Cristiano Ronaldo: Ghi, ghi mãi, đôi chân không biết mỏi...

Vịnh San
Từ 06:46 ngày 02-09-2017
Trong một đêm, Cristiano Ronaldo ghi liền 3 bàn để nâng tổng số bàn thắng trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha lên con số 78, qua đó thiết lập hàng loạt cột mốc mới. Không hề có sự phóng đại ở đây, Ronaldo là người của những kỷ lục.

2 cột mốc, 1 kỷ lục

Có rất nhiều cách để tạo nên màn trình diễn lộng lẫy. Nhưng rạng sáng qua, Cristiano Ronaldo đã chọn cách tuyệt vời nhất. Nó bắt đầu ngay ở phút thứ 3, với cú cắt kéo trên không ngoạn mục. 26 phút sau, anh có bàn thứ 2 từ chấm phạt đền. Cuối cùng, hoàn thành cú hat-trick bằng pha xử lý điềm tĩnh trong vòng cấm. 

Bồ Đào Nha đánh bại Đảo Faroe tới 5-1, nhưng người ta chỉ nói về Ronaldo cùng những cột mốc tạo ra từ 3 bàn thắng đó. Bây giờ, siêu sao 32 tuổi đã có 78 bàn thắng cho Seleccao, bỏ xa kỷ lục cũ của Pauleta (47). Ở tầm quốc tế, thành tích này giúp Ronaldo vượt qua Vua bóng đá Pele (77) để vươn lên đứng thứ 5 thế giới trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong màu áo ĐTQG. Do những người xếp trên như Chitalu (Zambia) cùng Kamamoto (Nhật Bản) chỉ có 79 và 80 bàn, việc CR7 chiếm lấy vị trí thứ 3 chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Bồ Đào Nha 5-1 Đảo Faroe

Để rồi sau đó, Ronaldo có thể tính đến chuyện đánh bại cột mốc 84 bàn của Ferenc Puskas. Nếu làm được điều này, anh sẽ là chân sút quốc tế tốt nhất châu Âu. Trong phạm vi lục địa già, 78 bàn thắng cũng giúp CR7 vượt mặt huyền thoại Sandor Kocsis (Hungary) để xếp thứ 2. 

Sau cột mốc là kỷ lục. Hiện Ronaldo đã có 14 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2018) khu vực châu Âu, ngang bằng số pha lập công của Predrag Mijatovic trong chiến dịch giành vé tới World Cup 1998 và hơn tất cả những người khác trong quá khứ. Với 3 trận đấu nữa, CR7 hoàn toàn đủ khả năng để nâng cao thành tích và độc chiếm kỷ lục. 


“Ronaldo chỉ tốt, tốt và tốt hơn nữa”

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Đảo Faroe, các phóng viên đã hỏi Fernando Santos, liệu án treo giò tại CLB có tiếp thêm động lực cho Ronaldo trong màu áo ĐTQG. HLV 62 tuổi đã bác bỏ lập luận này. Lý do là ông chưa bao giờ nhìn thấy CR7 ra sân mà không có động lực. “Cậu ấy luôn khao khát là người chiến thắng và làm mọi cách để trở nên tốt, tốt và tốt hơn nữa”, Santos nói. 


Thực vậy, dù là giao hữu hay một trận chính thức, Ronaldo đều chơi với quyết tâm cao nhất. Và càng ở những trận buộc phải thắng, anh càng sung mãn. Trong số 78 bàn thắng, chỉ có 15 bàn (chiếm 19%) được ghi ở những trận giao hữu, 29 bàn ở vòng loại World Cup, 20 bàn ở vòng loại EURO và 14 bàn ở vòng chung kết các giải đấu quốc tế. 

Người ta cũng từng hoài nghi tuổi tác sẽ khiến Ronaldo suy giảm. Thế nhưng lo lắng đó là vô căn cứ. Nếu như anh phải đợi 1 năm sau ngày ra mắt ĐTQG để có bàn thắng đầu tiên, và mất 7 năm (từ 2003-2007) mới tích lũy được 22 pha lập công thì chỉ hơn 1 năm rưỡi qua (từ đầu năm 2016, khi bước sang tuổi 31), đã “nổ súng” tới 23 lần. Hiệu suất 1,25 bàn mỗi trận trong năm nay (10 bàn/8 trận) cũng là cao nhất trong 15 năm qua. Và lần thứ 5 Ronaldo giành Quả bóng vàng có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. 

78 - bàn thắng của Ronaldo ghi cho Bồ Đào Nha bao gồm 1 poker, 4 hat-trick, 13 cú đúp và 36 bàn đơn lẻ. Tất cả được ghi trong 54 trận. Seleccao thắng 45 trận trong số đó, tức 83,3%. Còn lại, họ hòa 4 và thua 5.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x