Công tác tổ chức ở Nizhny Novgorod: Sân World Cup cho đội hạng nhì

Cuộc so tài Croatia - Đan Mạch đêm nay là trận World Cup áp chót ở sân Nizhny Novgorod. Những nỗ lực cực lớn của chính quyền đang giúp thành phố nhỏ bé xinh đẹp này được hưởng bầu không khí lễ hội thực sự.

Tỉ mỉ trong khâu tổ chức

Bất chấp rất nhiều khó khăn từ nền kinh tế, Nga vẫn quyết định xây mới hoàn toàn sân Nizhny Novgorod để phục vụ cho chiến dịch VCK World Cup 2018. Dự án này đã ngốn tới gần 300 triệu USD để phục vụ 6 trận tại VCK World Cup 2018.

Sân Nizhny Novgorod nằm ở ngay trên giao điểm giữa Volga và Oka, 2 con sông huyền thoại đã làm nên danh xưng “cái túi của nước Nga” của thành phố này nhờ sự thông thương từ nhiều thế kỷ trước. Nhìn từ phía xa, sân Nizhny Novgorod nằm giữa cây cầu Kanavinsky và nhà thờ Alexander Nevsky, những địa điểm đẹp nhất của thành phố. 

Nhưng đến thành phố Nizhny Novgorod, mới thấy SVĐ không phải là thứ duy nhất được đầu tư phục vụ cho World Cup. Một trục đường metro mới được xây dựng để đảm bảo đi lại thuận tiện cho các CĐV. Ngoài ra ngay từ cửa ngõ thành phố, cũng có thể dễ dàng thấy hàng loạt chiếc xe bus sơn màu da cam mới tinh kèm các dòng chữ về World Cup.

Phóng viên báo Bóng đá bên ngoài sân Nizhny Novgorod
Phóng viên báo Bóng đá bên ngoài sân Nizhny Novgorod

Chính quyền thành phố Nizhny Novgorod đã rất cẩn thận trong khâu tổ chức. Đi dọc các con phố ở trung tâm, tôi thấy rất nhiều bức tường bằng… bạt. Số là trước giải, chính quyền cấp tiền để sửa sang các cửa hàng mặt tiền cho đẹp, những cửa hàng nào không sửa chữa kịp sẽ được lấy bạt (được trang trí giống như tường gạch) che phủ, chỉ để duy nhất cửa ra vào. Nếu không tinh ý sẽ không thể phát hiện ra. 

Nhưng chưa hết, ly kỳ nhất là công tác liên quan tới giấy tờ và súng ống. Trước giải, không hề thông báo trước, cảnh sát đi vào từng ngôi nhà trong vòng bán kính 5km quanh SVĐ để kiểm tra giấy tờ. Tất cả những người không có hộ khẩu hoặc giấy tờ tạm trú hợp pháp lập tức bị trục xuất khỏi thành phố. 

Cùng với đó, cảnh sát tạm thu tất cả súng ống (thường là súng săn) của người dân, họ sẽ cho người đến trả lại kể từ ngày 25/7/2018 trở đi. Do là lệnh đột xuất không báo trước, nên tất cả những người có ý đồ tàng trữ vũ khí dịp World Cup đều không kịp trở tay. 

Tiếc thay, những nỗ lực lớn đầu tư ấy của Nga chỉ để phục vụ cho đội hạng nhì. Sau VCK World Cup 2018, sân Nizhny Novgorod sẽ được tiếp quản bởi Olimpiyets Nizhny Novgorod, đây là CLB đang chơi ở hạng Nhì Nga, mùa giải 2017/18 vừa qua chỉ kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 12.

Các CĐV Croatia sẽ ở lại  Nizhny Novgorod đợi vòng 1/8
Các CĐV Croatia sẽ ở lại Nizhny Novgorod đợi vòng 1/8

Fan Croatia ở lại đợi vòng 1/8

Sau khi Croatia đè bẹp Argentina 3-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng, tôi đã được chứng kiến trực tiếp bầu không khí hân hoan của các CĐV đội bóng áo caro. Nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi cho tới 2 ngày sau đó, trên đường phố Nizhny Novgorod vẫn bắt gặp khá đông những đoàn người mặc áo caro đỏ-trắng, dù ĐT Croatia đã di chuyển đến Rostov để chuẩn bị đá trận chót vòng bảng gặp Iceland. 

Tôi hỏi Mirko, một CĐV Croatia rằng tại sao các bạn vẫn ở lại Nizhny Novgorod trong khi ĐT Croatia đã di chuyển tới nơi khác. “Chúng tôi thắng Argentina, kiểu gì cũng đầu bảng, mà đầu bảng sẽ đá trận vòng 1/8 ở đây nên chúng tôi ở lại đây luôn”. 

Quãng đường từ Nizhny Novgorod đến Rostov chỉ khoảng 400km, không khó khăn mấy để có thể đi bằng xe khách. Nhưng một số CĐV Croatia đã quyết định không đến Rostov xem trận gặp Iceland mà họ cho rằng không quá quan trọng. 

Thay vào đó CĐV Croatia đã ở lại Nizhny Novgorod và các khu vực lân cận trong bán kính 50km. Thăm thú các di tích lịch sử tại Nizhny Novgorod cũng rất thú vị, nhưng thực chất những CĐV Croatia này ở lại là để… giữ chỗ khách sạn. 


Theo ghi nhận của phóng viên báo Bóng đá, giá khách sạn ở Nizhny Novgorod chỉ bằng khoảng 40%-50% so với tại Moscow. Tuy nhiên chính vì là “tỉnh lẻ” nên số lượng khách sạn tại đây không nhiều như thủ đô, CĐV có nguy cơ sẽ không mướn được nơi nghỉ ngơi tử tế. 

Khi ấy vẫn còn lựa chọn khác là nhà dân dạng “homestay”, nhưng nếu đến sát ngày thi đấu mới thuê thì biết tâm lý cấp bách, chủ nhà sẽ chủ động tăng giá. Một căn hộ cũ kỹ ở được 3 người thường có giá 8.000-10.000 rúp/đêm vào những ngày trước và trong trận đấu. 

Có hàng ngàn CĐV Croatia đã ở lại Nizhny Novgorod và các vùng lân cận trong khoảng thời gian 10 ngày, tính từ trận thắng Argentina cho tới cuộc chiến gặp Đan Mạch đêm nay. 1/3 thời gian của World Cup ở một thành phố nhỏ bé yên bình là quá nhiều. Sau trận cầu đêm nay các CĐV Croatia sẽ lên đường, đến Sochi trên hành trình dài 1.800 km hoặc… về nước!

Vẹt Natasha dự đoán trận Croatia - Đan Mạch

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x