Chính phủ Australia tẩy chay World Cup 2018

Hà Trang
Từ 14:36 ngày 07-06-2018
Chủ nhà Nga sẽ phải đối mặt với một động thái không hay khi chính phủ Australia quyết định thờ ơ với kỳ World Cup 2018.
Mối quan hệ căng thẳng giữa Australia và Nga liên quan đến những vấn đề chính trị đã gây ra nhiều hệ lụy. Một trong số đó là Australia đã cùng với Liên hiệp Anh tẩy chay World Cup 2018.

Thông thường, trận mở màn và chung kết của World Cup sẽ có sự tham gia của đại diện chính phủ các quốc gia tham dự, qua đó biến thành một cuộc gặp gỡ không chính thức.

Tuy nhiên, Australia quyết định sẽ không cử phái đoàn tới Nga. Ngoại trưởng Julie Bishop từng đề cập tới một sự tẩy chay vào tháng 3. Đến bây giờ đã là một quyết định chính thức từ chính phủ xứ Kangaroo.

Dẫu vậy, chính phủ Australia sẽ không can thiệp vào bất cứ hành động nào của LĐBĐ Australia có liên quan tới World Cup 2018. Đại sứ Australia tại Mowcow cũng sẽ có mặt trong các trận đấu của ĐTQG nước này.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x