Chuyện gì đang xảy ra với Ronaldo và Bồ Đào Nha?

Bạch Lang
11:52 ngày 26-03-2019
ĐT Bồ Đào Nha đang có dấu hiệu trục trặc trong khi ngôi sao lớn nhất Cristiano Ronaldo không đóng góp được nhiều vì chấn thương và tuổi tác. Nhưng đó có phải là dấu hiệu đi xuống của Seleccao?
Sau khi Bồ Đào Nha lên ngôi tại EURO 2016, nhiều người đã cho rằng bóng đá nước này sắp bước sang một trang sử mới với lứa cầu thủ trẻ tài năng cùng dàn cựu binh kinh nghiệm. Tuy nhiên ngay ở giải đấu lớn tiếp theo, họ đã phải dừng bước ở vòng 1/8 bởi thất bại 1-2 trước Uruguay.

Đó có thể là giải đấu lớn cuối cùng mà Ronaldo còn đủ sự sung mãn bởi tới VCK EURO 2020, anh đã 35 tuổi. Dù CR7 có là siêu nhân thì cũng chưa chắc anh có thể đảm bảo là đầu tàu để giúp Bồ Đào Nha bảo vệ thành công ngai vàng.

Ronaldo bất lực trong trận bị Ukraine cầm hòa 0-0
Ronaldo bất lực trong trận bị Ukraine cầm hòa 0-0

Tại Nations League 2018-2019, Bồ Đào Nha là đội đầu tiên giành vé vào VCK sau khi đứng đầu bảng 3 League A với thành tích bất bại (thắng 2, hòa 2). Tuy nhiên đây cũng không khác gì một giải đấu giao hữu và các ĐT không thực sự thi đấu hết mình.

Thực tế đã chứng minh ở vòng loại EURO 2020, sau 2 trận đầu tiên, Bồ Đào Nha mới chỉ giành được 2 điểm cùng 2 trận hòa. Rơi vào bảng đấu tương đối dễ dàng với Ukraine, Luxembourg, Serbia và Litva, nhiều người dự đoán các nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ không gặp khó khăn để giành ngôi nhất bảng. Tuy nhiên họ đã khiến nhiều người phải thất vọng.

2 trận hòa trước 2 đối thủ được coi là khó nhằn nhất (0-0 trước Ukraine1-1 trước Serbia) không phải là quá tệ nhưng cái cách Bồ Đào Nha bất lực trong việc ghi bàn dù có vô số cơ hội mới là điều đáng để lưu tâm. Ronaldo vẫn là người chịu khó dứt điểm nhất nhưng dường như tuổi tác đang đè nặng trên đôi chân của anh. Tới trận hòa Serbia, anh thậm chí còn sớm rời sân chỉ sau 30 phút và cũng chẳng thể làm gì cho đội nhà. 

Trong trận hòa 1-1 với Serbia, anh cũng không thể làm được gì vì sớm rời sân do chấn thương
Trong trận hòa 1-1 với Serbia, anh cũng không thể làm được gì vì sớm rời sân do chấn thương

Kể từ sau World Cup 2018, Bồ Đào Nha đã thi đấu 8 trận, thắng 3 và hòa 5. Tuy nhiên chỉ có 2 trận họ ghi được hơn 2 bàn (thắng Ba Lan 3-2 và thắng Scotland 3-1) và có đến 2 trận không ghi được bàn nào.

Đội hình của Seleccao cũng không có nhiều thay đổi khi các nhân tố mới chưa gây được ấn tượng và họ vẫn chỉ có thể dựa vào các cựu binh như Ronaldo, Pepe, Rui Patricio, Raphael Guerreiro hay Joao Moutinho.

Như đã khẳng định, 2 điểm sau 2 trận đầu tiên trước các đối thủ khó nhằn nhất bảng chưa phải là thảm họa. Tuy nhiên nếu HLV Fernando Santos không tìm ra cách cải thiện khả năng dứt điểm và bớt phụ thuộc vào Ronaldo thì hy vọng tiến xa của Bồ Đào Nha sẽ còn rất mịt mù.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x