Cuộc cách mạng 2.0 của bóng đá Đức

Cẩm Chi
09:32 ngày 19-11-2018
Sau khi ĐT Đức phải xuống chơi ở League B, HLV Joachim Loew thừa nhận trên tờ Die Welt rằng ông sẽ thay đổi toàn bộ chiến lược sử dụng nhân sự theo yêu cầu của LĐBĐ Đức (DFB). Sau 18 năm, bóng đá Đức lại phát động một cuộc cách mạng mới.
Cuộc cách mạng 2.0 của bóng đá Đức
Một đội tuyển thiếu cá tính
Trong giai đoạn hoàng kim, Joachim Loew ít khi sử dụng những hậu vệ và tiền vệ cánh đúng nghĩa. Ông thường kéo những cầu thủ sở hữu kỹ năng chơi chân tốt và đọc trận đấu nhạy cảm ra hai biên để đảm bảo nhịp độ trò chơi luôn nằm trong tầm kiểm soát. Ở World Cup 2014, Oezil được đẩy ra biên trái, Howedes vốn là trung vệ cũng chơi lệch biên. Hoặc một ví dụ điển hình, Julian Draxler, mẫu hộ công điển hình được “đóng đinh” ở hành lang trái, còn tiền vệ trung tâm Joshua Kimmich được đẩy về cánh phải.

Đó là hình ảnh tiêu biểu của kế hoạch phục hưng bóng đá Đức được DFB phát động và nhân bản trên toàn quốc từ năm 2001, với tiêu chí chọn cầu thủ là “khéo léo và đầu óc”. Có rất nhiều ưu điểm của triết lý này, nhưng cũng tồn tại một nhược điểm cố hữu của bóng đá Đức: Tính sáng tạo và khả năng đột biến bị triệt tiêu. Đức hiếm khi để đối phương dẫn trước, nhưng hễ khi nào thủng lưới trước là họ dường như không có khả năng phản kháng. 

Trong tất cả các trận đấu ở EURO và World Cup dẫn dắt bởi Joachim Loew, Đức chỉ 1 lần giành trọn 3 điểm khi bị dẫn bàn (thắng Thụy Điển ở World Cup 2018). Chương trình DFB triển khai giúp đảm bảo tính đồng bộ của nền bóng đá, giải thích cho lý do bóng đá Đức sản sinh ra rất nhiều cầu thủ tài năng, nhưng đồng thời cũng dẫn đến tình trạng “một màu”, nghĩa là các cầu thủ sở hữu lối chơi quá giống nhau, thiếu cá tính và đột phá. 

Một mặt, Đức duy trì thành tích vào tới bán kết ở 6/7 giải đấu lớn gần nhất nhờ lứa cầu thủ hiểu nhau và có quan điểm chơi bóng tương tự nhưng mặt khác, nó kìm hãm tính “ngẫu hứng”, điều vốn cần thiết cho các giải đấu cấp đội tuyển tập trung ngắn ngày. “Chúng tôi thiếu những cú đấm trực diện. Ngay cả khi bị Hàn Quốc dẫn trước, Đức vẫn chuyền bóng qua lại và có 1 cơ hội ăn bàn rõ rệt từ cú đánh đầu của Hummels”, nguyên giám đốc thể thao Hans-Dieter Flick chia sẻ trên tạp chí Kicker. 


Nhanh, mạnh & trực diện
Ngày 26/08/2018, trong lễ bế giảng khóa học HLV bằng Pro của UEFA tổ chức ở Gelsenkirchen, chủ tịch DFB là ông Reinhard Grindel đã có mặt và công bố bản kế hoạch cải tổ bóng đá Đức lần hai. Đó là kết quả của 6 tháng làm việc giữa vị chủ tịch, giám đốc Oliver Bierhoff và HLV trưởng Joachim Loew. Họ thống nhất đã qua rồi thời đại của những cầu thủ “một màu”, khuyến khích tập trung tìm kiếm những cầu thủ nhanh, dám đi bóng và có lối chơi trực diện. 

Loew từng gây ra nhiều tranh cãi khi loại Leroy Sane, một cầu thủ kiểu mẫu theo tiêu chí mới. Nhưng trước trận giao hữu gặp Nga hôm 16/11, Loew khẳng định: “Đã đến lúc nói lời chia tay với các công thần vô địch World Cup 2014”. Ông gọi lên đội tuyển những tiền vệ và hậu vệ biên “đúng nghĩa”, những người có sức trẻ, khỏe, nhanh, mạnh và dám chơi bóng cá nhân. 

