Chiếc siêu xe Neymar đã sẵn sàng chinh phục đường đua World Cup

Đỗ Trung
Từ 13:50 ngày 17-06-2018
World Cup 2018 cũng chẳng khác gì kỳ World Cup cách đây 4 năm, khi Neymar vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Brazil. Tuy nhiên, ở tuổi 26, siêu sao thuộc biên chế PSG giờ đây mới thực sự sẵn sàng chinh phục cúp vàng.

Ở Brazil, Neymar trở thành một biểu tượng, một vị vua mà bất kể ai cũng ngưỡng mộ, thậm chí tôn sùng. Quay ngược trở lại kỳ World Cup 2014 được tổ chức tại quê nhà, Brazil đặt tất cả sự kỳ vọng, mong mỏi lên đôi vai của Neymar, chàng trai khi ấy mới chỉ 22 tuổi. Nếu Selecao lên đỉnh thế giới ở giải đấu năm đó, và tẩy sạch ký ức Maracanazo 1950, Neymar sẽ là người được vinh danh chứ không phải bất kỳ người đồng đội nào khác.

Thế nhưng, viễn cảnh này chẳng bao giờ xảy ra. Neymar đơn giản vẫn chỉ là một tài năng hiếm có trong thời kỳ khan hiếm những cái tên kiệt xuất của bóng đá Brazil, bởi anh dính chấn thương. Ai biết được liệu Neymar có thể tạo nên sự khác biệt trước Đức ở bán kết hay không, song có một sự thật phũ phàng rằng, ngay cả khi cái đầu gối của Juan Zuniga không tìm đến cột sống của cựu tiền đạo Barcelona, anh cũng chưa sẵn sàng để trở thành người hùng.

Ngôi sao ĐT Brazil: Neymar


Tuy nhiên, giờ Neymar đã sẵn sàng. Hay nói đúng hơn, lịch sử chỉ ra giờ là thời gian chín muồi cho Neymar bước lên sàn diễn. Neymar bước sang tuổi 26 vào tháng 2 vừa qua - độ tuổi được đánh giá là bước vào giai đoạn đỉnh cao của một cầu thủ bóng đá. Nhìn vào chiều dài lịch sử World Cup, có không ít những cái tên lẫy lừng đã trình diễn phong độ tuyệt vời khi ở tầm tuổi của Neymar hiện tại.

"Cậu bé vàng" Diego Maradona một mình đưa Argentina vô địch World Cup 1986, thời điểm ông 26 tuổi. Salvatore Schillaci đoạt Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng ở World Cup 1990 ở tuổi 25. Paolo Rossi làm điều tương tự năm 1982, cũng ở tuổi 26. "Người ngoài hành tinh" Ronaldo de Lima trở lại ngoạn mục vào năm 2002, khi ông 25 tuổi. Zinedine Zidane 26 tuổi khi ông lập cú đúp trong trận chung kết World Cup 1998. Andres Iniesta lên đỉnh thế giới cùng Tây Ban Nha năm 2010, ở tuổi 26. Thomas Mueller đã ghi 10 bàn tại World Cup và giờ anh mới 28 tuổi.

Rõ ràng, từ những tấm gương trên có thể thấy 25 đến 28 là độ tuổi đẹp nhất để tỏa sáng tại World Cup. Và Neymar đang tận hưởng những ngày tháng đẹp nhất sự nghiệp. Có lẽ, Roberto Baggio là ví dụ gần gũi nhất với Neymar. Năm 1990, khi quê nhà Italia đăng cai World Cup, Baggio mới 23 tuổi. Tương tự Neymar, Baggio là niềm hy vọng, là người truyền cảm hứng cho lối chơi của toàn đội. Nhưng Baggio chưa sẵn sàng. Ông vẫn sở hữu một vài khoảnh khắc lóe sáng, song Italia bị loại ở bán kết, dù đó không tệ hại như thảm bại 1-7 của Brazil trước Đức.

Neymar đang ở độ chín của sự nghiệp
Neymar đang ở độ chín của sự nghiệp

Bốn năm sau, Baggio mới thực sự lột xác, trở thành niềm cảm hứng như những gì Italia mong đợi, bất chấp đá hỏng quả luân lưu quyết định trong trận chung kết. Bóng đá chưa bao giờ đi theo một khuôn mẫu, và mỗi cầu thủ đề cập bên trên đều có hoàn cảnh khác so với Neymar. 

Chúng ta không thể biết phong độ của Neymar chính xác sẽ ra sao sau khi ngồi ngoài từ tháng Hai vì chấn thương, cũng không thể biết chân sút thuộc biên chế PSG sẽ đá như thế nào sau một mùa chinh chiến tại giải đấu thiếu cạnh tranh như Ligue 1. Chúng ta cũng không biết chính xác sức mạnh thực sự hiện tại của tuyển Brazil.

Dù vậy, có một điều chắc chắn, Neymar đã sẵn sàng để tỏa sáng hơn kỳ World Cup cách đây 4 năm. Huyền thoại đồng hương Ronaldo có nói rằng: "Bóng đá thật tuyệt vời bởi bạn luôn có cơ hội để thay đổi lịch sử". Và cơ hội của Neymar bắt đầu từ trận gặp Thụy Sỹ vào rạng sáng mai (18/6)...

Nhận định & Bình luận trận Brazil - Thụy Sĩ

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x