Chuyên gia đánh giá cao khả năng ĐT Pháp đăng quang

Trận chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra vào tối nay (15/7) giữa Pháp và Croatia. Đây là cuộc đối đầu đang được hàng tỷ khán giả trên toàn cầu chờ đợi.

Trong cuộc trò chuyện bàn tròn với báo Bóng đá, các khách mời gồm cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng, Quả bóng vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung và tài tử điện ảnh Nhan Phúc Vinh đều nhận định: ĐT Pháp đang chiếm lợi thế và nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch.

- World Cup 2018 đã đi đến trận đấu cuối cùng, dưới góc nhìn của các anh, hai ĐT Pháp và Croatia có xứng đáng để góp mặt ở trận chung kết của giải đấu?

Tiền vệ Đinh Thanh Trung
- Theo quan điểm của tôi, hai đội góp mặt trong trận chung kết ở World Cup 2018 thực sự xứng đáng. Để vào được đến đây, họ đã phải vượt qua rất nhiều đội bóng mạnh khác. Còn về chuyên môn, rõ ràng màn trình diễn của cả Pháp lẫn Croatia từ đầu giải cũng rất thuyết phục, để lại ấn tượng mạnh cho NHM. Trong khi Pháp đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng, thì Croatia lại có trong tay những gương mặt đang ở độ chín của sự nghiệp. Thú thực, tôi đang rất háo hức chờ đợi cuộc so tài này!

HLV Nguyễn Việt Thắng
- Cũng như Thanh Trung, tôi nghĩ hai đội đều rất xứng đáng. Có người nói, đường đi đến chung kết của Pháp quá xấu xí, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Để có được thành công ở một giải đấu ngắn, cần phải như vậy. Họ đá chắc chắn và biết người biết ta, kể cả khi có thể thắng đậm, nhưng Pháp vẫn cố bảo toàn tỷ số, giữ thể lực để tính toán những trận tiếp sau. Điều đó chứng tỏ họ tính đi xa chứ không phải để thắng chỉ một trận. Còn Croatia thì có hàng tiền vệ làm đòn bẩy. Tuyến giữa của họ quá xuất sắc, cầm nhịp rất hay, biết khi nào cần đá nhanh, lúc nào đá chậm và đặc biệt là bản lĩnh rất cao.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh
- Cũng như HLV Việt Thắng và tiền vệ Thanh Trung, tôi hoàn hoàn không bất ngờ khi ĐT Pháp có mặt ở trận chung kết qua những gì họ đã thể hiện suốt từ vòng bảng đến nay. Đội này có sức trẻ, có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc và đặc biệt họ có một BHL ra đấu pháp và chiến thuật hợp lý ở từng trận. Thế nên, việc ĐT Pháp có mặt ở trận chung kết là điều đã được dự đoán. Trong khi đó, Coatia đã cho thấy được sự dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh để vượt qua áp lực, nhất là trận bán kết gặp ĐT Anh, nên việc họ có mặt ở trận chung kết có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng tôi thấy vẫn hợp lý và xứng đáng.


- Đâu là những gương mặt của hai đội tuyển kể trên khiến các anh ấn tượng nhất? Liệu các tuyển thủ ấy có tỏa sáng ở trận chung kết sắp diễn ra?

Tiền vệ Đinh Thanh Trung
- Với những gì đã thể hiện xuyên suốt từ đầu mùa, Mbappe và Modric là hai gương mặt mà tôi ấn tượng, thích thú nhất. Một người trẻ với phong cách chơi bóng tốc độ, đột biến và dứt điểm rất hay. Trong khi đó, người còn lại thì thể hiện kinh nghiệm, sự bền bỉ và luôn giữ được vai trò nhạc trưởng của mình. Ở trận chung kết đêm nay, thành bại của hai đội bóng có lẽ sẽ phụ thuộc cả vào phong độ, màn thể hiện của Mbappe và Modric. Đặc biệt, cuộc chiến này sẽ còn thêm hấp dẫn bởi nếu ai giúp đội bóng của mình lên ngôi tại World Cup năm nay, người đó gần như chắc chắn sẽ nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

