Paco Gento có thể đã giành được 6 cúp C1 nhưng kể từ khi giải đấu đổi tên thành Champions League vào năm 1992, không có người nào vô địch nhiều như Ronaldo. Paolo Maldini cũng có 5 lần lên ngôi nhưng 2 trong số đó (1989 và 1990) là khi giải đấu vẫn còn mang tên là Cúp C1.
Ronaldo giống như loại rượu vang hảo hạng, chỉ tốt dần lên theo thời gian. Không chỉ xuất sắc ở cấp câu lạc bộ, CR7 còn nổ súng đều đặn ở cấp ĐTQG. Với 85 bàn sau 154 trận cho Bồ Đào Nha, Ronaldo đã trở thành cầu thủ châu Âu ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG.
Tại World Cup 2018, Ronaldo đã ghi được 4 bàn thắng trong đó có cú hat-trick vào lưới ĐT Tây Ban Nha ở vòng bảng. Tuy không thể giành ngôi vua phá lưới của giải đấu trên đất Nga nhưng như thế cũng đủ để đưa Ronaldo trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên ghi bàn tại 9 giải đấu quốc tế liên tiếp.
Khi Ronaldo gia nhập Real Madrid vào mùa Hè năm 2009 với giá 80 triệu bảng, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm đó. Và đến mùa Hè năm 2018, Ronaldo lại đi vào lịch sử chuyển nhượng khi trở thành cầu thủ ngoài 30 tuổi đắt giá nhất. CR7 chuyển sang Juventus với giá 105 triệu bảng vào thời điểm anh đã 33 tuổi.
Luka Modric đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2018 để phá vỡ 1 thập kỷ thống trị của Ronaldo và Messi. Tuy chỉ về đích ở vị trí thứ hai nhưng Ronaldo vẫn đi vào lịch sử với lần thứ 15 được để cử cho danh hiệu cá nhân cao quý này dù mới chỉ bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp được 17 năm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn