượt qua vòng bảng, khi thua cả 2 trận sau đó. Tuy nhiên, những thất bại này hoàn toàn có thể lý giải bởi họ phải thi đấu với tâm lý “lạ nước lạ cái”, chứ không hẳn bởi trình độ chuyên môn. Qatar chỉ thua Colombia với tỷ số tối thiểu 0-1, cũng như gây không ít khó khăn cho Argentina dù thua 0-2 ở lượt trận cuối. Lưu ý, đây là trận đấu mà Qatar còn có cơ hội trực tiếp loại Argentina nếu giành chiến thắng, chứ không phải đá cho vui!


Qatar nói riêng và khách mời đến từ châu Á nói chung đã tạo dấu ấn nhất định tại Copa America 2019. Đội tuyển đồng hành với họ là Nhật Bản (bảng C) thậm chí còn cầm hòa cả Uruguay 2-2 lẫn Ecuador 1-1, chỉ chịu thua Chile 0-4 trong trận ra quân mà các “chiến binh Samurai” vẫn còn chưa kịp thích nghi với thổ nhưỡng tại “tân thế giới”. 

Thực tế, đây đã là lần thứ hai Nhật Bản được mời dự Copa America, nhưng lần trước là vào năm 1999. Có nghĩa tất cả cầu thủ Nhật Bản dự giải lần này đều không hề có chút kinh nghiệm, hoàn toàn xa lạ với giải đấu. Vậy mà họ vẫn có thể khiến 2 đội bóng mạnh Uruguay và Ecuador gặp khó khăn. 

Nhật Bản cũng không thể vượt qua vòng bảng, khi phải xếp ở vị trí đội thứ ba kém nhất. Song rõ ràng, chỉ với một chút may mắn hoặc thêm một chút kinh nghiệm tại Copa America, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc hoàn toàn có thể giành được thành tích tốt hơn nhiều.

Việc Qatar và Nhật Bản gây ra nhiều khó khăn cho các đội “chủ nhà” Copa America cho thấy chất lượng bóng đá châu Á đã tiến rất sát với Nam Mỹ. Họ rõ ràng không phải tham dự cho vui, không phải chỉ để BTC Copa America lợi dụng nhằm khuếch trương hình ảnh, thu hút sự quan tâm từ lục địa đông dân nhất thế giới. Các đại diện châu Á hoàn toàn có thể giành được thành tích cao, thậm chí làm nên chuyện nếu tiếp tục có cơ hội! 

Copa America 2020 vẫn mời 2 đại diện châu Á
LĐBĐ Nam Mỹ vẫn sẽ mời 2 đại diện đến từ LĐBĐ châu Á ở giải đấu vào năm sau. Qatar vẫn tiếp tục có tên, trong khi đội thay suất của Nhật Bản là Australia. Đây sẽ là lần đầu tiên Australia góp mặt tại lễ hội bóng đá Nam Mỹ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Copa America 2019: VAR, điểm nhấn 'bất đắc dĩ' Copa America 2019: VAR, điểm nhấn 'bất đắc dĩ'

    Giữa một kỳ Copa America thiếu Neymar, thiếu những chân sút cự phách, còn Messi gây thất vọng, VAR trở thành "nhân vật" duy nhất đáng được nhắc đến sau khi giải đấu khép lại. VAR có thể không làm tranh cãi vơi bớt đi, nhưng không thể phủ nhận nó đã hoàn toàn thay đổi những trận cầu đỉnh cao.

  • Sự cũ kỹ của Copa America Sự cũ kỹ của Copa America

    Sao già, sao cũ, sao sắp hoặc đã hết thời, cùng nhau làm nên một bộ mặt không thể cho là tươi mới, hấp dẫn của Copa America 2019. Vấn đề ở đây là cần phân biệt rõ ràng: đấy là vẻ ngoài xấu xí của giải đấu lớn nhất Nam Mỹ - chứ không hẳn là của bóng đá Nam Mỹ.

