Đánh bại Đức, cầu thủ Hàn Quốc vẫn phải đi lính

Minh Anh
Từ 11:28 ngày 29-06-2018
Mặc dù đã làm nên cơn địa chấn bằng chiến thắng trước ĐT Đức, nhưng các cầu thủ Hàn Quốc vẫn phải làm nghĩa vụ quân sự, khi không thể qua được vòng bảng.

Đạo luật quân sự Hàn Quốc ban hành năm 1949 bắt buộc tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 35 đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thậm chí theo thời gian, hệ thống nghĩa vụ quân sự nghiêm ngặt và kéo dài tận 2 năm. Chính điều luật này đã trở thành nỗi khiếp sợ với nhiều người, đặc biệt là đối với giới nghệ sĩ, ngôi sao nổi tiếng và tất nhiên, không loại trừ cầu thủ bóng đá.

Đạo luật này chỉ miễn giảm cho những người có thành tích xuất sắc. Trong quá khứ từng có nhiều vận động viên giành huy chương Olympic, các thành viên đội tuyển bóng chày Hàn Quốc và đội ĐT bóng đá Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 đã được miễn nghĩa vụ quân sự.

ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2018 mới đây đã làm nên cơn địa chấn bằng việc đánh bại nhà ĐKVĐ Đức. Tuy nhiên, thành tích này cũng không giúp được đội bóng xứ Kim chi vượt qua được vòng bảng, do trước đó đã để thua cả Mexico và Thụy Điển. Chính điều này khiến Heung-Min Son và các đồng đội không nằm trong diện được miễn nghĩa vụ quân sự.

Heung-Min Son và các đồng đội vẫn có nguy cơ lớn phải đi nghĩa vụ quân sự
Heung-Min Son và các đồng đội vẫn có nguy cơ lớn phải đi nghĩa vụ quân sự

Trước tình cảnh này, đông đảo NHM Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn Heung-Min Son cũng như các đồng đội của anh nhận được sự ưu ái của luật pháp Hàn Quốc trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Một fan Hàn Quốc tên Kim Chul-Seung chia sẻ: "Nếu họ buộc phải đi nghĩa vụ quân sự sẽ làm giảm đi sức mạnh của đội tuyển quốc gia trong tương lai". Những bình luận của CĐV này đã được thẳng lên trang web chính thức của LĐBĐ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc chưa cho thấy dấu hiệu họ sẵn sàng từ bỏ quy định về việc gia nhập quân đội, nơi mà các cầu thủ bóng đá sẽ chỉ nhận được khoản lương khoảng 114 bảng/tháng. Nếu điều này thành sự thực, rõ ràng đó sẽ là cơn ác mộng đối với tiền đạo Heung-Min Son, khi anh đang nhận lương 85.000 bảng/tuần ở Tottenham.

Heung-Min Son và các đồng đội có lẽ sẽ phải nỗ lực chiến đấu để giành chức vô địch Asiad 2018 được tổ chức tại Indonesia từ 18/8 đến 2/9. Tuy nhiên, vấn đề đây không phải giải đấu chính thức của FIFA, nên các đội bóng khó nhả người về cho ĐTQG. Vì thế, cơ hội để Son góp mặt và giành chức vô địch là không nhiều.

Đức 0-2 Hàn Quốc

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x