Sane không còn giữ được suất đá chính ở Man City mùa này nhưng được xem là hạt nhân chính trong cuộc cách mạng tại ĐT Đức. Havertz (Leverkusen), Schulz (Hoffenheim), Gnabry (Bayern) và Kehrer (PSG) lần lượt được trao cơ hội. Trước trận gặp Nga, Loew tiết lộ ông sẽ lần lượt thử nghiệm triết lý mới bởi “dù sao Đức cũng đã xuống hạng”. 4/5 gương mặt Loew đề cập đã đá chính trong chiến thắng 3-0 trước Nga. 

Tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các giải đấu nhà nghề Đức (DFL) hôm 18/10 vừa qua, chủ tịch CLB hạng Nhì Union Berlin là ông Dirk Zingle đã đề xuất tạm dừng việc các đội trẻ của những CLB ở Bundesliga thi đấu tại giải hạng Ba, với lý do nếu gò các em vào một khuôn phép bóng đá đã được định hình, cắm sâu gốc rễ gần hai thập kỷ, một khi lên đội 1 thì tính tùy biến và sự mạnh dạn trong lối chơi của các em sẽ biến mất. 

Tăng cường giám sát 
Nếu như cuộc cách mạng lần một chú trọng vào phát triển đồng bộ kỹ năng chơi bóng thì ở lần thay đổi toàn diện này, DFB mong muốn hình thành thói quen đưa ra quyết định táo bạo cho các cầu thủ. Đức thường gặp vấn đề từ vòng bán kết trở đi, nơi họ không thể áp đặt hoặc kiểm soát trận đấu. “Đấy là thời điểm chúng ta cần những cầu thủ của khoảnh khắc, dám loại bỏ các khuôn khổ chiến thuật”, chủ tịch Grindel chia sẻ với tờ Spiegel. 


Từ trước đến nay, quá trình tuyển chọn, xem giò cầu thủ của Đức thường dừng lại ở độ tuổi 15, nơi các học viện bắt đầu “gò” cầu thủ vào lề lối và ấn định một trường phái cố định cho cầu thủ. Nhưng chiến lược mới sẽ yêu cầu quá trình tuyển chọn kéo dài tới tuổi 19, tránh tình trạng “để sót tài năng”. 

Markus Ruedt, trưởng phòng đào tạo trẻ Stuttgart đồng quan điểm: “Có nhiều cầu thủ 18-19 tuổi mới bộc lộ khả năng, và không phải cứ ăn tập từ nhỏ là sẽ trở thành cầu thủ giỏi. Stuttgart có 7 lứa trẻ từ U11 đến U23 với 82 nhân viên phục vụ, nhưng thường xuyên dừng quá trình tuyển chọn ở tuổi 15. Đó là một sự lãng phí, khi đào tạo ra gần 200 cầu thủ không có nhiều khác biệt” 

Ngoài ra, DFB sẽ hỗ trợ chi phí cho các học viện địa phương để xây dựng mô hình HLV đội trẻ làm việc toàn thời gian. Hiện tại, 60% HLV từ đội U17 trở xuống ở các lò đào tạo trẻ đang ký hợp đồng bán thời gian, chỉ tới CLB vào buổi tối sau giờ học văn hóa. “Có những HLV chuyên tâm, dành toàn bộ thời gian cho một công việc sẽ rút ngắn con đường đi tới thành công”, Marcel Rapp - HLV đội U19 Hoffenheim bày tỏ quan điểm. Trung bình ở Đức, mỗi CLB có 7 HLV làm việc toàn thời gian và 10 HLV làm việc bán thời gian. Mục tiêu của DFB là tới năm 2022, mỗi CLB sẽ có tối thiểu 22 HLV thuộc biên chế.

Hàng năm, đội trẻ của các học viện sẽ gặp nhau 2 lần, cuối mùa mỗi CLB gửi 2 gương mặt xuất sắc nhất tới các CLB hàng đầu thử việc theo giấy đề nghị của DFB. Tuy nhiên, theo chương trình mới, mỗi năm các học viện cấp cơ sở sẽ phải đề xuất thêm 1 gương mặt không thuộc diện ăn tập ở học viện, do tuyển trạch viên phát hiện tại các sân bóng phong trào trong quá trình làm việc, để DFB và các CLB có sự so sánh giữa các sản phẩm được đào tạo bài bản và những viên ngọc thô chơi bóng bằng năng lực bẩm sinh. 

Diện mạo mới
Vào thứ Ba tuần trước, trong chương trình giao lưu với các CĐV tại một trường học địa phương ở Leipzig, trưởng đoàn Oliver Bierhoff của ĐT Đức đã chỉ định Leroy Sane, Julian Brandt và Timo Werner đại diện cho ĐT Đức tham gia giao lưu. Đấy được xem như một tín hiệu về diện mới của Mannschaft trong thời gian sắp tới, thay thế những gương mặt cũ kỹ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • ĐT Đức: 'Hạng Nhì' bắt đầu từ đâu? ĐT Đức: 'Hạng Nhì' bắt đầu từ đâu?

