Dàn sao Argentina tại Ngoại hạng Anh: Không gì sướng bằng mở tiệc nướng

HẠNH NGUYỄN
08:55 ngày 10-07-2017
Aguero, Caballero, Zabaleta, Otamendi, Romero, Rojo và Funes Mori tuy chiến đấu cho các đội bóng khác nhau tại Premier League nhưng đều “chung một nỗi lòng” về đường ăn uống. Dàn sao đến từ Argentina này khoái nhất là được chung sức, đồng lòng mở tiệc nướng tại gia.
Dàn sao Argentina tại Ngoại hạng Anh: Không gì sướng bằng mở tiệc nướng
Lửa Argentina trên xứ sương mù

Tìm ăn những món của quê nhà là một trong những phương cách hữu hiệu nhất để các ngoại binh ở Premier League vơi bớt nỗi nhớ nhà. Thường thì họ sẽ tìm cho mình những quán ruột có phục vụ “món tủ” của mình. HLV Antonio Conte đã sớm chọn được mấy quán ăn Ý tại London. 

Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan cũng mò ra được một nhà hàng chuyên món Armenia có tên Armenian Taverna tại Manchester. Với dàn sao Argentina thì khác. Không đâu, không gì ngon và vui bằng những bữa tiệc nướng truyền thống Argentina tự tổ chức tại nhà mình. 

Nhà Aguero và nhà Otamendi có bếp nướng chuẩn nhất
Nhà Aguero và nhà Otamendi có bếp nướng chuẩn nhất

Mùa trước, Sergio Aguero, Willy Caballero, Nicolas Otamendi và Pablo Zabaleta thuộc cùng biên chế Man City, Sergio Romero và Marcos Rojo khoác áo M.U còn Ramiro Funes Mori đầu quân cho Everton. Trên sân cỏ, họ có thể “đá chết bỏ” mỗi khi đụng độ nhau. Nhưng tụ tập ăn uống thì họ luôn một lòng, một dạ. Không có chuyện đối địch giữa các đội bóng chủ quản ở đây. Chỉ có tình bạn, tình đồng hương thân thiết.

Mỗi dịp rảnh rang, họ lại tụ tập mở tiệc ở nhà một ai đó. Khi chọn nhà để thuê hoặc mua trên xứ sương mù, chi tiết mà các ngôi sao đến từ Argentina đặc biệt chú ý là không gian có thể kê được bếp nướng. Theo tiết lộ của Zabaleta trên tờ La Nacion của Argentina, nhà của Aguero và nhà của Otamendi là có được bếp nướng chuẩn nhất.

Caballero là “chuyên gia củi lửa”
Caballero là “chuyên gia củi lửa”

Zabaleta cho biết đã là dân Argentina nói riêng cũng như dân Nam Mỹ nói chung, ai cũng đều khoái thịt nướng và mê tiệc nướng cả. Mà khoái nhất vẫn là tự tay vào bếp mở tiệc nướng tại gia. Chứ ra nhà hàng tuy có tiện hơn, tuy có nhàn hơn nhưng cái sự “khoái” nó giảm đi vài phần. Chưa kể, ăn đồ Nam Mỹ tại các nhà hàng tại Anh thì không thể ra chất Nam Mỹ như chính tay họ làm được.

Góp miệng, góp tay

Với tinh thần cùng nhau góp miệng, góp tay, các ngôi sao Nam Mỹ phân công lao động rõ ràng. Chuyên môn hóa, ai có sở trường ở công đoạn nào thì sẽ đảm trách công đoạn đó. Caballero chuyên khâu chọn củi, nhóm lửa, nhóm than (thịt có thể được họ nướng trực tiếp trên lửa củi hoặc than hồng). Zabaleta chuyên đi mua thịt. Otamendi chuyên ướp thịt. Mori nướng thịt. Aguero chọn bật nhạc (anh có bồ là ca sỹ nên được tín nhiệm khâu này). Romero tự nhận mình không khéo tay nên mồm miệng đỡ chân tay bằng cách hay pha trò, kể chuyện cười… 

