Đã đến lúc Oezil phải đánh tan sự nghi ngờ

Nguyên Phong
Từ 14:24 ngày 27-06-2018
Mesut Oezil đang sống trong sự nghi ngờ, chỉ trích, đang phải đối diện thực tế đã không còn là sự lựa chọn mặc nhiên ở ĐT Đức. Đã đến lúc, tiền vệ này cần phải chiến đấu để lấy lại niềm tin từ Joachim Loew.

Trước trận “chung kết” của Đức gặp Thụy Điển ở bảng F World Cup 2018, Oezil luôn là sự lựa chọn mặc nhiên của HLV Joachim Loew. Ở 26 trận trước đó của Đức tại World Cup và EURO, tiền vệ 29 tuổi này đều đá chính. Nhưng đến trận thứ 27, Oezil không có tên trong đội hình xuất phát. Ngay cả khi Die Mannschaft tuyệt vọng trong việc tìm đường vào khung thành Thụy Điển, Oezil vẫn không được dùng đến.

Trong suốt thời gian dẫn dắt Đức, Loew là một đồng minh thân cận của Oezil, luôn bảo vệ cầu thủ của Arsenal bất chấp phong độ trồi sụt. Vì thế, việc Oezil không thi đấu một phút nào trong trận gặp Thụy Điển là điều bất ngờ. Oezil giờ phải đối mặt với thực tế mới, đó là anh không còn là sự lựa chọn tự động của Loew.

Sự nghi ngờ của Loew với Oezil xuất phát từ những vấn đề ở cả hậu trường lẫn trên sân cỏ. Suốt những tuần qua, tiền vệ số 10 này bị dư luận Đức chỉ trích rất nhiều vì chụp ảnh và ủng hộ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ. Oezil bị đặt dấu hỏi về tình yêu với ĐT Đức.

Oezil đã trải qua trận đấu đầy thất vọng trước Mexico
Oezil đã trải qua trận đấu đầy thất vọng trước Mexico

Lothar Matthaus, huyền thoại của bóng đá Đức nói trên tờ Bild: “Tôi thường có cảm giác rằng trên sân, Oezil không cảm thấy thoải mái khi mặc áo tuyển Đức. Gần như anh ấy không muốn thi đấu. Oezil không có trái tim, không có niềm vui, không có đam mê. Trong một hoặc hai năm qua, Oezil đã chơi ở mức độ mà không xứng với chiếc vé miễn phí từ Loew”.

Trên sân cỏ, ngôi sao gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã gây thất vọng trong trận ra quân của Đức ở World Cup 2018 gặp Mexico. Oezil chính là cầu thủ bị Hirving Lozano vượt qua rồi sút tung lưới Manuel Neuer, từ đó ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Mexico. Trên mặt trận tấn công, nhiệm vụ chủ yếu của Oezil, anh có 89 lần chạm bóng nhưng không tạo ra được điều gì đặc biệt. Anh chỉ có 1 cú sút nhưng bị hậu vệ chặn.

Với những gì đã xảy ra, may cho Oezil là Loew vẫn chưa đóng sập hoàn toàn cánh cửa trở lại đội hình Đức. Nhưng ở giải đấu ngắn ngày như World Cup 2018, cơ hội để Oezil trở lại, nếu có, cũng sẽ không nhiều. Anh cần phải tận dụng từng giây phút có mặt ở trên sân để đánh tan đi sự nghi ngờ đang bủa vây xung quanh mình.

Nhận định & Bình luận trận Đức - Hàn Quốc
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x