Chủ tịch PSG - Nasser Al-Khelaifi: 'Mbappe và Neymar xuất sắc nhất thể giới'

Vịnh San
07:42 ngày 16-09-2018
Có rất nhiều tin đồn cùng những lời chỉ trích nhắm vào PSG trong thời gian qua. Và nhân cuộc phỏng vấn với tờ Marca, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã có những đáp trả đanh thép, đồng thời thể hiện sự tự hào về PSG khi đội bóng này sở hữu một đội hình xuất sắc, trong đó có 2 cá nhân tiêu biểu là Mbappe và Neymar.
Chủ tịch PSG - Nasser Al-Khelaifi: 'Mbappe và Neymar xuất sắc nhất thể giới'
Vạch mặt những kẻ dối trá
Khi một đội bóng chi ra 222 triệu euro cho một cầu thủ, dĩ nhiên họ mong muốn anh ta cống hiến ở cấp độ cao nhất, cũng như sự toàn tâm toàn ý.

Nhưng thật khó chịu khi liên tục có những tin đồn về việc anh ta sẽ chuyển tới CLB khác. Ở đây chúng ta đang nói về PSG, Neymar và Real Madrid. Khi câu chuyện ngày càng bị đẩy đi quá xa, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi quyết định lên tiếng, nhân cuộc phỏng vấn với tờ Marca.

“Thực tế là tôi đã rất bực bội”, Al-Khelaifi nói, “Thật không công bằng khi một CLB khác liên tục đề cập tới cầu thủ của chúng tôi. Tôi đã trao đổi với Real về vấn đề này, rằng tôi không thích thế. Khi họ nói tôn trọng PSG, hy vọng đó là sự thật. Tôi rất ngưỡng mộ Real cũng như chủ tịch Florentino Perez, và điều quan trọng trong mối quan hệ thực sự là không đâm sau lưng nhau”.

Chủ tịch Al-Khelaifi rất lạc quan vào thành công của PSG khi có sự phục vụ của Neymar và Mbappe
Chủ tịch Al-Khelaifi rất lạc quan vào thành công của PSG khi có sự phục vụ của Neymar và Mbappe

“Nếu có bất kỳ vấn đề gì, tốt nhất hãy trao đổi thẳng thắn. Đó là điều tôi mong đợi ở tất cả các CLB, không chỉ riêng Real. Chà đạp và làm phương hại đến đội bóng khác không phải phong cách làm việc của PSG. Hy vọng cũng không ai làm điều tương tự với chúng tôi”. 

Bên cạnh câu chuyện Neymar, giới truyền thông Madrid cũng liên tục đưa tin về việc PSG đang chịu áp lực từ luật công bằng tài chính, khiến đội bóng này phải bán cầu thủ để không phải lĩnh án phạt từ UEFA. Al-Khelaifi cho rằng đó là chiến dịch “truyền thông bẩn” nhắm vào họ. 

“Những tin đồn này đến từ Tây Ban Nha, và tôi biết rõ nó xuất phát ở đâu”, chủ tịch của PSG nói, “Nhưng nó chẳng khiến PSG bận tâm. Thành thật mà nói thì chúng tôi hoàn toàn bình thản. PSG biết những gì mình làm, trên cơ sở tuân thủ các quy tắc. Đội bóng đã mua, nhưng cũng bán một số cầu thủ để thu về số tiền kỷ lục. Ngoài ra, việc hợp tác với Nike và thương hiệu Michael Jordan mới đây cũng mang lại doanh thu, khoảng 100 triệu euro. Chúng tôi đang tập trung vào việc của mình và hy vọng họ để chúng tôi làm việc. Tôi ghét những kẻ dối trá, vờ là bạn bè nhưng lại làm những việc ám muội. Tốt hơn hết là mặt đối mặt, thay vì nói sau lưng”. 

Tự hào khi có một đội hình mạnh
Không chỉ những người Madrid, PSG còn là đối tượng công kích của Javier Tebas, chủ tịch La Liga. Rất nhiều lần Tebas mô tả đội bóng thành Paris là những kẻ “lũng đoạn thị trường chuyển nhượng và giết chết các CLB quốc doanh”. Đáp trả, Al-Khelaifi cho rằng: “Tebas chỉ nên tập trung quản lý La Liga và các đội bóng trực thuộc, thay vì tấn công PSG, vốn không làm gì hại đến lợi ích của ông ta”. 

Liên quan tới giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha, chủ tịch PSG không nghĩ rằng việc Ronaldo đến Juve khiến La Liga tổn thương. “Mua và bán là chuyện tất yếu của thị trường, đồng thời ai cũng có quyền đó”, Al-Khelaifi bình luận. Điều này cũng tương tự như mùa Hè trước, PSG đã mua Neymar cũng từ La Liga. Bây giờ siêu sao người Brazil ra sao? 


“Cậu ấy rất ổn, hoàn toàn sung mãn và tự tin”, nhà quản lý 44 tuổi nói, “Chúng tôi cũng tin tưởng tuyệt đối rằng Neymar đang hạnh phúc và đây sẽ là mùa giải của cậu ta. Neymar luôn là nhân tố quan trọng giúp đội bóng chiến thắng. Chúng tôi cần cậu ấy”. Trong sự hào hứng, Al-Khelaifi cũng cho hay: “Neymar cùng Kylian Mabppe là hai ngôi sao xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại”. Bên cạnh đó, “PSG còn có những cầu thủ rất chất lượng là Di Maria, Edinson Cavani, hay những cái tên đầy kinh nghiệm như Gianluigi Buffon, một huyền thoại hoặc Dani Alves, tất cả tạo nên một đội bóng đáng kinh ngạc và hướng tới mục tiêu dài hạn”. 

Vậy mục tiêu của PSG là gì? “Cạnh tranh ở cấp độ cao nhất và giành mọi danh hiệu. Chúng tôi chỉ cần một chút may mắn để đăng quang Champions League. Hãy tin tưởng và ủng hộ chúng tôi cho tới khi kết thúc mỗi trận đấu. PSG biết làm thế nào để trở thành nhà vô địch”, vị chủ tịch người Qatar nói đầy tự tin. 

PSG dằn mặt Liverpool bằng chiến thắng 4-0
4 ngày trước cuộc chiến với Liverpool tại Champions League, PSG đã đè bẹp Saint-Etienne với tỷ số 4-0 vào rạng sáng qua. Đáng chú ý là họ giành chiến thắng hoành tráng mà không có Neymar và Mbappe trong đội hình. Julian Draxler cùng Di Maria tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng, trong khi Edinson Cavani cũng đóng góp 1 bàn, đồng thời kiến tạo để cầu thủ trẻ Moussa Diaby ấn định tỷ số 4-0. 

Thomas Tuchel đi vào lịch sử 


Với việc đánh bại Saint-Etienne, Tuchel trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử PSG toàn thắng 5 vòng đầu sau khi nhậm chức. Trong số 6 người tiền nhiệm của Tuchel (bao gồm những người rất thành công như Carlo Ancelotti và Laurent Blanc), chỉ Unai Emery khởi đầu bằng chiến thắng, nhưng cũng chỉ thắng 2 vòng đầu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x