Christian Eriksen: Trượt 'nguyện vọng 1' Barca, Chelsea, Milan nên tới Ajax

Hạnh Nguyễn
09:39 ngày 08-05-2019
Đêm nay, Christian Eriksen trở lại Amsterdam, đối đầu đội bóng cũ Ajax – nơi đặt bệ phóng cho sự nghiệp của anh. Thực ra với Eriksen, Ajax chỉ như “nguyện vọng 2” mà thôi. Chắc chắn giờ đây Barcelona, Chelsea hay Milan phải lấy làm tiếc khi đã bỏ qua cơ hội đáp ứng “nguyện vọng 1” của Eriksen.
Christian Eriksen: Trượt 'nguyện vọng 1' Barca, Chelsea, Milan nên tới Ajax

Tan mộng “nguyện vọng 1”

Eriksen là ngôi sao không đợi tuổi. Năm 13 tuổi, Eriksen đã được lấy làm hình mẫu thị phạm cho các giáo án dạy bóng đá ở Đan Mạch. Cụ thể, Eriksen được cùng 4 tài năng trẻ khác góp mặt DVD dạy bóng đá có tên “Fodboldteknik for alle” (Kỹ năng bóng đá cho tất cả). 

HLV từng dẫn dắt Eriksen ngày ấy, Tonny Hermansen chia sẻ: “Tôi chọn ra 5 cầu thủ 13 tuổi gồm Eriksen, đồng đội Rasmus Falk của Eriksen tại đội Middelfart, con trai tôi và 2 cậu bé khác để thực hiện DVD này. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, 5 cầu thủ nhí này phải thực hiện tổng cộng 143 kỹ năng khác nhau. Có thể nói đây là giáo án bóng đá không chỉ dùng ở Đan Mạch mà có thể dùng ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đến bây giờ, dù DVD không còn phổ biến như trước nhưng giáo án này vẫn được khá nhiều người sử dụng”.

Trong số 5 cầu thủ 13 tuổi thị phạm trong DVD kể trên, Eriksen là người nổi bật nhất. Hermansen cho biết thêm: “Ngay từ giây phút đầu tiên tiếp xúc với Eriksen, tôi đã linh cảm rằng cậu ấy sẽ trở thành ngôi sao rất đặc biệt”.

Tiếng lành đồn xa, tài năng trẻ sinh ra tại thị trấn Middelfart của Đan Mạch vào đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2 của năm 1992 nhận được lời mời thử việc tại 3 đội bóng hàng đầu của châu Âu là Barcelona, Chelsea và Milan. Khi đó, Eriksen đang thuộc biên chế lò Odense.
Eriksen không bao giờ quên lần đến Chelsea thử việc: “Tôi nhìn thấy HLV Jose Mourinho, tiền đạo Didier Drogba đi lại gần sân tập. Tôi còn nhìn thấy nhiều cầu thủ nổi tiếng khác ăn trưa cùng nhau. Ngày ấy, họ chỉ ở cách vị trí của tôi mấy chục bước chân nhưng thực sự là cả giấc mơ quá xa vời, quá khó với tới”.

Eriksen 13 tuổi đã làm mẫu trong DVD dạy bóng đá
Eriksen 13 tuổi đã làm mẫu trong DVD dạy bóng đá

Không chỉ bị choáng trước các nhân vật nổi tiếng, Eriksen còn ngợp trước độ chuyên nghiệp của Chelsea. Anh kể tiếp: “Ở quê nhà của tôi, mọi người có thể ra vào sân tập bất cứ lúc nào họ muốn. Nhưng ở Chelsea thì khác, cổng sân tập luôn có bảo vệ trực 24/7. Tôi như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác”.

Hồi ấy đi cùng Eriksen có cả ông bố Thomas của anh. Ông Thomas cũng đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp của Chelsea. Tuy nhiên, ông kiên quyết không cho Eriksen theo đuổi giấc mơ vào lò Chelsea nữa. Thomas tâm sự: “Sau 2 buổi thử, họ đánh giá Christian quá yếu và không thể phát triển thành cầu thủ lớn được. Cơ sở vật chất của Chelsea rất tốt. Nhưng họ quá lạnh nhạt với các cầu thủ trẻ. Tôi thấy rằng không chỉ Christian nhà tôi mà các cầu thủ trẻ nói chung không nên cố đấm ăn xôi ở đây. Họ muốn thử thách Christian thêm nhưng tôi quyết định thế là quá đủ rồi”.