    Rớt hạng cũng là... chuyện tốt! Ít nhất, đã xuất hiện một đề tài như thế trong làng báo Đức, với nội dung rằng một Mannschaft ở đẳng cấp “League B” (sắp tới) sẽ toàn tâm toàn ý hơn trong công cuộc cải tổ.

  • 5 gương mặt nổi bật trong cuộc cách mạng của Loew 5 gương mặt nổi bật trong cuộc cách mạng của Loew

    Serge Gnabry, Kai Havertz, Nico Schulz, Julian Brandt, Leroy Sane được đánh giá là 5 nhân tố sẽ mang đến làn gió tươi trẻ trong công cuộc cải tổ ĐT Đức của HLV Joachim Loew.

  • Người Đức chỉ thẳng mặt Pep Guardiola để buộc tội Guardiola bị buộc tội phá tan hoang nền bóng đá Đức

    Năm 2018 là một cơn ác mộng của bóng đá Đức cấp đội tuyển quốc gia. Họ đã bị loại khỏi World Cup 2018 từ vòng bảng trên danh nghĩa nhà đương kim vô địch. Nhưng tại Nations League, tình hình cũng không khả quan hơn khi đang xếp bét bảng đấu. Và thủ phạm được vạch mặt chỉ tên chính là Pep Guardiola.

  • Loew gây phẫn nộ khi bảo Đức phải chấp nhận xuống hạng Loew gây phẫn nộ khi bảo Đức phải chấp nhận xuống hạng

    Những phát biểu của HLV Joachim Loew sau khi đón nhận thông tin ĐT Đức phải xuống hạng League A khiến cộng đồng fan Đức dậy sóng.

  • ĐT Đức: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay ĐT Đức: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

    Chiến thắng 3-0 trước ĐT Nga ở trận giao hữu rạng sáng ngày 16/11 xác lập bộ mặt mới đầy sức sống của ĐT Đức. Đây là trận đấu mà HLV Joachim Loew chỉ còn dùng hai cầu thủ vô địch World Cup 2014 trong đội hình ra sân. Điều đó phần nào chứng tỏ, những thay đổi của Loew bắt đầu thu về kết quả tích cực.

  • Tại sao HLV Zidane là sự lựa chọn hoàn hảo cho Bayern? Zidane là sự lựa chọn hoàn hảo cho Bayern?

    Trong bối cảnh Bayern Munich đang thất thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga, một số nguồn tin khẳng định BLĐ đội bóng này đã lên kế hoạch mời HLV Zinedine Zidane về thế chỗ Niko Kovac. Đây là giải pháp đúng đắn bởi có nhiều lý do chứng tỏ Zizou là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Bayern.

  • ĐT Đức trước trận gặp Nga: Reus chấn thương, Loew dùng sao trẻ ĐT Đức: Reus chấn thương, Loew dùng sao trẻ

    Trước trận giao hữu của Đức vs Nga, HLV Joachim Loew dự kiến sẽ thử nghiệm một số cầu thủ trẻ. Ngoài ra, ông sẽ không có sự phục vụ của Marco Reus vì chấn thương.

  • ĐT Đức: Werner, 'gà nhà' đáng chờ đợi ĐT Đức: Werner, 'gà nhà' đáng chờ đợi

    Đêm nay, Đức sẽ tiếp Nga trên sân nhà Red Bull Arena của Leipzig. Và một trong những ngôi sao đáng kỳ vọng nhất của đội chủ nhà chính là Timo Werner, đại diện duy nhất của CLB Leipzig được triệu tập vào Mannschaft đợt này.

  • Thêm James dính chấn thương, Bayern khủng hoảng lực lượng Thêm James dính chấn thương, Bayern khủng hoảng lực lượng

    Tiền vệ James Rodrguez của Bayern Munich đã trở thành cầu thủ mới nhất dính chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần tới.

  • Sau M.U và PSG, đến lượt Bayern tiếp cận HLV Zidane Sau M.U và PSG, đến lượt Bayern tiếp cận HLV Zidane

    Sau Man United và Paris Saint Germain, lại vừa có thêm một ông lớn trong làng bóng đá châu Âu là Bayern Munich bày tỏ mong muốn được hợp tác với HLV Zinedine Zidane.

  • Dortmund: 'nhà máy' sản xuất tài năng trẻ Dortmund: 'Nhà máy' sản xuất tài năng trẻ

    Dortmund đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu thời điểm này. Họ có thể tung ra đội hình đá chính có quá nửa là những cầu thủ dưới 22 tuổi. Vậy đằng sau câu chuyện này là gì? Vì sao Dortmund đang là “nhà máy” sản xuất tài năng trẻ cực kỳ hiệu quả…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x