  • Gabriel Jesus & định mệnh kép Tội Đồ - Người Hùng Gabriel Jesus: Định mệnh kép tội đồ & người hùng

    Khó có điều gì biến chuyển nhanh như trong trong bóng đá. Lập công để trở thành người hùng, ăn thẻ đỏ để suýt trở thành tội đồ, nhưng rồi tội đồ đó chỉ là dự khuyết khi Brazil kết thúc trận chung kết Copa America 2019 với chiến thắng 3-1. Người hùng và tội đồ kia là Gabriel Jesus.

  • ĐT Brazil thăng hoa nhờ bộ tứ siêu đẳng ĐT Brazil thăng hoa nhờ bộ tứ siêu đẳng

    Sau 12 năm chờ đợi, cuối cùng Brazil cũng giải được cơn khát vô địch Copa America bằng thắng lợi 3-1 trước Peru ở trận chung kết. Ở sân chơi vừa diễn ra tại chính Brazil này, đội chủ nhà có 4 cầu thủ thi đấu đặc biệt nổi bật.

  • Dani Alves trở thành cầu thủ đầu tiên giành 40 danh hiệu Dani Alves trở thành cầu thủ đầu tiên giành 40 danh hiệu

    Với việc vừa cùng ĐT Brazil đăng quang tại Copa America 2019, hậu vệ cánh phải Dani Alves đã trở thành cầu thủ đầu tiên giành tới 40 danh hiệu trong sự nghiệp.

  • Alisson đi vào lịch sử sau chiến tích ở Copa America 2019 Alisson đi vào lịch sử sau chiến tích ở Copa America 2019

    Alisson Becker vừa được bầu là thủ môn hay nhất Copa America 2019, giải đấu mà anh và ĐT Brazil đã đoạt chức vô địch trên sân nhà.

  • 6 'kỳ quan' mà Gareca tạo ra cho bóng đá Peru 6 'kỳ quan' mà Gareca tạo ra cho bóng đá Peru

    Từ khi HLV Ricardo Gareca bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Peru, tháng 3/2015, Peru đã tiến bộ không ngừng và làm được những điều mà họ đã không thể làm được trong nhiều năm, thậm chí là chưa bao giờ làm được. Dưới đây là 6 “kỳ quan” mà ông tạo ra.

  • Thánh đường Maracana, nơi hồn thiêng phai dấu Thánh đường Maracana, nơi hồn thiêng phai dấu

    Trong tâm khảm mỗi người Brazil, Maracana - nơi tổ chức chung kết Copa America 2019 - không đơn thuần chỉ là một sân bóng. Nó còn được coi là một di sản văn hóa gắn liền với lịch sử nền bóng đá của xứ sở Samba, dù theo thời gian, Maracana đã dần đánh mất ý nghĩa ban đầu của nó.

  • Jesus & Firmino, từ đối thủ thành 'song sát' Jesus & Firmino, từ đối thủ thành 'song sát'

    Cho đến trước Copa America 2019, Gabriel Jesus và Roberto Firmino là đối thủ trong cuộc cạnh tranh vị trí chủ công của ĐT Brazil. Nhưng giờ đây, sự sáng tạo của HLV Tite đã tạo ra một cặp bài trùng cực kỳ lợi hại. Đây có thể chính là tương lai của Selecao.

  • Casemiro, người hùng thầm lặng của Brazil Casemiro, người hùng thầm lặng của Brazil

    Không quá nổi bật ở tuyến giữa như Arthur, cũng chẳng phải mẫu thủ lĩnh dẫn dắt đội bóng giống Coutinho nhưng Casemiro mới là tiền vệ quan trọng nhất của Brazil. Ở trận bán kết, chính anh là người đã vô hiệu hóa, khiến Messi gần như không có đất diễn. Tuyến giữa của Argentina hoàn toàn bị Brazil bóp nghẹt ngày hôm ấy.

  • Peru vẫn nguyên đôi 'gọng kìm' Peru vẫn nguyên đôi 'gọng kìm'

    Các CĐV của Peru đã hết sức lo lắng khi cả Edison Flores lẫn André Carrillo đều không thể chơi trọn vẹn trận đấu với Chile. Flores phải rời sân ngay trong hiệp 1 sau khi dính phải một chấn thương ở mắt cá, trong khi Carrillo cũng phải tập tễnh rời sân trong hiệp hai với một vấn đề ở bắp chân.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x