Chelsea mắc kẹt giữa Sarri-ball và Kante

Việt Cường
06:34 ngày 29-11-2018
Thất bại 1-3 trước Tottenham hồi cuối tuần trước đã phơi bày hai sự thật mà HLV Maurizio Sarri muốn che giấu. Thứ nhất, Jorginho bị khóa chặt, Chelsea "mất điện". Thứ hai, N'Golo Kante không phù hợp với vị trí tiền vệ dâng cao.
Chelsea mắc kẹt giữa Sarri-ball và Kante
Trong sơ đồ 4-3-3 mà Chelsea đã áp dụng xuyên suốt từ khi HLV Sarri tới Stamford Bridge, Kante được (hay là bị?) đẩy lên chơi cao hơn so với vị trí mà anh thường chơi. Vị trí trước mặt hàng thủ, khu vực hoạt động ưa thích của Kante, mặc nhiên thuộc về Jorginho. Cách sắp xếp ấy dẫn tới 2 vấn đề lớn, đều liên quan tới Kante. Thứ nhất, cầu thủ người Pháp bị buộc phải chơi ở vị trí trái sở trường. Trong khi điểm mạnh là tắc bóng, là cắt bóng, bảo vệ hàng thủ, thì anh lại phải qua người, chọc khe, thậm chí lao vào vòng cấm… đánh đầu.

Thứ hai, không có Kante trước mặt, hàng thủ của Chelsea trở nên mong manh hơn, nhất là trong những tình huống đối thủ phản công. Jorginho không có tố chất nào của một chuyên gia đánh chặn cả. Hình ảnh tuyển thủ Italia “lạch bạch” chạy theo Son Heung-min trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ 3 của Chelsea ở trận gặp Tottenham chắc chắn đã khiến con tin của nhiều CĐV The Blues đau đớn. Và cũng chắc chắn là họ đã tự hỏi, nếu Kante ở vị trí của Jorginho thì liệu Son có cơ hội thực hiện pha solo đó không?

Kante cần phải được trả lại vị trí tiền vệ phòng ngự. Điều đó tốt cho cá nhân anh. Kante chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí ấy. Bị kéo xa vòng cấm của đội nhà, nhà vô địch thế giới người Pháp chỉ còn là một cầu thủ trung bình. Chelsea không trả mức lương kỷ lục - 290.000 bảng/tuần - cho một cầu thủ trung bình. Trả Kante lại vị trí cũ cũng tốt cho cả Chelsea nữa. Các hậu vệ và thủ môn của Chelsea sẽ là những người đầu tiên ủng hộ việc có Kante ở gần họ hơn.


Nhưng trước khi bàn tới những thay đổi, chúng ta phải thống nhất với nhau một điểm quan trọng. Jorginho là người không thể thay thế. Anh là linh hồn của Sarri-ball. Một điểm khác, chưa ai nói ra, nhưng có thể rút ra được từ việc quan sát cách Sarri sử dụng Jorginho từ khi còn ở Napoli cho tới khi đã sang Chelsea, đó là Jorginho “cần” được chơi ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người. Chỉ ở đó, anh mới phát huy được khả năng kết nối, điều phối, kiến tạo lối chơi.

Đấy chính là điểm giằng xé mà Chelsea đang mắc kẹt. Để thoát ra được khỏi nút tắc đó, giải pháp mang lại hiệu quả nhanh nhất dường như chỉ có thể là “thỏa hiệp”. Hoặc là Sarri thỏa hiệp, kéo Kante xuống chơi bên cạnh Jorginho trong sơ đồ 4-2-3-1. Để làm được điều này thì cả Jorginho cũng phải thỏa hiệp, tự thay đổi cho phù hợp. Hoặc là chính Kante phải “thỏa hiệp”, bằng cách quên đi những vũ khí đã làm nên tên tuổi của mình và phát triển những vũ khí mới để thích nghi với vị trí mới. 

Thực ra, cũng còn một khả năng nữa, và điều này nằm trong tính toán của Sarri, là Sarri-ball ở Chelsea vẫn chưa đạt tới độ hoàn thiện. Điều này có thể thấy rõ ở chính vị trí ít được nhắc tới nhất trong bộ ba tiền vệ của Chelsea, là vị trí tiền vệ lệch trái. Cả Mateo Kovacic lẫn Ross Barkley đều chưa chơi được như Mark Hamsik ở Napoli. Nếu họ chơi được như cầu thủ người Slovakia, hay nếu Chelsea mua được một cầu thủ như thế, rất có thể, có thể thôi, Chelsea sẽ không phải lựa chọn giữa Sarri-ball và Kante nữa…

Chỉ số phòng ngự của Kante rớt mạnh
Với việc bị đẩy lên cao hơn và xa trung tâm hơn, Kante bây giờ không còn là chuyên gia phòng ngự hàng đầu ở Premier League nữa. Những chỉ số khẳng định điều đó. Trong 2 mùa đầu ở Chelsea, Kante thực hiện trung bình 3,5 cú tắc, 2,4 pha cắt bóng và có 8,5 lần đoạt bóng mỗi 90 phút. Mùa này, anh chỉ có trung bình 1,85 cú tắc, 1,31 pha cắt bóng và 6 lần đoạt bóng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x