Không cố thi vào lò Chelsea, Eriksen thử việc 5 ngày trong lò Barca. Anh cũng không tìm được tiếng nói chung ở đó, nhất là giữa những cầu thủ toàn nói tiếng Tây Ban Nha.

Eriksen sang lò Milan thử việc 1 tuần. Phía Milan rất ấn tượng với tài năng của anh và muốn thu nhận anh. Tiếc rằng Milan đánh giá mức phí mà phía Odense đưa ra không phải chăng. Thế là Eriksen tạch hết các “nguyện vọng 1”.

Được Ajax đặc cách

Eriksen được giới thiệu với Ajax bởi John Steen Olsen, chuyên gia săn tài năng từng mai mối Zlatan Ibrahimovic tới Ajax. Olsen thuyết phục Giám đốc kỹ thuật Danny Blind của Ajax bay sang Đan Mạch xem giò Eriksen. Sau khi sang Chelsea, Barcelona và Milan thử việc mà không đi tới đâu, ông Thomas quyết định không để Eriksen sang Ajax thử việc. Phía Ajax nếu có thiện chí thì phải trực tiếp sang Đan Mạch gặp cha con ông. Nên Olsen mới phải thuyết phục Blind bay sang Đan Mạch là vì thế.

Bố của Eriksen quyết định không  để anh cố đấm ăn xôi ở lò Chelsea
Bố của Eriksen quyết định không để anh cố đấm ăn xôi ở lò Chelsea

Olsen phân tích: “Zlatan Ibrahimovic, Michael và Brian Laudrup hay Jesper Gronkjaer tới Ajax khi họ đều đã thành danh hoặc đã thi đấu chuyên nghiệp rồi. Christian Eriksen là ngoại lệ. Eriksen vẫn chỉ mới ở mức tài năng trẻ trong lò đào tạo của Odense. Nhưng Eriksen là tài năng đặc biệt. Ajax cần chiêu mộ Eriksen mà không cần đợi anh được đôn lên đội Một của Odense hay đội bóng nào khác”.

Ajax lôi kéo Eriksen từ Odense về khi anh mới 16 tuổi. Eriksen nhanh chóng trưởng thành vượt bậc trong lò đào tạo của Ajax, trước khi tỏa sáng trong đội một của Ajax. Olsen đánh giá: “Eriksen chính là tiêu biểu cho triết lý bóng đá của Ajax. Tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là tài năng. Bạn đủ trưởng thành khi bạn đủ tài năng”.

Eriksen về sau đúc kết rằng: “Sau những lần thử việc ở các đội bóng hàng đầu châu Âu, tôi thấy rằng bước đầu tiên trong sự nghiệp của mình không nên quá lớn. Tôi thấy rằng nên bắt đầu từ những giải như giải VĐQG Hà Lan sẽ thích hợp hơn với quá trình phát triển của tôi. Ajax đã đến và việc chuyển sang Ajax thực sự là quyết định vô cùng tuyệt vời”.

Em gái Eriksen cũng là tuyển thủ


Eriksen có cô em gái Louise cũng là cầu thủ có hạng. Louise được triệu tập vào ĐT nữ của Đan Mạch từ 2 năm trước. Cô em 23 tuổi này cũng thường chơi ở vị trí như vị trí sở trường của ông anh nổi tiếng của mình.

Một miếng khi đói
Tháng 10/2008, Eriksen chuyển từ lò Odense sang lò Ajax với mức phí 1 triệu euro. Đội bóng cũ Middelfart của Eriksen cũng nhận được 35.000 euro từ vụ này. Đó thực sự là “một miếng khi đói bằng một gói khi no” với Middelfart. Nhờ khoản tiền 35.000 euro ấy mà Middelfart có thêm tiền xây sân mới.

Niềm cảm hứng cho quê nhà
Eriksen thành hình mẫu cho các cầu thủ nhí ở Middelfart noi theo. Những cậu bé đang ôm mộng thành cầu thủ ở đây không chỉ học thần tượng Eriksen qua DVD của anh. Cứ mỗi lần Eriksen ghi bàn cho Tottenham hay ĐT Đan Mạch, các fan này lại ra sức tập dứt điểm theo đúng pha ghi bàn ấy của anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Khi cả London chờ 'Gà Son' ban phép màu Khi cả London chờ 'Gà Son' ban phép màu

    Câu chuyện một đội bóng lớn của giải đấu hàng đầu thế giới như Premier League, đội bóng lọt vào đến bán kết Champions League, đang đặt toàn bộ đức tin và hy vọng của mình vào một cầu thủ Đông Bắc Á nghe thật lạ. Nhưng đó là một sự thật, khi Tottenham đang trông chờ tiền đạo Son Heung-min sẽ tạo nên một phép màu tại Amsterdam.

