Copa America không dành cho các siêu sao

Kinh Thi Kinh Thi
07:31 ngày 01-07-2019
Luis Suarez bật khóc sau trận tứ kết. Neymar thì đã bị loại, vì chấn thương, ngay trước khi cuộc chơi bắt đầu. Tính đến thời điểm này, Lionel Messi chơi quá tầm thường. Copa America 2019 đang trở thành cơn ác mộng cho các siêu sao Nam Mỹ. Nhưng, đấy có phải là chuyện quá lạ?
Copa America không dành cho các siêu sao
Nếu cần tìm một ngôi sao đáng để giới hâm mộ đặt niềm tin nhất tại Copa America 2019, thì đấy chỉ có thể là Luis Suarez. Vâng, anh không sánh được với Lionel Messi về mặt tài năng, thậm chí đã thua chính mình lúc còn phong độ đỉnh cao. Nhưng Suarez luôn tâm huyết, nỗ lực hết mình, cố làm hết mọi cách để giúp toàn đội thành công, mỗi khi khoác lên mình chiếc áo của ĐT Uruguay. Và trong đa số trường hợp, Suarez (cùng đồng đội nổi tiếng Edinson Cavani) luôn đáp ứng được sự kỳ vọng ở ĐTQG.

Vậy mà rút cuộc, chính tượng đài Suarez cũng đã sụp đổ. Anh là cầu thủ duy nhất sút hỏng trong loạt luân lưu 11m, và Uruguay dừng chân trước đối thủ yếu Peru ở vòng tứ kết.

Khi Argentina vượt qua Venezuela ở tứ kết, Messi không phải cầu thủ hay nhất trong đội. Chính anh thừa nhận: “Đây không phải là kỳ Copa America tốt nhất của tôi”. Người ta thậm chí đã xem sự mờ nhạt của Messi, hoặc tình trạng Argentina không còn phụ thuộc vào Messi nữa, là một trong những nguyên nhân giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni lọt vào bán kết.


Chấn thương ngay trước khi giải đấu bắt đầu đã loại Neymar ra khỏi cuộc chơi. Roberto Firmino lãnh trọng trách ghi bàn cho đội chủ nhà Brazil. HLV Tite chọn anh, thay vì Gabriel Jesus, nơi hàng tiền đạo Brazil. Rút cuộc, Brazil cũng nhọc nhằn thắng Paraguay để vào bán kết, nhưng Firmino sút hỏng quả luân lưu. Cũng không thể nói Firmino đang tỏa sáng như sự chờ đợi.

Khi điểm qua đội hình, bàn về lối chơi để nhận định trước vòng tứ kết, người ta thậm chí đã phải lưu ý Salomon Rondon, như một mũi nhọn nguy hiểm mà Argentina phải khống chế được nếu muốn vượt qua Venezuela! Rondon là ai? Đáng lý cầu thủ ấy còn không đáng được nhắc đến! Còn trong bảng điểm của trang web Whoscored hiện thời, 3 cầu thủ đang chơi tốt nhất tại Copa America 2019 là Philippe Coutinho của Brazil và Alexis Sanchez, Erick Pulgar của Chile. Sanchez là “của nợ” ở M.U, trong khi Coutinho chưa bao giờ nổi bật kể từ khi gia nhập Barcelona. Pulgar thì bất quá chỉ ở đẳng cấp ngang với Rondon. Vậy mà đấy lại đang là những ngôi sao sáng nhất của giải!

Nhiều người chỉ vào tình trạng mệt mỏi sau một mùa bóng căng thẳng ở châu Âu để lý giải hiện tượng các ngôi sao nổi tiếng nhất Nam Mỹ không đáp ứng được sự chờ đợi tại Copa America. Những người trong cuộc (như chính Messi) thì chỉ vào chất lượng sân bãi để... đổ thừa cho sự thể hiện tầm thường của mình. Nói sao cũng được, tùy trường hợp cụ thể. Nhưng hãy lưu ý: Copa America chưa bao giờ thật sự là sàn diễn cho các ngôi sao hàng đầu Nam Mỹ.


Chuyện về Messi thật ra chẳng có gì là (anh này mà thành công với đội tuyển Argentina, thì mới lạ). Nhưng ngày xưa, từ Mario Kempes đến Diego Maradona cũng đều chưa từng vô địch Copa America, dù họ vô địch World Cup một cách rực rỡ. Tình trạng tương tự ở nền bóng đá Brazil càng rõ. Copa America không bao giờ là chi tiết được nhắc đến trong sự nghiệp bóng đá của Pele, Didi, Vava, Tostao, Zico, Socrates, Falcao... Ngày xưa, khi luôn còn nhiều ngôi sao Nam Mỹ thi đấu trong nước, và vinh dự khoác áo ĐTQG luôn cao ngất, cũng đã có tình trạng bất ngờ như vậy rồi. Bây giờ, khi các ngôi sao hàng đầu Nam Mỹ đều thi đấu quanh năm ở châu Âu, thì chẳng có gì lạ nếu họ ráp nối với nhau một cách khiên cưỡng và thi đấu ở giải Copa America vốn có giá trị chuyên môn không cao. Đấy mới là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những sự thất vọng.

Giá trị chuyên môn không cao là vì Copa America không có vòng loại, lại diễn ra ngay sau World Cup, tức thời điểm mà nhiều đội bóng chỉ vừa bắt đầu xây dựng một chu kỳ mới. Bóng đá là môn đồng đội, nơi mà những Messi hoặc Firmino không thể tìm kiếm vinh quang chỉ bằng tài năng cá nhân của mình. Trong nhiều trường hợp thì bài bản chiến thuật và sự ăn ý trong một lối chơi đã quen thuộc, nhuần nhuyễn, mới là những chi tiết quan trọng nhất dẫn đến thành công ở một giải đấu lớn. Không, hoặc chưa có những điều như thế, tình trạng ngôi sao lớn gây thất vọng ở đấu trường Copa America là rất dễ hiểu. Cũng chẳng phải các ngôi sao hạng nhì, như Alexis Sanchez, đang thật sự tỏa sáng. Họ thành công, hay thất bại, đều là... ngẫu nhiên thôi!

Copa Ameria 2019, nhìn từ Quả bóng vàng 2018
Nam Mỹ chỉ có 3 đại diện trong Top 15 của giải thưởng Quả bóng vàng 2018. Cả ba - Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez - đều đã bị loại khỏi Copa America 2019 (Neymar chấn thương trước giải). Có 6 cầu thủ Nam Mỹ khác trong Top 30 năm 2018 của France Football. Trong số này, Diego Godin và Edinson Cavani cũng đã bị loại khỏi Copa America 2019. Marcelo không được dự giải. Nếu Sergio Aguero vượt qua vòng bán kết thì Alisson và Roberto Firmino phải dừng bước, hoặc ngược lại.

3 - Theo bảng điểm của trang web Whoscored ở thời điểm kết thúc vòng tứ kết, thì Messi chỉ đứng thứ 30 tại Copa America 2019 - với điểm số 7,19/10. Coutinho đứng đầu bảng (8,14). Ngay cả Nhật Bản hoặc Qatar cũng có cầu thủ được xếp trên Messi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x