Chủ tịch ủy ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina: 'Công tác trọng tài ở World Cup 2022 sẽ khác rất nhiều'

Hải Long
Từ 08:00 ngày 19-11-2022
Trò chuyện trong chương trình “Gặp gỡ Gab & Juls” trước thềm World Cup 2022, chủ tịch Ủy ban trọng tài của FIFA, Pierluigi Collina có rất nhiều thứ muốn chia sẻ. Vị “vua áo đen” từng bắt chính trận chung kết World Cup 2002 muốn cho cả thế giới chứng kiến một kỳ đại hội ít tranh cãi nhất.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO WORLD CUP 2022

Bạn biết trọng tài đã điều hành tốt một trận đấu khi không có ai chú ý tới ông ta. Để thực hiện mục tiêu đó, Collina đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng: “Chúng tôi bắt tay vào công tác tìm kiếm trọng tài cho World Cup 2022 ngay khi World Cup 2018 kết thúc. Chúng tôi đã theo dõi hàng trăm trọng tài ở từng liên đoàn khắp thế giới. Hội đồng của chúng tôi có thành viên ở mọi liên đoàn và họ luôn theo sát quá trình làm việc của từng trọng tài. Chúng tôi còn tổ chức các cuộc hội thảo từ xa trong thời kỳ đại dịch, sau đó còn gặp mặt trực tiếp. Tất cả những hành động đó được lặp đi lặp lại trước khi ra quyết định cuối cùng”.

Quá trình tuyển chọn gắt gao của Collina và các đồng sự đã chọn ra 36 trọng tài chính, 69 trợ lý và 24 trọng tài video. Trong số này, 11 người đến từ châu Âu, 7 từ Nam Mỹ, 6 từ châu Á và châu Phi, 5 từ Bắc Mỹ và 1 từ châu Đại Dương. Toàn bộ 129 trọng tài này ở chung một khách sạn. Họ tập luyện cùng nhau, thậm chí còn có hẳn một giải đấu bán chuyên để trực tiếp thực hành và giữ thể lực. 

Chưa dừng lại ở đó, có cả những nhân viên chuyên cắt video cho các trọng tài xem lại bởi lẽ ngày nay, việc đoán định trước tính cách và hành vi cầu thủ là một phần nhiệm vụ của trọng tài. “Tôi nhớ khi mình được chỉ định điều hành trận chung kết World Cup 2002 giữa Brazil và Đức, tôi đã yêu cầu cung cấp băng hình toàn bộ trận đấu của 2 đội từ trước đó”, Collina chia sẻ. “Tôi khóa cửa phòng trong hơn một ngày rưỡi, xem lại từng phút các trận đấu và ghi chú. Mục tiêu của trọng tài là phải đi trước một bước, phải biết chuyện gì sắp diễn ra trước cả khi nó diễn ra. Ngày đó, việc chuẩn bị như vậy không phổ biến trong giới trọng tài. Nhưng tôi tự hào là ngày nay, đó là một bước chuẩn bị cơ bản”.

Ông Collina và các cộng sự chọn ra 36 trọng tài chính, 69 trợ lý và 24 trọng tài video cho World Cup 2022

NĂM CỦA CÔNG NGHỆ

Trợ lý trọng tài video (VAR) được giới thiệu lần đầu tiên ở World Cup là tại Nga năm 2018. Mọi thứ khá suôn sẻ nhưng theo Collina, tiêu chuẩn sẽ còn cao hơn ở đại hội tại Qatar. Mỗi trận đấu sẽ có 4 trọng tài VAR, bao gồm 1 trọng tài chính, 1 trợ lý, 1 trợ lý chuyên theo sát các tình huống việt vị và 1 trợ lý khác có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho luồng giao tiếp.

“Trọng tài VAR được lựa chọn dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm với VAR”, Collina giải thích. “Điều tối quan trọng là so với giải đấu tại Nga, giờ chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Đôi khi chỉ tập trung nhìn vào màn hình cũng là một kỹ năng hoàn toàn khác với điều hành trực tiếp trên sân”.

Năm nay, công nghệ sẽ can thiệp và hỗ trợ trọng tài nhiều hơn. Điển hình như hệ thống bắt việt vị “bán tự động”. Khác với VAR lúc đầu khi các trọng tài phải kẻ trực tiếp vạch việt vị trên màn hình, công nghệ mới tạo ra hình ảnh 3 chiều cực kỳ chính xác khi thu thập 29 dữ liệu chuyển động của mỗi cầu thủ 50 lần/giây và vị trí bóng 500 lần/giây để cho ra quyết định chính xác nhất.

Tiếp theo là công nghệ goal-line. “Khi mới được áp dụng, sai số là khoảng 3 centimet”, Collina nhớ lại. “Nhưng bây giờ nó được thu hẹp chỉ còn vài milimet”. Nhờ có công nghệ, các quyết định sẽ được trọng tài đưa ra nhanh hơn và chính xác hơn. Nhưng với một người đầy kinh nghiệm, Collina nhắc nhở: “Đôi khi chính xác và tốc độ không song hành. Nếu bạn muốn chắc chắn thì sẽ phải mất một lúc”.

Và cuối cùng là một vấn đề hoàn toàn chuyên môn. Collina cảnh báo những hậu bối về vấn nạn câu giờ. Ông phân định rõ thế nào là ăn mừng bàn thắng và thế nào là cố tình chậm chễ đưa bóng vào cuộc. Ngay cả những hành vi khi bóng ra ngoài sân hay một đội thực hiện pha bóng cố định cũng được xem xét kỹ. “Ở Nga, chúng tôi cố gắng bù lại thời gian bị mất một cách chính xác nhất nên công chúng sẽ thấy có 6, 7 thậm chí là 8 phút bù giờ”, Collina cho biết. “Thử nghĩ mà xem, bạn sẽ mất khoảng 4-5 phút tổng cộng từ lúc có bàn thắng, ăn mừng và giao bóng”.

World Cup 2022 không bố trí bác sỹ tâm lý cho trọng tài

Khác với những giải đấu trước, FIFA sẽ không bố trí chuyên gia tâm lý để hỗ trợ cho các trọng tài khi họ ra quyết định sai hoặc gặp vấn đề về tinh thần. Collina giải thích: “Tôi nghĩ chúng ta thường chỉ cởi mở hơn với người mình nói chuyện thường xuyên, chứ không phải một ai xa lạ lần đầu gặp ở Doha. Sự hỗ trợ có thể từ xa, chúng tôi sẽ luôn cố gắng kết nối trọng tài với những người thân của họ”.

Lần đầu tiên có trọng tài nữ
Một trong những thay đổi tiêu biểu ở World Cup 2022 là lần đầu tiên, có những trọng tài nữ tham gia điều hành trận đấu. Đó là 3 trọng tài chính, bao gồm Stephanie Frappart (Pháp), Yoshimi Yamashita (Nhật Bản) và Salima Mukasanga (Rwanda). Bên cạnh đó là 3 trợ lý bao gồm Neuz Back (Brazil), Karen Diaz Medina (Mexico) và Kathryn Nesbitt (Mỹ). “Họ đều có kinh nghiệm ở các giải bóng đá nam, không chỉ quốc nội mà còn các giải của FIFA”, Collina tin tưởng.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x