Deschamps có thể mất ghế nếu Pháp thua Argentina

Hồ Đắc
Từ 09:50 ngày 30-06-2018
Trước VCK World Cup 2018, LĐBĐ Pháp đã công khai tuyên bố HLV Zinedine Zidane sẽ là người kế nhiệm Didier Deschamps. Tuy nhiên nếu Gà trống Gaulois để thua Argentina đêm nay, khả năng Deschamps mất ghế ngay lập tức là rất cao.

Trận đấu với Argentina tại vòng 1/8 đánh dấu một cột mốc quan trọng của HLV Didier Deschamps. Đó sẽ là lần thứ 80, nhà cầm quân 49 tuổi này dẫn dắt ĐT Pháp, phá kỷ lục trước đó của  Raymond Domenech. Tuy nhiên, dấu mốc đó chẳng nói lên điều gì. Thậm chí không loại trừ khả năng Deschamps sẽ phải từ chức nếu Gà trống Gaulois bị loại đêm nay.

Dù đã dẫn dắt ĐT Pháp vượt qua vòng bảng với thành tích đầu bảng C, nhưng những gì các học trò của Deschamps thể hiện là không thực sự thuyết phục. Ở 2 lượt trận đầu, Gà trống Gaulois phải chật vật mới thắng các đối thủ không xứng tầm là Australia và Peru với tỉ số sít sao. Còn trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Pháp hòa không bàn thắng trước Đan Mạch một cách đáng thất vọng.

Dấu ấn chiến thuật của Deschamps tại World Cup kỳ này khá mờ nhạt, giống như  lối chơi vô hồn của Pháp từ đầu giải đến giờ. Dù sở hữu trong tay một dàn cầu thủ rất tài năng với những tên tuổi sáng giá như Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Paul Pogba, N’Golo Kante... nhưng chiến lược gia 49 tuổi này vẫn đang loay hoay tìm công thức chiến thắng cho đội bóng áo Lam. Lối chơi của Gà trống Gaulois chủ yếu vẫn dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân chứ không mang dấu ấn tập thể.


Trở lại với 3 trận đấu của Pháp ở vòng bảng. HLV Deschamps bố trí đội nhà thi đấu với hàng tiền đạo 3 người trong sơ đồ 4-3-3 gồm các ngôi sao Griezmann, Mbappe và Dembele. Tam tấu này được kỳ vọng sẽ là chìa khóa mở ra thành công cho đội bóng áo lam trên đất Nga. Nhưng Pháp đã thi đấu bế tắc trước một đối thủ thấp cổ bé họng là Australia. Để rồi ở trận kế tiếp gặp Peru, Gà trống Gaulois phải trở lại với cặp tiền đạo Griezmann và Olivier Giroud. Tuy nhiên, cặp đôi này cũng chưa tạo được dấu ấn gì nhiều, cho dù họ tiếp tục được Deschamps tin tưởng cho đá chính ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Đan Mạch.

Gặp Argentina đêm nay có thể xem là cơ hội cuối cùng cho Deschamps, để ông chứng tỏ khả năng cầm quân của mình. Trong trường hợp Pháp thất bại trong việc bắt chết tiền đạo Lionel Messi và để đối phương giành chiến thắng, chắc chắn Deschamps sẽ phải chia tay đội bóng áo Lam. Người Pháp đang ít nhiều cảm thấy bị tổn thương và muốn trút giận lên đầu của chiến lược gia 49 tuổi này, sau khi đội nhà bị Đan Mạch cầm hòa cùng với tuyên bố của HLV Age Hareide: “Lối chơi của ĐT Pháp chẳng có gì đặc biệt!”. Trong khi đó, Deschamps ra sức thanh minh: “Chúng tôi không phải không có cơ hội, nhưng có lẽ hàng công của Pháp cần phải nhanh chóng cải thiện khả năng dứt điểm”.

Những người yêu bóng đá Pháp không có nhiều thời gian để kiên nhẫn chờ đợi Deschamps. Xin nhắc lại, LĐBĐ Pháp đã nhắm sẵn người để thay thế ông. Đó là Zinedine Zidane – đồng đội cũ của Deschamps vừa 3 lần liên tiếp dẫn dắt Real Madrid giành chức vô địch Champions League.

Quá khứ không ủng hộ Deschamps
Trong lịch sử ĐT Pháp, mới chỉ có 2 HLV giữ được ghế sau thất bại của đội nhà tại các VCK World Cup và EURO. Đó là Raymond Domenech và Michel Hidalgo. Vì thế, nếu Pháp không may bị Argentina loại ở vòng 1/8, khả năng tại vị của Deschamps lại rất thấp.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x