Chelsea: Đã mua, thì phải cố mua ngôi sao

TÙNG LÂM
10:00 ngày 09-01-2019
Chelsea đang săn tìm một trung phong là điều bí mật mà cả thế giới đều biết. Nhưng nếu không tính toán cẩn thận, họ có thể rơi vào tình trạng mất tiền mà không được việc, lại phải gánh thêm "một miệng ăn" trong nhà.
Chelsea: Đã mua, thì phải cố mua ngôi sao
Bài học 2013/14
Tình cảnh của của Chelsea mùa này khá giống với tình cảnh của họ trong các mùa giải 2012/13 và 2013/14. Họ cũng đặt nhiều kỳ vọng vào một tiền đạo người Tây Ban Nha (Fernando Torres hồi 2012, Alvaro Morata hiện tại), nhưng rồi sớm phải thất vọng, và đành chữa cháy bằng một tiền đạo khác trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông (Demba Ba hồi 2013, Olivier Giroud trong năm 2018). 

Nhưng sự tăng cường này cũng không giúp giải quyết được rốt ráo vấn đề. The Blues vẫn không có một tay săn bàn thực thụ với hiệu suất ổn định trước khung thành.

Vấn đề là ban lãnh đạo Chelsea luôn nghĩ rằng vấn đề mà các chân sút của họ phải đối mặt liên quan tới chiến thuật, chứ không phải do họ kém. Nên trong cả hai trường hợp, họ chỉ thay HLV chứ không thay tiền đạo. Năm 2013 là sự xuất hiện của Jose Mourinho. 

Năm 2018 là sự có mặt của Maurizio Sarri. Cả hai đều được yêu cầu hài lòng với những lựa chọn mà họ có. Mourinho vớt vát thêm được bản hợp đồng miễn phí Samuel Eto’o. Những cũng phải dành cả mùa giải 2013/14 than thở về việc các chân sút không thể đưa bóng vào khung thành.

Tình trạng ấy có thể lặp lại với Sarri. Nói một cách thẳng thắn là cả hai trung phong của ông đều không đáng tin cậy, theo những cách khác nhau. Giroud có nhiều đóng góp tích cực vào lối chơi, nhưng từ khi tới Anh chưa bao giờ thể hiện là một cỗ máy săn bàn. 

Morata thì mất tự tin trầm trọng. Anh yếu đuối, vụng về, và đôi khi có cảm giác anh sợ “bị” đặt trước những cơ hội ngon ăn. Có thể một ngày nào đó Morata sẽ tìm lại được phong độ xưa. Nhưng để tới được ngày đó, anh cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn.

Đó là những thứ mà Sarri không có nhiều...




Hãy mua một ngôi sao
Sarri không thể chờ Morata được. Các giải pháp khác - đặt Eden Hazard ở vị trí trung phong và chờ đợi các cầu thủ khác đóng góp nhiều bàn thắng hơn - cũng chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Mà Chelsea, như đã nói, không có nhiều thời gian. Những kết quả đáng thất vọng trong thời gian vừa qua khiến vị trí trong top 4 của họ không còn vững chắc nữa. Arsenal thì vẫn ở đó, còn phía sau, Man United cũng đã áp sát một cách mạnh mẽ sau chuỗi trận ấn tượng cùng HLV mới Ole Gunnar Solskjaer.

Thường thì trong hoàn cảnh này, các đội bóng sẽ cố gắng vá víu bằng một giải pháp ngắn hạn (như Chelsea đã làm cách đây một năm, với Giroud). Nhưng chính Chelsea cũng biết, từ kinh nghiệm với Giroud và xa hơn là Demba Ba, “giải pháp ngắn hạn” ấy cuối cùng lại không phải là giải pháp. 

Tiền thì mất đi, bàn thắng không nhiều thêm, mà HLV lại có thêm một người để lo lắng. Thế nên, nếu Chelsea nhất quyết phải mua thêm tiền đạo, thì hãy tìm một tiền đạo đã khẳng định được khả năng. Một người như Cavani, hay Higuain, ví dụ thế.

Thời Mourinho, cơn đau đầu ở vị trí tiền đạo chỉ thực sự được xử lý cùng sự có mặt của Diego Costa vào mùa Hè 2014. Năm nay, với việc UEFA lần đầu xóa quy định cup-tied (cầu thủ đội A có thể đá cho đội B ở cùng một giải trong một mùa), lựa chọn cho các đội bóng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhiều hơn hẳn. Chelsea, do đó, có thể đẩy kế hoạch tìm một Costa mới lên sớm hơn nửa năm...

Mua lại chính Costa?
Đang rộ lên thông tin Chelsea sẽ giải bài toán tiền đạo bằng chính người cũ Diego Costa. HLV Sarri được cho là đã yêu cầu BLĐ “phá két” để đưa ngôi sao của Atletico trở lại. Nhưng đấy là điều ông nên cân nhắc kỹ, vì Costa mùa này cũng không có phong độ tốt (mới ghi 1 bàn ở Liga).

6 - Là tổng số bàn thắng mà hai trung phong của Chelsea, Alvaro Morata (5) và Olivier Giroud (1), ghi được ở Premier League mùa này. Con số này chỉ bằng thành tích của Pedro. Hazard hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng cho The Blues ở Premier League với 
10 bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x