HLV Nguyễn Việt Thắng
- Tôi lại nghĩ khác Thanh Trung. Kante và Modric mới là những cầu thủ khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất bên phía hai đội. Tuy nhiên, ấn tượng với họ thôi, nhưng tôi nghĩ quan trọng vẫn là bộ máy vận hành của hai đội, đặc biệt là trận chung kết này như thế nào.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh
- Tôi tán đồng với ý kiến của anh Việt Thắng! Có thể nhiều người khoái Mbappe, nhưng Kante mới là cầu thủ khiến tôi ấn tượng nhất của ĐT Pháp. Anh ấy là một trong những mắt xích cực kỳ quan trọng của Les Bleus, đặc biệt ở trận đấu gặp Argentina ở vòng 1/8, Kante đã “bắt chết” Messi và hóa giải rất nhiều các đường kiến tạo tấn công của đối phương. Bên phía ĐT Croatia, tôi khoái nhất là Modric. Chàng thủ quân của đội tuyển Croatia có lối chơi khá tương đồng với Kante bên tuyển Pháp, nên cuộc đối đầu của cả hai ở trận chung kết này sẽ càng thêm phần hấp dẫn. Tôi đang chờ xem sự thể hiện của cả hai ở trận chung kết này.


- Các anh nhận định thế nào về trận chung kết giữa Pháp và Croatia? Liệu trận đấu có thể kéo dài đến 2 hiệp đấu phụ, bởi 3 trận đấu knock out vừa rồi của Croatia đều kéo dài đến 120 phút? Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

HLV Nguyễn Việt Thắng
- Nói thật, tôi vẫn đang cố tìm lý do để tin Croatia có thể đánh bại Pháp, vì đến thời điểm hiện tại tôi chưa nhìn thấy điều ấy. Bóng đá quan trọng nhất vẫn là yếu tố thể lực. Ba trận đấu vừa qua không thể nói là không ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ của đội bóng này. Cứ nhìn V.League thời gian gần đây sẽ thấy: Do dồn lịch, phải đá 4 ngày 1 trận mà các cầu thủ đã… khóc ròng. Thế nên, Croatia đá 3 trận liền với 120 phút thì chắc chắn thể lực sẽ bị bào mòn rất nhiều. Đặc biệt, đội hình của Croatia cũng không còn trẻ, nên việc hồi phục cũng sẽ lâu hơn. Với trận đấu diễn ra liên tục thế này thì quả thực rất khó cho ĐT Croatia. Chưa kể ĐT Pháp chơi trơn tru hơn, có nhiều bài hơn khi đá phòng ngự phản công đều hay, đá áp đặt cũng hay. Pháp thực sự có nhiều phương án hơn Croatia, nên tôi nghĩ mọi ưu thế đang nghiêng về đội bóng này. Sẽ là bất ngờ nếu ĐT Pháp không lên ngôi vô địch World Cup năm nay! 

Diễn viên Nhan Phúc Vinh
- Trận chung kết này, tôi vẫn nghĩ ĐT Pháp nhiều khả năng sẽ đăng quang, vì họ đang có quá nhiều ưu thế so với ĐT Croatia. Trận chung kết World Cup đương nhiên sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt, nhưng tôi không nghĩ sẽ kéo dài đến các hiệp đấu phụ. Thực tế sau 3 trận liên tiếp đá đến 120 phút, thể lực của các cầu thủ Croatia đã bị bào mòn quá nhiều, nên họ chắc chắn không muốn điều này xảy ra, bởi đấy sẽ là một bất lợi rất lớn. Thực sự, tôi cũng mong muốn ĐT Croatia sẽ làm nên điều bất ngờ kỳ diệu, bởi trong bóng đá thật khó nói trước điều gì và thực tế đội bóng này đã làm được điều ấy ở những vòng đấu vừa qua. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ không có nhiều bàn thắng.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung
- Rõ ràng việc chỉ phải cần 90 phút để giải quyết xong đối thủ Bỉ ở bán kết, ĐT Pháp đang nắm lợi thế lớn khi bước vào trận chung kết với Croatia, đối thủ vừa 3 trận liên tiếp phải căng mình thi đấu trọn 120 phút nên chắc chắn sẽ bị thua thiệt rất nhiều về mặt thể lực so với Pháp. Chưa kể, đội hình của ĐT Croatia mang đến World Cup lần này cũng khá lớn tuổi, khả năng hồi phục nhanh là rất khó. Trước ĐT Pháp trẻ khỏe, giàu nhiệt huyết lại đang thể hiện tinh thần thi đấu rất cao thực sự là một thử thách với Croatia. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ diễn ra chặt chẽ, nhưng không cần tới hiệp phụ đâu. Pháp sẽ thắng 1-0 hoặc 2-0 để lên ngôi vô địch.

- Cám ơn các anh về cuộc trao đổi này!

Nhận định và Bình luận Pháp vs Croatia

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x