  • Anh hùng phải làm được điều phi thường Anh Hùng Bàn Phiếm (số 33): Anh hùng phải làm được điều phi thường

    Định nghĩa thế nào là Anh Hùng? Cách đơn giản đó là tên của một anh tên là Hùng. Cách định nghĩa khác thì đó là người làm được những điều phi thường mà không ai làm được. Như Vincent Kompany trong đêm qua.

  • Ro 'béo' và cú lật kèo thế kỷ Ro 'béo' và cú lật kèo thế kỷ

    Đó là danh hiệu duy nhất mà Ro “béo” có được trong suốt 5 mùa khoác áo Inter. Dường như cả Ro “béo” lẫn Inter bị “quả báo” sau cú lật kèo thế kỷ với Barcelona hồi Hè 1997.

  • Thủ thành Kepa (Chelsea): Qua cơn mưa trời lại sáng, chim lại hót Kepa Arrizabalaga: Qua cơn mưa trời lại sáng, chim lại hót

    Trước trận Chelsea gặp Watford tối nay, thủ thành Kepa cởi mở chia sẻ về bản thân. Kepa thẳng thắn nhìn lại scandal “chống lệnh thầy Sarri”, tâm sự về cuộc sống ở Anh cũng như “bật mí” về niềm đam mê hiếm thấy trong giới sao sân cỏ: chơi chim.

  • Iker Casillas: Trẻ thăng hoa, già bết bát Iker Casillas: Trẻ thăng hoa, già trầm luân

    Cách đây ít lâu, Iker Casillas từng thổ lộ mong muốn chơi bóng tới năm 40 tuổi. Nhưng anh sẽ phải gác lại ý định đó sau cơn nhồi máu cơ tim tai quái. Sức khỏe của anh đã ổn định nhưng có lẽ anh sẽ phải mau chóng giải nghệ.

  • Messi búng tay, chết ngay Big Six Anh hùng bàn phiếm (số 32): Messi búng tay, chết ngay Big Six

    Thằng cha Thanos của hành tinh Titan có độc chiêu: Búng tay đánh tách, là cả một hành tinh to vật vã hay đám anh hùng trường sinh bất tử biến thành cát bụi. Tuy nhiên, để búng tay nguy hiểm như thế, y phải kiếm đủ 6 viên đá quý. 6 viên đá là điều kiện Cần và Đủ để y thực hiện quyền năng, song, Lionel Messi chẳng cần viên đá nào...

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 24) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 24)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Bí mất 'ngày xưa ơi' của Beckham Bí mật 'ngày xưa ơi' của Beckham

    Hôm nay (2/5), David Beckham bước sang tuổi 44. Nhân dịp sinh nhật của Becks, cùng tìm lại thời thơ ấu cũng như thời “trẻ trâu” của ngôi sao lừng danh một thời trong đội hình Man United và ĐT Anh.

  • Suarez & khát khao phi thường từ cậu bé chân đất Luis Suarez & khát khao phi thường từ cậu bé chân đất

    Luis Suarez gần như đã nếm đủ mọi vinh quang trong màu áo Barcelona, kể cả chức vô địch Champions League. Nhưng khi đối đầu đội bóng cũ Liverpool vào đêm nay, Suarez vẫn còn nguyên ngọn lửa khát khao chiến thắng cháy bỏng như ngày đầu. Như từ hồi anh còn là chú bé không có giày đá bóng ở quê nhà Uruguay…

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 23) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 23)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Tinh thần Quốc tế Lao động của De Gea Anh Hùng Bàn Phiếm (số 31): Tinh thần Quốc tế Lao động của De Gea

    Ngày mai là 1/5, ngày được cả thế giới dùng để tôn vinh giai cấp công nhân, đại biểu tiêu biểu cho lực lượng lao động toàn cầu. Cách đây hai hôm, thủ môn David De Gea của Man United đã có những hành động thiết thực để kỷ niệm ngày lễ này, bất chấp bị cả vũ trụ MUVĐ hiểu lầm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x