Chuyện phiếm cuối tuần: Già ngon hay non đắc dụng?

Kỳ Lâm
09:36 ngày 19-03-2014
Vòng đời con người được mô tả bằng số chân. Chúng ta sinh ra di chuyển bằng 4 chân (bò), sau đó bằng 2 chân (đi), rồi dùng 3 chân (chống gậy) và cuối cùng là 0 chân (lúc xuôi cẳng sáo), tương đương với 4 giai đoạn Thiếu - Thanh - Tráng - Lão. Vậy độ tuổi cầu thủ bóng đá ở giai đoạn nào là đắc dụng nhất?
Chuyện phiếm cuối tuần: Già ngon hay non đắc dụng?
Cách đây chưa lâu, xuất hiện trên kênh K+ của Pháp, ông “Người Hạnh phúc, tức Người Duy nhất, tức Người Đặc biệt, tức Người Thông minh đứng thẳng” Jose Mourinho (gọi tắt là ông Nhô) có trót phàn nàn rằng không biết tuổi thật của anh Samuel Eto’o (gọi tắt là anh Tô) là bao nhiêu để báo với hội Người cao tuổi khu dân cư London làm lễ thượng thọ đầu năm Giáp Ngọ.

Cũng bởi gần đây anh Tô thi đấu cứ vật vờ như biểu diễn Thái Cực quyền dưỡng sinh ấy, chẳng chịu ghi bàn cho Chelsea gì cả. Mà nỗi băn khoăn của ông Nhô cũng chẳng dị biệt bởi cả thế giới vẫn băn khoăn về về độ tuổi chính xác của cầu thủ châu Phi, với những thanh niên trông trẻ trung, quắc thước và tràn trề nhựa sống như trai ngoại tứ tuần

Song khác với căn bệnh thành tích trong bóng đá phong trào như ở ta - cái nôi của nền văn minh “nhi đồng cụ”, nạn cải lão hoàn đồng cầu thủ châu Phi xuất phát từ nhu cầu mưu sinh, muốn kéo dài hạn sử dụng trên sân cỏ để kiếm tiền nuôi gia đình, mà gia đình ở châu Phi đông như thế nào thì ai cũng rõ rồi.

Tại sao bây giờ ông Nhô mới băn khoăn, trong khi ông đã sử dụng anh Tô từ hồi ở Inter Milan? Số là hồi đó anh Báo đen còn khỏe, ghi bàn phầm phập, góp công lớn đem về mấy cái Cúp. Còn bây giờ, ông Nhô buộc phải sử dụng anh Tô vì đó là điều kiện “bia kèm lạc” trong vụ chiêu mộ Willian từ Anzhi.



Biết được nỗi băn khoăn của ông Nhô, nhiều người hiến kế nhằm xác định tuổi thật của anh Tô, vừa để ông đỡ bực mình với hàng công hội đủ tứ chứng nan y “què mù câm điếc”, vừa để hội Người cao tuổi miền London không thất thoát hội viên.

Chẳng hạn, một ông tiến sỹ lâm nghiệp nói nên cưa chân anh Tô để đếm vòng vân xương, mỗi vòng vân sẽ tương ứng với 1 năm tuổi nghề, đếm đủ 33 vân là chuẩn. Có người lại bảo, chính xác nhất là phải đem anh Tô định tuổi bằng đồng vị Cacbon-14. Một bác sỹ sản khoa khác lại nhận xác định tuổi anh Tô miễn phí bằng phương pháp siêu âm 4D kết hợp xem tướng cổ truyền, cực kỳ uy tín và chính xác.

Thậm chí, viện đào tạo nhà ngoại cảm Anh quốc cũng xắn tay vào cuộc bằng đòi cách nói chuyện với vong tổ tiên nhà anh Tô xem thằng bé sinh năm nào. Nhưng đề nghị này vấp phải sự phản đối của lực lượng thầy mo ở châu Phi vì họ cho rằng vong của người châu Phi không biết nói tiếng Anh nên phải dùng thầy mo châu Phi mới đúng ISO.

Chuyện là như thế, rất nhiều ồn ào song chỉ có một người câm lặng. Đó chính là anh Tô. Anh bực mình lắm vì bỗng dưng không đâu bị ông Nhô lôi ra làm trò cười. Anh già nhưng chân gà anh vẫn nhai rau ráu. Gì chứ, ở đời người ta chữa giấy khai sinh, giảm tuổi để tăng thời gian công tác đầy rẫy ra. Cầu thủ có muốn tham quyền cố vị cũng chẳng được vì sức đâu mà đá?

Thế nhưng quân tử báo thù trên trận địa chứ anh cũng chẳng đôi co với ông Nhô làm gì cho mất thời giờ và mất suất đá chính bởi tay ấy nổi tiếng thù vừa vặt lại vừa dai. Thế nên, cuối tuần trước, trong trận derby với Tottenham, anh Tô quyết ghi bàn. Sau khi “cắt tiết gà”, anh lao luôn ra điểm phạt góc diễn cảnh “ông già Johnny Walker”, ngầm gửi thông điệp tới ông Nhô: “Này ông, thằng Tô này có già vẫn ăn đứt thằng Tô trẻ (Torres) của ông đấy”.

Ông Nhô như thường lệ, chỉ nhún vai và cười rất điếm: “Vẫn trẻ trâu lắm em ạ!”
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x