“Tôi đã tìm được một hàng thịt rất ngon và tươi tại Wilmslow. Ông chủ hàng thịt này quá hiểu tôi rồi nên bao giờ ông ấy cũng lựa cho tôi những miếng thịt ưng ý nhất. Kể cả cách chặt sườn, thái thịt ông ấy cũng đã quá quen với yêu cầu của tôi rồi”, Zabaleta khoe.

Caballero thì cho biết việc tìm được những thanh củi ưng ý ở xứ sương mù khó hơn nhiều so với ở xứ Tango quê nhà. Caballero chia sẻ: “Có lúc tìm đúng củi, đúng cây thì chúng lại bị ẩm. Những lúc như thế chỉ có nướng bằng than thôi. Mà dù củi hay than thì vào tay tôi cũng xong hết”.

Otamendi có biệt tài ướp thịt
Otamendi có biệt tài ướp thịt

Otamendi lại thổ lộ: “Tôi cũng không biết phải chia sẻ bí kíp ướp thịt của mình thế nào nữa. Nói chung cái này thuộc về sự nhảy cảm của đôi tay thôi”. Zabaleta tin rằng tài ướp thịt của Otamendi là bẩm sinh rồi. Có muốn bắt chước theo cũng không được.

Giờ Zabaleta đã chuyển sang West Ham. Caballero thì sang Chelsea. Song Zabaleta và Caballero đã xác định với Aguero, Otamendi, Rojo, Romero và Mori: “Đội có thể đổi chứ vẫn giữ nguyên chân trong tổ thịt nướng”.

WAGs Argentina ghen tị
Bà xã Christel của Zabaleta cứ hay trách nhóm sao Argentina toàn rình lúc vợ con vắng nhà mới mở tiệc nướng. Zabaleta phân trần nếu ai cũng đeo cả nhà theo thì phức tạp và chật chội hơn hẳn. Nói chung là các anh tự tụ tập với nhau vẫn thoải mái nhất.

Sao Barca động viên Abidal qua tiệc nướng


Hồi tháng 4/2012, dàn sao Barcelona kéo nhau về tư dinh của Eric Abidal khích lệ tinh thần hậu vệ người Pháp sau khi anh phải trải qua ca phẫu thuật ghép gan. Cả chủ và khách cùng nhau mở tiệc nướng và có một ngày rộn rã tiếng cười. 

Mascherano bán thịt nướng


Ngôi sao người Argentina, Javier Mascherano mở nhà hàng Reinas tại thành phố Barcelona. Tại nhà hàng của Mascherano, thực khách đặc biệt ưng bụng với những món thịt nướng kiểu truyền thống Argentina.

Zidane và duyên may với BBQ


“Có thực mới vực được cúp”, HLV Zinedine Zidane mở tiệc BBQ khao quân trước trận chung kết Champions League 2015/16. Sau đó Real vô địch. “Quen mui”, Zizou lại mở tiệc BBQ khao quân trước trận chung kết Champions League 2016/17 và sau đó Real lại vô địch.

Conte cũng lấy lòng quân bằng BBQ


Ngay trong mùa giải đầu tiên nắm Chelsea, HLV Antonio Conte đã khéo lấy lòng quân. Mở tiệc BBQ cho cả cầu thủ và dàn WAGs Chelsea là một trong những phương thức thu phục lòng quân hữu hiệu của Conte.

Đến Manchester phải ghé Bem Brasil


Với các HLV và cầu thủ mới về đầu quân cho các đội bóng thành Manchester, họ đều ít nhất thử ghé thăm nhà hàng Bem Brasil ít nhất một lần. Nơi đây nổi tiếng phục vụ các món nướng Brazil siêu ngon.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x