Di Maria tỏa sáng ở ĐT Argentina: Những ngày tươi đẹp trở lại

NGHI KỲ
Từ 10:29 ngày 26-03-2016
Đã bao lâu rồi Di Maria mới ghi bàn thắng trong màu áo ĐT Argentina? Lần gần nhất là ngày 01/07 năm ngoái, ở trận đấu với Paraguay. Những ngày tháng qua ở ĐTQG của Di Maria là khoảng thời gian bực bội và nhiều hoài nghi.
Bây giờ là thời điểm để kết thúc. Tại Santiago rạng sáng qua, tiền vệ 28 tuổi đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Một pha di chuyển hoàn hảo để nhận bóng từ chân Ever Banega, sau đó là cú cứa lòng, khiến quả bóng cuộn vào góc xa khung thành. 

Đó là bàn thắng thường thấy, nhưng ở trò chơi điện tử chứ không phải ngoài đời. Tuy nhiên, với “Thiên thần”, tất cả đều có khả năng. Đẳng cấp và tinh tế, kỹ thuật hòa trộn với trí thông minh và óc quan sát để tạo ra khoảng khắc lộng lẫy. Ngoài Di Maria, không nhiều người có thể làm được điều tương tự.

Tất cả đã thấy một Di Maria ủ dột vào năm ngoái. Nhưng tất cả cũng đã thấy tiền vệ này hồi sinh trở lại. Mạnh mẽ và xuất sắc hơn bao giờ hết. Với 11 kiến tạo, không cầu thủ nào ở Ligue 1 mùa này làm được nhiều hơn cầu thủ 28 tuổi. Anh cũng tạo ra 75 cơ hội, nhiều thứ nhì giải đấu của nước Pháp. 

VIDEO: Chile 1-2 Argentina


13 pha lập công cũng gấp 4 lần thành tích của chính anh mùa giải trước, trong màu áo M.U. Vào thời điểm này, Di Maria là kiến trúc sư hàng đầu cho các bàn thắng, không chỉ ở nước Pháp mà ở cá châu Âu.

44,3 triệu bảng là một chi phí lớn nhưng PSG hoàn toàn đồng ý, anh đáng giá đến từng xu. Điều này dẫn đến việc HLV Laurent Blanc lạm dụng cậu học trò trong mọi trường hợp. Trước trận gặp Chile, HLV Gerardo Martino đã hết sức tức giận và chỉ trích đồng nghiệp người Pháp khi đã vắt kiệt ngôi sao 28 tuổi, để anh ra sân vào Chủ nhật dù PSG đã lên ngôi vô địch. 

Mặc dù vậy, khả năng siêu phàm của Di Maria đang làm hài lòng tất cả. Sau một chặng đường dài và quá ít thời gian nghỉ ngơi, tiền vệ này vẫn mang đến điều đặc biệt. Anh đang ở trong những ngày tươi đẹp và không thể nào ngừng công việc gây ấn tượng. 

Năm rực rỡ của Di Maria
Trong năm 2016, sau 1.036 phút đã chơi ở hai màu áo CLB và ĐTQG, Di Maria đã có tổng cộng 6 bàn thắng và 4 kiến tạo. Trung bình cứ 104 phút anh lại tham gia vào một tình huống lập công. Kể từ tháng 8/2015 đến nay, anh chơi tổng cộng 3.004 phút (cho cả hai đội), ghi 14 bàn hỗ trợ 15, trung bình 103 phút để tác động vào một bàn thắng. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x